Bộ đội trinh sát phổ biến cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

2023-10-19 18:15:00 0 Bình luận
Ngày 19/10, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống khai thác hải sản bất hợp pháp... đến khoảng 1.000 ngư dân bến cảng cá Cát Lở.

Tham gia cùng đoàn có Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu, Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các đơn vị cùng phối hợp, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU và Luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018...

Tại cảng cá Cát Lở (Phường 11, Tp Vũng Tàu), đoàn công tác đã tuyên truyền cho hơn 1.000 ngư dân về chủ quyền an ninh biên giới, những nội dung mới về lĩnh vực khai thác thủy sản theo Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Một số quy định về hoạt động nghề cá trên biển và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Đoàn công tác trao tặng cờ, tài liệu tuyên truyền đến các ngư dân. 

Hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ người dân hiểu rõ hơn về các quy định khi tham gia khai thác hải sản, tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế. Qua đó, góp phần bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững cho ngư dân.

Ngoài ra, đoàn còn phổ biến kiến thức, giúp người dân nâng cao cảnh giác với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển, đối tượng vi phạm IUU. Tiếp tục xây dựng niềm tin cho Nhân dân, không tiếp tay, bao che cho các đối tượng, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm với các lực lượng chức năng.

Cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có được gỡ bỏ hay không? Ngoài vai trò của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, thì trách nhiệm của mỗi người dân khai thác thủy sản mang tính then chốt. 

Trong dịp này, Đoàn trinh sát số 2 phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về IUU, tặng 150 cuốn sách pháp luật về lực lượng Cảnh sát biển, 100 cờ Tổ quốc, cho bà con ngư dân tại cảng cá Cát Lở.

Thông qua hoạt động, đoàn công tác mong muốn nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, ngư dân về pháp luật, chủ quyền biển đảo, chống khai thác bất hợp pháp IUU. Qua đó, góp phần đẩy mạnh ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường biển, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân giữa cán bộ, chiến sĩ Đoàn trinh sát số 2 với cán bộ, nhân dân, ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động đánh bắt IUU (trong tiếng Anh là Illegal, unreported and unregulated fishing, viết tắt là IUU) là các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Đây là hoạt động đánh bắt cá trái với các biện pháp bảo tồn và quản lí ở khắp nơi trên thế giới.

Khai thác IUU bao gồm những hành vi gồm:

(1) Đánh bắt mà không có giấy phép hợp lệ, không được quốc gia tàu treo cờ hay quốc gia ven biển cấp phép hay cho phép;

 (2) Không hoàn thành dữ liệu lưu và báo có dữ liệu liên quan bao gồm dữ liệu được truyền bởi hệ thống giám sát tàu vệ tinh, hoặc thông báo trước;

(3) Đánh bắt trong khu vực khép kín vào thời điểm mùa vụ đã kết thúc, không được cấp hoặc sau thời hạn được cấp hạn ngạch, đánh bắt quá độ sâu cho phép;

(4) Đánh bắt loài được tạm dừng đánh bắt hoặc cấm đánh bắt;

(5) Sử dụng công cụ đánh bắt bị cấm hoặc không đúng quy định;

(6) Làm giả hay che dấu dấu vết danh tính hay đăng kiểm;

(7) Che giấy, giả mạo hay hủy chứng cứ liên quan đến một công tác điều tra;

(8) Cảng trợ công việc của cán bộ chức năng thực hiện nhiệm vụ thẩm tra sự tuân thủ đối với các biện pháp bảo tồn và quản lý, cản trở công việc của quan sát viên thực hiện nhiệm vụ thị sát sự tuân thủ các nguyên tắc áp dụng của cộng đồng;

(9) Đưa lên khoang, chuyển tải hay chở cá nhỏ quá cỡ, trái với điều luật hiện đang có hiệu lực;

 (10) Chuyển tải hay cũng tham gia hoạt động đánh bắt, hỗ trợ hay tiếp ứng cho các tàu đánh bắt đã được xác định có hành vi đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo Quy định này, đặc biệt các tàu bị đưa vào danh sách tàu đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Cộng đồng hoặc của một tổ chức quản lý nghề cá khu vực;

(11) Thực hiện hoạt động đánh bắt trong khu vực quản lý của một tổ chức quản lý nghề cả khu vực theo cách thức không nhất quán hoặc trái với các biện pháp bảo cần và quản lý của tổ chức, treo cỡ của quốc gia không phải là thành viên gia tổ chức, không hợp tác theo quy định của tổ chức;

(12) Không mang quốc tịch và do vậy là tàu không có quốc gia chủ quyền, theo luật quốc tế.

Tính đến nay đã 5 năm từ khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng” đối với hoạt động khai thác hải sản của Việt Nam (từ ngày 23/10/2017). Qua lần thanh tra của EC, quá trình gỡ “thẻ vàng” của Việt Nam đang đi đúng hướng, có sự cải thiện tích cực.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...