Trường Mầm non Lộc An (Nam Định) được đầu tư xây dựng mới cơ sở 2.

2022-04-22 09:00:06 0 Bình luận
Trường Mầm non Lộc An (xã Lộc An, ngoại thành Nam Định) đang được đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 bằng nguồn ngân sách thành phố Nam Định và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất của trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ, góp phần bảo đảm tiêu chí về giáo dục trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Về Nam Định vào những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi được ông Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Nam Định thông báo tin vui: Trường Mầm non Lộc An đang được thi công xây dựng cơ sở 2 tại Khu tái định cư Trầm Cá thuộc thôn Gia Hòa, xã Lộc An. Công trình được đầu tư bằng ngân sách thành phố Nam Định và các nguồn vốn hợp pháp khác. Mục tiêu xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học, bảo đảm các điều kiện tốt nhất của trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần bảo đảm tiêu chí về giáo dục trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Quy mô xây dựng gồm nhà lớp học, khối hành chính, các hạng mục phụ trợ, nhà thường trực bảo vệ, nhà để xe, phòng cháy chữa cháy, sân trường, hệ thống thoát nước, cổng trường, tường rào…

Phối cảnh cơ sở 2 Trường Mầm non Lộc An (thành phố Nam Định) đang được xây dựng mới (Ảnh do cơ sở cung cấp).

Để tìm hiểu rõ hơn chúng tôi vượt qua đường sắt Bắc Nam tìm đến cơ sở 1 Trường Mầm non Lộc An tại thôn Lộng Đồng và nơi đang thi công xây dựng mới cơ sở 2 tại thôn Gia Hòa. Qua câu chuyện trao đổi với cô giáo Đặng Thị Lan Anh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chúng tôi được biết: Trường Mầm non Lộc An cơ sở 1 có khuôn viên khang trang, sạch đẹp đảm bảo cho trẻ trong độ tuổi từ 24-72 tháng tuổi được hoạt động vui chơi. Nhà trường thường xuyên chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ được chăm sóc giáo dục tại nhà trường. Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định luôn quan tâm hỗ trợ cùng nhà trường mua sắm trang thiết bị và nội thất dùng chung. Ngoài ra, Hội cha mẹ học sinh các lớp ủng hộ lắp điều hòa cho 5 nhóm lớp. Bên cạnh đó để có một điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ nhu cầu nuôi dạy trẻ nhà trường đã chủ động tham mưu, đề nghị với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản và phụ huynh học sinh để từng bước triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở 2 trường mầm non của xã. Và ngày 01-10-2021 tại kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Nam Định đã có Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình cơ sở 2 Trường Mầm non Lộc An.

Khu vui chơi của học sinh tại cơ sở 1 Trường Mầm non Lộc An (Ảnh do cơ sở cung cấp).

Được biết, hàng năm Trường Mầm non Lộc An luôn hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại địa phương. Những năm qua, nhà trường luôn xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và trẻ em độ tuổi mầm non. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định, cấp ủy chính quyền xã Lộc An, các bậc phụ huynh luôn tin tưởng, quan tâm, ủng hộ, tạo nên động lực để nhà trường nỗ lực phấn đấu. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Năm học 2020-2021 nhà trường đã giữ vững kết quả đạt cấp độ III về kiểm định chất lượng của những năm học trước, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, chỉ số chưa đạt về kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia, trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” giai đoạn 2016 - 2021. Nhờ sự nỗ lực vượt bậc, tháng 3-2022 vừa qua nhà trường đã được đón nhận quyết định công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 và đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Ông Đặng Văn Vỹ là người dân ở khu tập thể giao thông thuộc Xóm Trại, xã Lộc An, thành phố Nam Định vui vẻ bộc bạch với chúng tôi: Cơ sở 2 Trường Mầm non Lộc An được xây dựng mới là mong ước lớn nhất của người dân địa phương. Các cháu trong độ tuổi trẻ mầm non của xã Lộc An sẽ có thêm nơi vui chơi, học hành, ăn uống bán trú rộng rãi, khang trang, sạch đẹp nên phụ huynh và người dân chúng tôi rất phấn khởi.

Một lớp học tại cơ sở 1 Trường Mầm non Lộc An (thành phố Nam Định)- Ảnh: Hồ Thanh.

Được biết, từ ngày 12-4-2022 Trường Mầm non Lộc An đã nhanh chóng ổn định, tiếp tục tổ chức chu đáo việc nuôi dạy trẻ tới trường học trực tiếp sau một thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Khi chúng tôi đến thăm cơ sở 1 tại thôn Lộng Đồng, nhà trường đang có 5 nhóm lớp gồm 200 học sinh học bán trú, 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 6 đảng viên. Điều đáng được ghi nhận là nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19. Trước ngày đón trẻ đến trường cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh cả trong và ngoài lớp học, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, các chất tẩy rửa khử khuẩn. Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường trực tiếp lau chùi, phun khử khuẩn bằng dung dịch Nano và dung dịch có chứa 0,05% Clo hoạt tính lên toàn bộ nền, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, bàn ghế, dụng cụ học tập, các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng, đồ chơi ngoài trời. Đồng thời nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến lại cho phụ huynh và học sinh những kiến thức về phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn lại cho trẻ cách rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng quy cách. Giáo viên chủ nhiệm sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin tạo nhóm với phụ huynh để trao đổi kịp thời tình hình của trẻ khi có yếu tố dịch tễ tại trường và ở nhà. Đặc biệt nhà trường đã chú trọng làm tốt khâu vệ sinh, an toàn thực phẩm hệ thống bếp ăn bán trú, ký cam kết chặt chẽ với các cơ sở cung cấp thực phẩm, trang bị đầy đủ dụng cụ, đồ dùng cho trẻ ăn ngủ tại trường.

Nhìn quang cảnh cơ sở 2 Trường Mầm non Lộc An đang được gấp rút thi công theo mô hình thiết kế hiện đại, đẹp mắt, chúng tôi tin rằng nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, sẽ bay cao, bay xa hơn nữa bằng chính sự đoàn kết, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền địa phương, của ngành GD&ĐT thành phố Nam Định và các bậc phụ huynh học sinh. Xin chúc Trường Mầm non Lộc An lập thêm nhiều thành tích mới trong phong trào thi đua đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, tạo dựng nên thương hiệu bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền, ngành giáo dục đào tạo và nhân dân địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...