Trường học vẽ ra cho nó có, đất cứ đem cho thuê đã

2015-11-30 11:41:15 0 Bình luận
Trong khi ngành Giáo dục tại các quận, huyện tại Hà Nội xoay xở với những lớp học gần 70 học sinh, thì ở nơi nọ, đất phục vụ cho giáo dục được đem đi cho thuê kinh doanh Cafe, rác ngập tràn, gây lãng phí…

Hiện nay hầu hết các dự án khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội đều thiếu hạng mục Trường học. Mặc dù trong quy hoạch chung được duyệt của các khu này đều thể hiện hạng mục trường học. Trong khi các hạng mục chung cư căn hộ đã hoàn thành từ lâu, nhưng dự án xây Trường vẫn còn nằm trên giấy, liệu có phải do không có lợi nhuận nên doanh nghiệp “Bỏ quên”?

Dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Mễ Trì Hạ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 01/7/2002 giao cho Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư.

Do Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà chậm trễ trong việc xây dựng Trường học, UBND thành phố đã chỉ đạo thu hồi dự án và bàn giao cho Trường Lomonoxop quản lý để thực hiện dự án xây dựng Trường học. Tuy nhiên theo thông tin của một số hộ dân trong KĐT Mễ Trì Hạ về việc Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà vẫn chưa giải phóng mặt bằng dự án trả lại cho Trường, thậm chí họ vẫn còn kinh doanh cho thuê trái phép mặt bằng khu đất để thu lợi bất chính.

Quán Cafe nằm trên khuôn viên khu đất TH thuộc KĐT Mễ Trì Hạ

Anh Nguyễn Trọng Biên là chủ quán Cafe Nguyễn nằm trên khuôn viên khu đất TH chia sẻ. Anh đã thuê mặt bằng này để kinh doanh Cafe từ trung tuần tháng 6 năm 2013 từ Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà. Mặc dù Công ty này đã thanh lý hợp đồng thuê thuê từ đầu tháng 7/2014, nhưng công ty vẫn cho người qua lấy tiền thuê hàng tháng là 4,5 triệu cho đến thời điểm hiện tại. Dù lô đất đã bị UBND thành phố Hà Nội thu hồi theo Quyết định 1347/QĐ-UBND ngày 31/3/2015.

Mặc dù Công ty khẳng định cắt cử người trông coi, nhưng rác thì ngập quá hàng rào tôn

Anh Biên chia sẻ, tiền nước Công ty thu hàng tháng là 21.000 VNĐ/m3. Mặc dù hợp đồng ký với anh là 2 triệu/ tháng. Tuy nhiên công ty vẫn thu là 4,5 triệu. Đặc biệt dù đã bị thu hồi và đã thanh lý hợp đồng với anh Biên. Nhưng phía Công ty vẫn cho người đến thu tiền thuê đất hàng tháng với quán Cafe của anh Biên và không hề thông báo cho anh Biên biết về việc lô đất đã được chuyển giao cho Trường Lomonoxop quản lý.

Hợp đồng thuê đất giữa anh Biên và Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà

Mặc dù đã thanh lý hợp đồng cho thuê. Nhưng Công ty Tu tạo vẫn cho người đến thu tiền thuê đất

Theo ý kiến chuyên gia, nhiều nhà đầu tư đã thu hai lần tiền đầu tư hạ tầng vì họ vừa tính vào giá bán nhà,vừa thu của nhà đầu tư thứ phát vào dự án trường học. Người dân mua nhà không phải chỉ mua một chỗ để ngủ mà phải bao gồm cả các hạng mục hạ tầng thiết yếu. Cư dân thì è cổ ra chịu đủ thứ tiền không rõ mục đích. Nhưng hạ tầng xã hội thì họ chưa hề được hưởng. Vậy tiền đã đi về đâu.?

Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc trả lại mặt bằng cho đơn vị có năng lực thực hiện dự án xây dựng Trường học, đáp ứng nhu cầu của cư dân Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00
Đang tải...