Phó Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật ký 23 quyết định phân công cán bộ bị yêu cầu thu hồi

2021-07-16 13:15:32 0 Bình luận
23 quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ viên chức của trường được Phó Hiệu trưởng phụ trách ký trong 2 ngày. Ngày 10/6 có 2 quyết định và ngày 15/6 có 21 quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội (Đảng bộ TP. Hà Nội) vừa gửi văn bản đến Đảng ủy Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho ý kiến về việc ban hành 23 quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ của trường có dấu hiệu sai quy định.

Theo văn bản, cơ quan này cho biết, việc ban hành 23 quyết định phân công nhiệm vụ, phụ trách các phòng, khoa trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp chưa thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, quản lý cán bộ theo các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Ban thường vụ Đảng ủy Khối cũng yêu cầu Đảng ủy trường chỉ đạo Hội đồng trường rà soát và thu hồi các quyết định nói trên.

Trước đó, trong ngày 10/6/2021, bà Đặng Mai Anh (Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) đã ký 2 quyết định, đến ngày 15/6, ký đồng loạt 21 quyết định phân công nhiệm vụ viên chức tại nhiều khoa, phòng của trường. Trong đó có những người được phân công nhiệm vụ phụ trách.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Những quyết định của bà Mai Anh đã gây ra y kiến trái chiều và đơn thư khiếu nại. Đơn cử như trường hợp Trưởng Khoa Thiết kế thời trang bị bà Mai Anh cho thôi chức vụ và phân công người khác phụ trách. Trong khi đó, cán bộ này cho rằng mình không thuộc trường hợp thôi chức vụ theo quy định và việc phân công người mới không đúng nguyên tắc.

Mới đây, Hội đồng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cũng đã ban hành Nghị quyết yêu cầu bà Đặng Mai Anh (Phó hiệu trưởng phụ trách) thu hồi, hủy bỏ các quyết định phân công nhiệm vụ viên chức và văn bản có liên quan đã ban hành không đúng các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trước ngày 12/7/2021.

Hội đồng trường cũng giao tập thể lãnh đạo trường và bà Đặng Mai Anh chỉ đạo việc xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ban hành các quyết định nêu trên.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp từ 3 năm nay chưa có hiệu trưởng. Sau khi hiệu trưởng về hưu năm 2018, trường vẫn chưa bổ nhiệm lại chức danh này mà chỉ có bà Đặng Mai Anh làm Phó Hiệu trưởng phụ trách. Ngoài bà Mai Anh, trường Mỹ thuật cũng không có phó hiệu trưởng nào khác trong những năm gần đây. Theo đó, hầu hết việc điều hành tại Trường Mỹ thuật do bà Mai Anh đảm nhiệm.

Bên cạnh việc bổ nhiệm phân công nói trên, Trường Mỹ thuật còn đang vướng rắc rối khi hàng trăm sinh viên khóa DH15 (Khóa 2015-2020) bị treo bằng tốt nghiệp dù học xong và đủ điều kiện tốt nghiệp gần 1 năm nay. Việc chậm cấp bằng đã ảnh không nhỏ đến quyền lợi của sinh viên, nhất là trong thời gian đi tìm việc làm. Theo quy định, sau 30 ngày kể từ khi học sinh được công nhận tốt nghiệp, nhà trường phải cấp bằng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...