Trường Cao đẳng nghề Yên Bái - Phát triển trường nghề chất lượng cao
2016-05-05 10:42:52
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”.
Để đạt được mục tiêu đề ra, nhà trường đang tập trung nâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên, sinh viên, đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, phấn đấu đào tạo thí điểm thành công những nghề trọng điểm đạt cấp độ ASEAN và quốc tế.
Phóng viên Hoanhap.vn đã có buổi gặp mặt và trao đổi với Phó hiệu trưởng - Thạc sĩ Lê Anh Tuấn.
![]() ![]() |
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái |
Phóng viên Hoanhap.vn đã có buổi gặp mặt và trao đổi với Phó hiệu trưởng - Thạc sĩ Lê Anh Tuấn.
PV: Nền tảng để đào tạo ra nguồn lao động kỹ thuật cao chính là đội ngũ cán bộ, giảng viên. Xin ông cho biết chất lượng độ ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường hiện nay?
PHT – TS Lê Anh Tuấn: Hiện nay nhà trường có 148 cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đó có 37 thạc sĩ, 85 đại học còn lại là trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật bậc cao trong đó có 8 giảng viên đang theo học thạc sĩ. Trình độ lý luận chính trị có 9 đồng chí cao cấp, 18 đồng chí trung cấp còn lại là sơ cấp. Nhiều thầy, cô là tấm gương về kiền thức, về học tập, về đạo đức cho sinh viên noi theo.
Có nhiều cán bộ, giáo viên đầu tư trí tuệ, công sức cho các công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy. Hàng năm có 12 sáng kiến kinh nghiệm đã đạt loại khá, nhiều mô hình thiết bị dạy nghề tự làm đạt giải cao trong các hội thi cấp tỉnh. Công tác hội giảng được nhà trường quan tâm và được giáo viên tích cực tham gia, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đã có nhiều giao viên thiết kế và sử dụng đồ dùng tự làm, áp dụng phương pháp tích hợp trong giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả cao.
Trong các cuộc thi giáo viên dạy nghề cấp tỉnh và quốc gia nhà trường đã đạt nhiều giải như năm 2012 cấp tỉnh có 5 giải, cấp quốc gia có 3 giải. năm 2014 có 6 giải cấp tỉnh, năm 2015 có 3 giải cấp quốc gia.
Có nhiều cán bộ, giáo viên đầu tư trí tuệ, công sức cho các công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy. Hàng năm có 12 sáng kiến kinh nghiệm đã đạt loại khá, nhiều mô hình thiết bị dạy nghề tự làm đạt giải cao trong các hội thi cấp tỉnh. Công tác hội giảng được nhà trường quan tâm và được giáo viên tích cực tham gia, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đã có nhiều giao viên thiết kế và sử dụng đồ dùng tự làm, áp dụng phương pháp tích hợp trong giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả cao.
Trong các cuộc thi giáo viên dạy nghề cấp tỉnh và quốc gia nhà trường đã đạt nhiều giải như năm 2012 cấp tỉnh có 5 giải, cấp quốc gia có 3 giải. năm 2014 có 6 giải cấp tỉnh, năm 2015 có 3 giải cấp quốc gia.
![]() |
Phó hiệu trưởng – Thạc sĩ Lê Anh Tuấn |
PV: Thưa ông, nhà trường đang tập trung đào tạo những ngành nghề nào là chủ yếu?
PHT – TS Lê Anh Tuấn: Nhà trường hiện có 14 đơn vị phòng khoa, trung tâm với trình độ đào tạo ở 3 cấp độ là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp với các ngành nghề gồm: công nghệ ô tô, điện công nghiệp, chế tạo thiết bị cơ khí, gia công thiết kế sản phẩm mộc, vận hành máy thi công nền, hàn, điển tử công nghiệp, điện dân dụng, cắt gọt kim loại, công nghệ tin học, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, kế toán doanh nghiệp, công tác xã hội, kỹ thuật xây dựng và nghề lái xe ô tô.
Trong đó, chúng tôi phấn đấu đến năm 2018 đào tạo nghề công nghiệp ô tô đạt cấp độ quốc tế còn các nghề điện công nghiệp, chế tạo thiết bị cơ khí, gia công thiết kế sản phẩm mộc, vận hành máy thi công nề đạt cấp độ ASEAN.
Trong đó, chúng tôi phấn đấu đến năm 2018 đào tạo nghề công nghiệp ô tô đạt cấp độ quốc tế còn các nghề điện công nghiệp, chế tạo thiết bị cơ khí, gia công thiết kế sản phẩm mộc, vận hành máy thi công nề đạt cấp độ ASEAN.
PV: Cơ sơ vật chất, trang thiết bị cũng là yếu tố góp phần đạt được mục tiêu của dự án thưa ông?
PHT – TS Lê Anh Tuấn: Nhà trường có 2 sơ sở là Xã Văn Phú và xã Âu Lâu TP Yên Bái với tổng diện tích là 21 hecta. Cơ sở vật chất đồng bộ có thể đáp ứng qui mô đào tạo cho 5.000 học sinh, sinh viên với các hạng mục gồm nhà làm việc của ban giám hiệu, các phòng chức năng, nhà xưởng thực hành, thư viện, nhà làm việc cho giáo viên, kho, bãi, sân thể thao, đường nội bộ…
Trang thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực. Trong đó hệ thống trang thiết bị xưởng thực hành nghề công nghệ ô tô được đầu tư theo vốn ODA và lắp đặt với hệ thống quy mô hiện đại với công nghệ của các nước tiên tiến và trên thế giới.
Nhà trường đã tiếp nhận và đang chuyển giao công nghệ. Đối với một số nghề khác trang thiết bị thực hành nghề được trang bị, bổ sung theo kế hoạch hàng năm để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cấp độ ASEAN.
Trang thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực. Trong đó hệ thống trang thiết bị xưởng thực hành nghề công nghệ ô tô được đầu tư theo vốn ODA và lắp đặt với hệ thống quy mô hiện đại với công nghệ của các nước tiên tiến và trên thế giới.
Nhà trường đã tiếp nhận và đang chuyển giao công nghệ. Đối với một số nghề khác trang thiết bị thực hành nghề được trang bị, bổ sung theo kế hoạch hàng năm để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cấp độ ASEAN.
PV: Xin ông cho biết kết quả đào tạo nghề trong 3 năm gần đây và sự kết nối từ phía nhà trường tạo cơ hội việc làm sau khi sinh viên tốt nghiêp?
PHT – TS Lê Anh Tuấn: Công tác đào tạo được Đảng ủy, ban Giám hiệu đặc biệt quan tâm và đầu tư mọi nguồn lực phấn đấu từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu tuyển sinh, quản lý và tổ chức giảng dạy, giáo dục rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.
Trong 3 năm gần đây, mỗi năm nhà trường đào tạo và quản lý được 110 lớp với tổng số 3.200 đến 3.500 học sinh, sinh viên của 3 bậc ngoài ra còn đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, bồi dưỡng nâng bậc và liên kết đào tạo đại học. 100% học sinh, sinh viên chấp hành tốt quy chế của nhà trường, tỉ lệ chuyên cần đạt 85%, đạo đức xếp loại từ trung bình trở lên đạt 100% trong đó có 98% đạt khá, tốt.
Hàng năm nhà trường tổ chức hội thi tay nghề thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham gia. Các năm học kết quả tốt nghiệp đạt 99% trở lên, loại khá giỏi đạt trên 20%.
Trong 3 năm gần đây, mỗi năm nhà trường đào tạo và quản lý được 110 lớp với tổng số 3.200 đến 3.500 học sinh, sinh viên của 3 bậc ngoài ra còn đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, bồi dưỡng nâng bậc và liên kết đào tạo đại học. 100% học sinh, sinh viên chấp hành tốt quy chế của nhà trường, tỉ lệ chuyên cần đạt 85%, đạo đức xếp loại từ trung bình trở lên đạt 100% trong đó có 98% đạt khá, tốt.
Hàng năm nhà trường tổ chức hội thi tay nghề thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham gia. Các năm học kết quả tốt nghiệp đạt 99% trở lên, loại khá giỏi đạt trên 20%.
Để tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường có có hội tìm việc làm. Trong những năm qua, nhà trường đã kết nối với một số công ty, doanh nghiệp chủ yếu ở Hà Nội như Công ty Canon Việt Nam, Công ty TNHH Hòa Phát, Công ty cơ khí Thăng Long, Công ty Cổ phần sản xuât Thương mại Điện cơ...
Theo khảo sát của nhà trường có trên 70% học sinh, sinh viên sau khi tốt kiếm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm. Trong đó các nghề kỹ thuật như: điện công nghiệp, công nghệ ô tô, vận hành máy thi công nền, chế tạo thiết bị cơ khí, điện tử công nghệ thông tin, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đã có gần 90% các em có việc làm tại các công ty, doanh nghệp.
Theo khảo sát của nhà trường có trên 70% học sinh, sinh viên sau khi tốt kiếm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm. Trong đó các nghề kỹ thuật như: điện công nghiệp, công nghệ ô tô, vận hành máy thi công nền, chế tạo thiết bị cơ khí, điện tử công nghệ thông tin, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đã có gần 90% các em có việc làm tại các công ty, doanh nghệp.
PV: Là trường nghề của một tỉnh miền núi như Yên Bái, nhà trường đã gặp những khó khăn như thế nào?
PHT – TS Lê Anh Tuấn: Có thể nói khó khăn lớn nhất là công tác tuyển sinh, với đặc thù của một tỉnh miền núi có địa hình hiển trở, địa bàn xa nên công tác tuyển sinh gặp rất nhiều khó khăn. Việc xác định học nghề để có việc làm ổn định, tạo thu nhập đối với một số bộ phận người dân miền núi là hết sức hạn chế mà chủ yếu còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước.
Trên địa bàn tỉnh có số lượng doanh nghiệp ít, lại nhỏ nên việc hấp thụ lao động còn hạn chế mà chủ yếu nhà trường phải lên kết với các địa phương khác.
Trên địa bàn tỉnh có số lượng doanh nghiệp ít, lại nhỏ nên việc hấp thụ lao động còn hạn chế mà chủ yếu nhà trường phải lên kết với các địa phương khác.
PV: Ông có thể cho biết mục tiêu phát triển của nhà trường trong những năm tới?
PHT – TS Lê Anh Tuấn: Mục tiêu phấn đấu của nhà trường đến năm 2020 là giữ vững và phát triển qui mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực đạt cấp độ quốc tế và ASEAN , để hướng tới xây dựng trường thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020. Để đạt được mục tiêu đề ra, nhà rường phải xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng thêm về số lượng và nâng cao về chất lượng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên lên 150 với 28% có trình độ thạc sĩ và mỗi giáo viên phải sử dụng tốt một ngoại ngữ.
Tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại để tiếp cận với các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao. Tiếp nhận và triển khai các chương trình, giáo trình đào tạo các nghề trọng điểm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường phấn đấu đào tạo 10 nghề trình độ cao đẳng, 17 nghề trung cấp và ngắn hạn. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2018 sẽ tổ chức đào tạo thí điểm được 3 nghề trọng điểm đạt cấp độ quốc tế và ASEAN.
Đến năm 2019 đào tạo tiếp 2 nghề nữa đạt cấp độ ASEAN và năm 2020 nhà trường đủ điều kiện để được kiểm định, đánh giá, công nhận tiêu chí của trường nghề chất lượng cao.
Tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại để tiếp cận với các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao. Tiếp nhận và triển khai các chương trình, giáo trình đào tạo các nghề trọng điểm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường phấn đấu đào tạo 10 nghề trình độ cao đẳng, 17 nghề trung cấp và ngắn hạn. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2018 sẽ tổ chức đào tạo thí điểm được 3 nghề trọng điểm đạt cấp độ quốc tế và ASEAN.
Đến năm 2019 đào tạo tiếp 2 nghề nữa đạt cấp độ ASEAN và năm 2020 nhà trường đủ điều kiện để được kiểm định, đánh giá, công nhận tiêu chí của trường nghề chất lượng cao.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Thanh Hải
Nuôi thú cưng chung cư: Cần có quy định cụ thể để hài hòa lợi ích cộng đồng
Việc nuôi chó, mèo trong chung cư đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa có quy định pháp lý cụ thể để điều chỉnh. Trong khi một số người xem thú cưng như bạn đồng hành, mang lại niềm vui và sự gắn kết, thì những cư dân khác lại lo ngại về tiếng ồn, vệ sinh và nguy cơ mất an toàn. Sự thiếu thống nhất trong quy định quản lý đang khiến mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư ngày càng gia tăng.
2025-02-12 10:39:53
Khai trương khách sạn cao cấp Legend Valley Hotel, sẵn sàng đón làn sóng du lịch mạnh mẽ đến với Hà Nam
Ngay những ngày đầu năm mới 2025, khách sạn cao cấp Legend Valley Hotel nằm trong khu phức hợp thể thao và du lịch Legend Valley Country Club đã khai trương và sẵn sàng cung cấp một cơ sở lưu trú chất lượng cho ngành du lịch của tỉnh Hà Nam, ngôi sao mới trên bản đồ du lịch của khu vực phía Bắc cũng như của Việt Nam.
2025-02-12 10:32:47
Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai
Sáng 11/2, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2025, gắn với kỷ niệm 1.312 năm cuộc khởi nghĩa Hoan Châu.
2025-02-11 11:05:00
VPBank tiên phong tặng loa thông báo biến động số dư cho tiểu thương
Nhằm hỗ trợ các chủ kinh doanh cá thể tối ưu nguồn lực, bứt phá phát triển, VPBank ra mắt gói giải pháp tài chính thông minh Biz Prime, với ưu đãi tặng loa thông báo biến động số dư miễn phí, giúp xác nhận giao dịch ngay lập tức, hạn chế rủi ro và nâng cao trải nghiệm thanh toán.
2025-02-11 10:32:43
Hải Phòng vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Cụm Di tích Từ Lương Xâm
Lễ đón Bằng xếp hạng "Di tích quốc gia đặc biệt Cụm Di tích Từ Lương Xâm" và Lễ hội truyền thống năm nay sẽ được quận Hải An, TP.Hải Phòng tổ chức vào từ ngày 12 - 15/2 (tức từ ngày 15 - 18/1 AL).
2025-02-11 10:05:00
Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Nam Cầu Kiền
Chiều 10/2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đi thăm, động viên một số doanh nghiệp tiêu biểu tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.
2025-02-11 08:28:36