Môi trường giáo dục an toàn tại trường tiểu học Bắc Sơn A

2024-09-03 08:00:00 0 Bình luận
Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh trở lại trường, những ngày qua Trường tiểu học Bắc Sơn A (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) đang khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tâp sẵn sàng cho năm học mới 2024 – 2025.

Để ngày khai giảng 5/9 thật sự trở thành ngày hội đối với các em học sinh, các thầy cô giáo và cả các bậc phụ huynh, ngay sau khi kết thúc công tác tuyển sinh khối lớp 1, trường tiểu học Bắc Sơn A đã triển khai đồng bộ các công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày 5/9 và năm học mới 2024-2025.

Với phương châm “Đầu năm học mới, trường lớp phải sạch, đẹp và an toàn” để đón học sinh. Trường tiểu học Bắc Sơn A đã tiến hành rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, lập kế hoạch bổ sung thiết bị đồ dùng học tập còn thiếu, sửa chữa thiết bị hỏng hóc, tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, cắt tỉa những cành cây cho gọn gàng, sạch đẹp, trang trí bên ngoài, bên trong các phòng học, tạo không gian học tập thoải mái và an toàn nhất cho học sinh.

Tất cả đều trang trí theo hướng mở lấy học sinh làm trung tâm với sự sáng tạo riêng, phù hợp với đặc trưng của từng lớp học, từng độ tuổi. Những góc hỗ trợ học tập không chỉ khơi dậy được tư duy sáng tạo của học sinh mà nó còn được sử dụng như một hình thức để trang trí lớp học thật sinh động, từ đó tạo cho học sinh sự hứng thú trong học tập.

Ngoài ra với khẩu hiệu "Ấm áp, yêu thương - Mở đường tri thức" Trường Tiểu học Bắc Sơn A cùng nhau thực hiện từ nhiều năm nay. Tại ngôi trường này, các thầy cô luôn dành những tình cảm ấm áp cho học sinh như con của chính mình. Học sinh được giáo dục sự yêu thương, sẻ chia. Các thầy cô đồng hành cùng học sinh chinh phục tri thức để hướng tới tương lai.

Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, thầy và trò trường tiểu học Bắc Sơn A đã sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025.

Trường tiểu học Bắc Sơn A (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) sẵn sàng cho năm học mới.

Là xã thuộc vùng khó khăn nhất của huyện Sóc Sơn, xã Bắc Sơn còn nhiều gia đình thuộc diện khó khăn, nhưng với sự quan tâm của chính quyền các cấp và của ngành giáo dục, những năm qua trên địa bàn xã công tác giáo dục vẫn được lựa chọn là ưu tiên hàng đầu.

Chia sẻ trước ngày hội khai trường, thầy Nguyễn Kỳ Lân, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, là địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu chung là chất lượng giáo dục của nhà trường. Năm học 2024-2025 số học sinh vào lớp 1 nhà trường tiếp nhận là 160 em, được chia thành 5 lớp, trung bình mỗi lớp là 32 học sinh. Đây là sĩ số khá lý tưởng đối với một trường công lập trên địa bàn Thủ đô.

Cũng theo thầy Lân, nhà trường hiện có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong số này rất nhiều thầy cô tuổi đời còn trẻ, ngoài tâm huyết với nghề, với trẻ thì các thầy cô cũng đề xuất nhiều sáng kiến áp dụng vào giảng dạy nhằm tạo cho học sinh tự tự tin, giúp các em tìm thấy niềm vui trong học tập.

Năm học 2023 - 2024 trường tiểu Bắc Sơn A có 195 học sinh lớp 5 và 100% các em đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, trong đó có 77 em hoàn thành xuất sắc đặt 39,5%. Nhà trường cũng giữ vững danh hiệu Lao động tiên tiến cấp huyện, có 1 giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp huyện, đạt 3 giải trong cuộc thi bài giảng điện tử và sản phẩm Công nghệ thông tin.

Để chuẩn bị cho năm học mới với những mục tiêu cao hơn, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã tham gia công tác tập huấn chuyên môn đầu năm, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025, tập huấn về Giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống cho giáo viên chủ nhiệm, nghiên cứu TT 27/TT-BGD&ĐT về  nhận xét đánh giá học sinh tiểu học. Đặc biệt là tập huấn cho gáo viên khối lớp 5 về sử dụng sách giáo khoa mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...