Tuyển Việt Nam và những nguy cơ tiềm ẩn trước vòng bán kết

2016-11-28 14:24:31 0 Bình luận
Đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào bán kết giải bóng đá AFF Cup 2016 đầy ấn tượng với 3 chiến thắng ở vòng bảng, nhưng vẫn còn đó những nguy cơ tiềm ẩn.
Tuyển Việt Nam và những nguy cơ tiềm ẩn trước vòng bán kết
Xuân Trường chưa phải chịu áp lực nào quá lớn ở hai trận đấu ở vòng bảng. (Nguồn: Affsuzukicup)

Việc Hữu Thắng đưa và sân những cầu thủ có phong độ tốt nhất, khiến đội tuyển Việt Nam sớm "lộ bài," và chắc chắn đối thủ sắp tới là Indonesia mà cụ thể là huấn luyện viên đầy kinh nghiệm Alfred Riedl đã nghiên cứu rất kỹ.

Không khó để nhận ra lối chơi của đội tuyển Việt Nam là phối hợp bóng ngắn. Tuy nhiên, mọi tình huống phối hợp tấn công của Việt Nam dường như đều phải qua chân của tiền vệ Lương Xuân Trường - cầu thủ đã để lại dấu giày trong tất cả các bàn thắng của đội nhà ở hai trận thắng trước Myanmar và Malaysia.

Xuân Trường đã tỏa sáng với những đường chuyền quyết định, tạo thuận lợi cho đồng đội. Nhưng tiền vệ người Tuyên Quang này chưa phải đối mặt áp lực thực sự nào đáng kể ở những trận đấu đã qua.

Ở hai trận được ra sân, Xuân Trường vẫn chưa bị “chăm sóc” đến mức không còn không gian, thời gian để phát huy khả năng chuyền bóng tuyệt hay của mình.

Hơn nữa, tuyển Việt Nam cũng chưa phải rơi vào cảnh bị động về mặt tỷ số. Và điều quan trọng, hàng thủ Việt Nam chưa phải đối mặt với những chân sút chất lượng của các đội bóng.

Tuyển Việt Nam và những nguy cơ tiềm ẩn trước vòng bán kết
Cầu thủ Indonesia (áo trắng) có thể lực rất tốt. (Nguồn: Affsuzukicup)

Nhưng có thể thấy rất rõ, đội tuyển Việt Nam tỏ ra phản ứng khá bị động và lúng túng khi đối thủ bất ngờ gia tăng tốc độ tấn công thay vì đá chậm. Đây là vấn đề cần Hữu Thắng có phương án hiệu quả trước khi bước vào bán kết với Indonesia.

Đội tuyển Indonesia của ông Alfred Riedl chơi bóng thiên về thể lực. Những gì họ đã thể hiện ở chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Singapore là một minh chức cụ thể nhất, khi mà họ có thể gây áp lực ở tốc độ cao đáng ngại thế nào.

Bản thân đội tuyển Việt Nam cũng đã từng rơi vào tình cảnh khó khăn khi mà Indonesia chủ động đẩy cao tốc độ để gây sức ép ở hai trận giao hữu trước thềm giải AFF Cup 2016.

Rõ ràng, huấn luyện viên Hữu Thắng còn nhiều việc phải làm để khắc phục những điểm yếu giúp đội tuyển Việt Nam tiến sâu vào chung kết và cao nhất là giành chức vô địch AFF Cup 2016.

Tuyển Việt Nam và những nguy cơ tiềm ẩn trước vòng bán kết
Hữu Thắng sẽ nỗ lực để đưa tuyển Việt Nam bước lên vị trí cao nhất. (Nguồn: Affsuzukicup)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...