Nam Định: Trường THCS Mỹ Xá nỗ lực vượt khó, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

2020-06-10 17:58:26 0 Bình luận
Trường THCS Mỹ Xá (phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) là cơ sở giáo dục trước đây còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm gần đây nhà trường đã tạo nên sự đổi thay, bứt phá cả về chất lượng giáo dục, nền nếp học sinh, xây dựng đội ngũ nhà giáo và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.


Khi về Trường THCS Mỹ Xá, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự đổi thay về cơ sở vật chất và môi trường giáo dục. Khuôn viên nhà trường ở vị trí đắc địa, thoáng mát, có nhiều cây xanh bóng mát, các lối đi, sân chơi đều được đổ bê tông, vệ sinh sạch sẽ. Các lớp học của nhà trường được xây dựng khang trang, có đủ ánh sáng, các thiết bị cần thiết và bàn ghế đạtchuẩn. Đặc biệt nhất là 100% số học sinh đầu cấp(khối lớp 6) của trường đều được ưu tiên ngồi bàn ghế đôi và dùng bảng chống lóa. Cô giáo Trần Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Có được những kết quả, đổi thay toàn diện của nhà trường hôm nay là nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mỹ Xá và tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh.

Tìm hiểu chúng tôi được biết: Những năm gần đây Trường THCS Mỹ Xá đã tạo nên bước chuyển toàn diện nhờ tinh thần vượt khó, lòng tâm huyết với nghề, từng bước đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục đào tạo và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ban giám hiệu nhà trường luôn đoàn kết, năng động, vừa duy trì tốt nền nếp quản lý vừa tích cực tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra đánh giá và các hoạt động liên quan. Từ đó tạo nên sự chuyển biến tích cực trong dạy và học, từng bước nâng cao kết quả giáo dục học sinh, tạo dựng được “thương hiệu” và niềm tin yêu của các bậc phụ huynh. 

Để có được kết quả nói trên, nhà trường đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các cuộc vận động, cácphong trào thi đua, xây dựng đội ngũ nhà giáo có tầm nhìn, có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để học sinh phát huy tài năng, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo nên môi trường học tập thân thiện.

Được biết, từ năm 2003, Trường THCS Mỹ Xá đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và năm 2012 đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Từ đó đến nay nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chủ độngtham mưu với lãnh đạo các cấp, tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng thêm về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, từng bước phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí, đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và danh hiệu “Trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. 

Tuy là một trường ngoại thành còn nhiều khó khăn,trong nhiều năm liền Trường THCS Mỹ Xá đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học 2016 - 2017, Trường THCS Mỹ Xá đã được UBND tỉnh Nam Định tặng cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua”. Năm học 2017 - 2018 nhà trường được UBND tỉnh Nam Định trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm học 2018 - 2019 nhà trường được UBND tỉnh Nam Địnhtặng Bằng khen về thành tích “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2018 - 2019”. Đó là những ghi nhận xứng đáng đối với sự nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của tập thể Hội đồng sư phạmnhà trường. Trong đó vai trò quan trọng nhất là người đứng đầu nhà trường của nữ hiệu trưởng Trần Thị Thanh Hải. Từ năm học 2014 - 2015, hiệu trưởngTrần Thị Thanh Hải đã được chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh và chủ tịch UBND thành phố Nam Định tặng danh hiệu “Giáo viên Ưu tú Thành Nam”. Liên tục trong các năm học vừa qua cô hiệu trưởng đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện các lĩnh vực công tác của ngành. Năm 2020, cô giáo Trần Thị Thanh Hải đã vinh dự được tái bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Xá.

Điều đáng ghi nhận ở Trường THCS Mỹ Xá trong những năm học gần đây là nhà trường đã đi đúng hướng. Bên cạnh việc làm tốt công tác phổ cập giáo dục, nhà trường luôn chú trọng rèn luyện nền nếp kỷcương, giáo dục đạo đức học sinh và nâng cao chất lượng, thành tích học sinh giỏi. Năm học vừa qua, nhà trường đã có 11 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố và 11 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Nổi bật nhất là chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 bậc THPT nói chung và học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói riêng. Trong 5 năm liên tục vừa qua, chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT của trường luôn ở trong tốp dẫn đầu, hàng năm có từ 8 đến 12 học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng nhất tạo nên uy tín và sức thu hút học sinh trong khu vực. Nếu như năm học 2014 - 2015, nhà trường chỉ có 540 học sinh ở 14 lớp học thì đến năm học 2019 -2020 này Trường THCS Mỹ Xá đang có tới 1.020 học sinh ở 24 lớp học. Mục tiêu phấn đấu của toàn trường hiện nay là hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học;giữ vững vị trí trong tốp dẫn đầu về chất lượng thi đỗ vào lớp 10 THPT, có nhiều học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, có từ 88% cán bộ giáo viên trở lên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 15% cán bộ giáo viên được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở.

Như vậy, từ điểm xuất phát thấp, còn gặp nhiều khó khăn Trường THCS Mỹ Xá đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, từng bước vươn lên, trở thành một trong những cơ sở giáo dục có tiềm năng, uy tín và “thương hiệu” tại địa phương. Xin chúc thầy trò Trường THCS Mỹ Xá tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, xây dựng nhà trường trở thành điểm sáng, từng bước vươn lên trở thành mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của quê hương, đất nước và thời đại.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...