Tháng 11 có những lễ hội đặc sắc nào lần đầu được biết đến?

2020-11-18 08:00:00 0 Bình luận

Lần đầu tiên tổ chức "Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng"

Chương trình "Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2020" sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến hết ngày 23/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng nhằm tuyên truyền, giới thiệu và làm nổi bật ý nghĩa, giá trị của hệ thống Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố. Đồng thời đưa Di sản văn hóa đến gần với công chúng địa phương và góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn thể cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020).

Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức một chương trình sự kiện giới thiệu về Di sản văn hóa Đà Nẵng trong 3 ngày liên tiếp, hứa hẹn mang đến cho công chúng nhiều điều hấp dẫn, sôi nổi và ý nghĩa với nhiều hoạt động mới mẻ như: Cuộc thi tìm hiểu "Dòng chảy Di sản văn hóa Đà Nẵng", Cuộc thi hùng biện "Tự hào Di sản văn hóa Đà Nẵng", Triển lãm "Scooter cổ - huyền thoại một thời", Chương trình giao lưu "Scooter trên những cung đường", Cuộc thi ảnh "So dáng cùng scooter" trên mạng xã hội Instagram của Bảo tàng Đà Nẵng, Các gian hàng quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa Đà Nẵng gắn với hoạt động trải nghiệm: Văn hóa biển, Văn hóa Cơ tu, Nghề thủ công truyền thống, Trò chơi dân gian, Di tích văn hóa Đà Nẵng, Ẩm thực…

Lễ hội "Mùa đông Bắc Hà"

Lễ hội mùa Đông Bắc Hà (Lào Cai) lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22/11 với nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo, mới lạ, hấp dẫn.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình sẽ bao gồm các hoạt động: Lễ hội ẩm thực “Mâm cơm Bắc Hà”, hội thi khèn Mông lần thứ nhất, lễ hội đường phố, chợ đêm Bắc Hà; khám phá trải nghiệm chợ văn hóa và các hoạt động tại dinh thự Hoàng A Tưởng, thăm thung lũng hoa Bắc Hà, trang trại hoa hồng cổ km7 và tại các làng du lịch cộng đồng; tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán, cuộc sống của đồng bào dân tộc gắn với ruộng đồng, ngựa, nghề truyền thống, ẩm thực...

Ngày 21/11 tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà diễn ra giải đua ngựa xã Na Hối mở rộng lần thứ nhất. Đây một trong những hoạt động điểm nhấn của Lễ hội "Mùa đông Bắc Hà" năm 2020. Giải đua ngựa Bắc Hà qua nhiều lần tổ chức đã trở thành nét đặc trưng, thương hiệu riêng của vùng cao nguyên trắng này, thu hút rất đông du khách và người dân tham gia.

Thông qua Lễ hội sẽ tạo ra và làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, góp phần thu hút du khách đến với Bắc Hà. Đồng thời, giữ gìn, khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống, ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc địa phương. Đây cũng là hoạt động nhằm kích cầu du lịch nội địa, từng bước phục hồi du lịch hậu COVID-19.

 

Giải đua ngựa xã Na Hối mở rộng sẽ được tổ chức tại Lễ hội mùa đông Bắc Hà 2020. Ảnh internet

Lễ hội ánh sáng "Đêm Tây Đô huyền ảo"

Lần đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có sự kiện lễ hội ánh sáng với tên gọi "Đêm Tây Đô huyền ảo".  Lễ hội nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ sau khi tái khởi động chương trình kích cầu cũng như quảng bá hình ảnh Bến Ninh Kiều - điểm nhấn du lịch của TP. Cần Thơ và ĐBSCL.

Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 đêm 27 và 28/11 (từ 20-21h) với hàng trăm tấn thiết bị được bắc trên khu vực rạch Khai Luông (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) để phục vụ việc tạo hiệu ứng ánh sáng hoành tráng.

Theo đó, hai bên sân khấu chính tổ chức lễ hội ánh sáng sẽ được trang trí "khu vườn sen trên sông" với 200 hoa sen và lá sen bằng đèn LED và hàng loạt hoa đăng lung linh. Ngoài ra, quận Ninh Kiều cũng trang trí đèn LED nghệ thuật trên cầu đi bộ Cần Thơ (bên trên khu vực sông tổ chức chương trình) và dịp này cũng sẽ đổi tên cầu này thành "cầu Tình yêu".

Theo Ban Tổ chức, chương trình Lễ hội ánh sáng có 3 phần chính gồm: "Huyền thoại đất thiêng" (tổ hợp những câu chuyện dân gian, thần thoại về cội nguồn dân tộc, những linh vật thiêng liêng gắn với miền đất quê hương xứ sở sẽ được thể hiện bằng ánh sáng và hình ảnh); "Hương sắc Tây Đô" tái hiện Ninh Kiều bằng công nghệ trình chiếu hiện đại và "Hội tụ và tỏa sáng" giới thiệu Cần Thơ hướng tới phát triển thành đô thị hiện đại bậc nhất ĐBSCL và cả nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03
Đang tải...