TT- Huế: Khu nghỉ dưỡng “án binh bất động”, dân ôm nợ

2015-12-09 16:09:48 0 Bình luận
Dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, TT - Huế) mới xây dựng được bộ khung rồi “đắp chiếu” nhiều năm. Công trình “án binh bất động” khiến hàng chục chủ cơ sở cung cấp vật liệu, thợ xây dựng, người làm công trên địa bàn bị đơn vị nợ tiền lên hàng tỷ đồng để người dân gặp rất nhiều khó khăn.


Chủ đầu tư nợ tiền người dân rồi rút khỏi dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế khiến người dân khốn khổ.

Dự án bất động

Dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế kết hợp với khu đô thị cao cấp Cồn Sơn, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang được UBND tỉnh TT - Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Cty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam (Vinconstec) làm chủ đầu tư vào năm 2008. Dự án được xây dựng trên diện tích 72ha, với khu biệt thự, nghỉ dưỡng, khu dịch vụ, vui chơi giải trí, cụm công trình khách sạn và căn hộ cao cấp, các trục đường giao thông; khu tái định cư, công viên cây xanh… với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Quá trình triển khai dự án chủ đầu tư đã gặp một số vướng mắc nên đã có đơn trình Sở KH&ĐT tỉnh xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần 1 vào ngày 29/6/2012.

Nhiều năm nay, có mặt tại khu dự án Vinconstec - Huế, chúng tôi không khỏi đau lòng, chứng kiến cảnh các công trình, biệt thự bị bỏ hoang, hố móng trụ, cọc sắt bị hoen gỉ, một số kết cấu bê tông cốt thép đang thi công dang dở chưa được tô trét có dấu hiệu xuống cấp... cỏ dại mọc um tùm. Ngoài một số hạng mục xuống cấp gây lãng phí lớn đến nguồn vốn đầu tư, những hộ dân nằm trong vùng dự án ở xã Phú Thuận phải chịu nhiều khó khăn, thấp thỏm chờ đền bù.

Ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế khởi công đã lâu, đến nay vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đền bù cho 64 hộ dân ở thôn Hòa Duân. Ngoài ra, 3ha mặt nước nuôi trồng thủy sản của 7 hộ dân trên phá Tam Giang bị thu hồi cũng chưa được bồi thường, khu tái định cư vẫn chưa được đầu tư. Chủ đầu tư đã ngừng thi công suốt thời gian dài nhiều công trình kiến trúc mẫu ở các ngôi biệt thự ven biển và ven phá dần xuống cấp dù chưa hoàn thiện.

Dân ôm nợ

Khi dự án khởi công, nhiều cơ sở cung ứng vật liệu xây dựng, chủ thầu xây dựng và nhiều thợ xây ở địa phương được Vinconstec - Huế ký hợp đồng phục vụ thi công công trình. Nhiều người dân ở quanh dự án rất vui mừng sẽ có công ăn việc làm, thu nhập ổn định. Dự án mới triển khai được một thời gian ngắn, hình thành được bộ 8 bộ khung căn hộ cao cấp, chủ đầu tư tháo chạy, công trình bắt đầu “án binh bất động”. Lúc này, hàng chục người dân bị nợ tiền công, tiền vật liệu xây dựng… khiến người dân rơi vào cảnh khốn khổ, không biết phải đòi ở đâu, bằng cách nào.

Ông Trần Văn Duế - thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận cho biết, khi dự án Vinconstec - Huế triển khai chủ đầu tư ký hợp đồng thuế cung ứng cát san lấp mặt bằng khu căn hộ cao cấp. Đến nay, đã gần 4 năm, chủ đầu tư còn nợ gần 40 triệu đồng tìm đến dự án chẳng có người của chủ đầu tư ở lại, gọi điện ra Cty nhưng không ai nghe máy. Hộ bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ở thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận còn bi đát hơn, khi chủ đầu tư dự án Vinconstec - Huế đến đặt vấn đề mua vật liệu xây dựng để triển khai công trình. Do đại lý nhỏ lẻ, nên gia đình đã vay mượn thêm tiền để mua thêm vật liệu đáp ứng cho dự án, đến nay vẫn còn nợ lại gia đình 46 triệu đồng. Bà Dương Thị Vui, ở thôn Hòa Duân cũng lâm vào cảnh tương tự, cung cấp dịch vụ giàn giáo và thi công cốt pha cho dự án. Khi chủ đầu tư bỏ đi còn nợ anh em chúng tôi 56 triệu đồng giờ không biết đòi ai, điện thoại người hợp đồng thì không liên lạc được.

Ngoài những hộ dân ở xã Phú Thuận bị Cty Vincostec - Huế nợ tiền nhân công, vật liệu xây dựng, còn hàng chục hộ dân ở thị trấn Thuận An, xã Phú Dương (huyện Phú Vang) cũng đang bị Cty Vinconstec - Huế “quỵt” nợ lên hàng tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, làm việc với một số hộ dân bị Cty Vinconstec - Huế nợ tiền vật liệu xây dựng, nhân công… Các hộ dân đều kiến nghị các ngành chức năng có ý kiến đề nghị chủ đầu tư sớm thanh toán số tiền còn nợ cho người dân. Địa phương sẽ liên hệ với chủ đầu tư để xác nhận nợ cho người dân, qua đó đề xuất chủ đầu tư sớm thanh toán số tiền còn lại đang nợ người dân và phương án triển khai dự án như thế nào, chứ dự án kéo dài làm cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...