
Cổng ra vào Trường Tiểu học Nam Giang, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Hồ Thanh
Thầy giáo Ngô Văn Nghi, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2025-2026, thực hiện chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” thầy trò Trường Tiểu học Nam Giang đã nỗ lực phấn đấu, tiếp tục lập nên nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, rèn luyện, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển đi lên. Sau khi sát nhập đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Trường Tiểu học Nam Giang có 2 điểm trường, gồm 1.610 học sinh ở 47 lớp và 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nền nếp, kỷ cương, an ninh, trật tự trường học luôn được giữ vững và chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. Toàn trường có 99,7% số học sinh đạt năng lực, phẩm chất; 99,6% học sinh lên lớp thẳng; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học.

Giờ học văn hóa của học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Nam Giang, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Cơ sở cung cấp
Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) của nhà trường tiếp tục được nâng cao theo hướng đồng đều, toàn diện ở tất cả các môn học. Năm học này Trường Tiểu học Nam Giang đã có 2 học sinh đạt giải tại các cuộc thi HSG cấp quốc gia (gồm 1 giải Ba tại cuộc thi viết chữ đúng và đẹp, 1 giải Khuyến khích Olimpic Tiếng Anh trên Internet). Thi HSG cấp tỉnh, nhà trường có 15 học sinh đạt giải (gồm 1 giải Nhất cuộc thi viết chữ đúng và đẹp, 6 giải Ba tại cuộc thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet, 5 giải Khuyến khích tại cuộc thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet, 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi Tài năng Tiếng Anh, 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi viết chữ đúng và đẹp, 1 giải Khuyến khích môn Cờ vua). Sản phẩm STEM mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện trường học” của học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nam Giang được công nhận cấp tỉnh. Các hoạt động giáo dục tại nhà trường đều tổ chức theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, có nhiều hình thức trải nghiệm, sáng tạo. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được nhà trường chú trọng đẩy mạnh, nâng cao. Khuôn viên, cảnh quan nhà trường khang trang, đẹp mắt, rợp bóng cây xanh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được tăng cường đầu tư, đáp ứng kịp thời yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Một tiết học của học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nam Giang, xã Nam Trực, tỉnh Nam Định - Ảnh: Cơ sở cung cấp
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nghề, có đủ trình độ, năng lực, luôn tận tâm, tận lực trong giáo dục, rèn luyện học sinh. Từng cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường tích cực tự học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Bên cạnh đó, trường luôn được đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Nam Trực và sự đồng hành, hỗ trợ của Hội cha mẹ học sinh. Đây cũng là năm học mang dấu ấn nổi bật của trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về phong trào thiếu nhi và hoạt động công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tại lễ tuyên dương giáo viên làm “Tổng phụ trách Đội tiêu biểu” và “Chỉ huy Đội giỏi” tỉnh Ninh Bình năm 2026, nhà trường vinh dự có 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, được Tỉnh Đoàn Ninh Bình tuyên dương và trao tặng Bằng khen. Đó là cô giáo Đỗ Thị Kim Liên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và học sinh làm Liên đội trưởng Đỗ Bảo Nhi.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nam Giang tại Đại hội TDTT xã Nam Trực lần thứ nhất năm 2026 - Ảnh: Cơ sở cung cấp
Chúng tôi được biết khó khăn lớn nhất của trường hiện nay là nhiều phòng học đang xuống cấp nghiêm trọng, phòng chức năng còn thiếu và chưa có nhà đa năng. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình này cần khoảng 30 tỷ đồng. Tại điểm trường 1 ở thôn 5, xã Nam Trực, Trường Tiểu học Nam Giang đang có 18 phòng học được xây dựng từ những năm 1990, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, rất cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới. Tại điểm trường 2 của trường cũng có 14 phòng học tại khu nhà hai tầng bị hư hỏng, thấm dột. Trong bối cảnh vừa mới sắp xếp, sát nhập, UBND xã Nam Trực đang nỗ lực khắc phục khó khăn, lập kế hoạch, xây dựng đề án cụ thể về việc xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các nhà trường. Trước mắt, dịp hè này UBND xã Nam Trực đầu tư khoảng 7 tỷ đồng xây dựng mới 6 phòng học tại Trường Tiểu học Nam Giang.
Bình luận bài viết