Tỷ phú Hoàng Kiều có thể đưa 23 con nuôi của Phi Nhung sang Mỹ?

2021-10-05 08:25:19 0 Bình luận
Trong buổi livestream ngày 29/9 (giờ Việt Nam), tỷ phú Hoàng Kiều đã chia sẻ về ý định nhận nuôi, mong muốn nuôi dưỡng 23 con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung, thông tin nhận được nhiều ý kiến từ đông đảo khán giả trong những ngày qua.

Sau sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung, dư luận dành nhiều quan tâm, lo lắng cho số phận 23 con nuôi một lần nữa rơi vào cảnh mồ côi, khán giả, đồng nghiệp càng thương cảm cho số phận của những đứa trẻ mồ côi ấy, một lần nữa phải chứng kiến cảnh mất mẹ. 

Trước vấn đề đang nhận được quá nhiều sự quan tâm, Ông Hoàng Kiều khẳng định không muốn bị nói là lợi dụng tên tuổi của cố ca sĩ Phi Nhung. Từng có tuổi thơ mồ côi, từ hai bàn tay trắng gây dựng lên khối tài sản hàng tỷ USD, tỷ phú Hoàng Kiều vừa tuyên bố muốn nhận nuôi và đưa 23 con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung sang Mỹ.

Tỉ phú Hoàng Kiều cho biết sẽ bao bọc và đưa 23 con nuôi Phi Nhung sang Mỹ ăn học

Tỷ phú Hoàng Kiều (SN 1944) được biết đến là người Mỹ gốc Việt thành công. Có thời điểm (năm 2015-2016), vị tỷ phú từng được xác định có tổng tài sản hơn 3,8 tỷ USD và lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Hiện tại, thống kê của Forbes, ông Hoàng Kiều vẫn nằm trong danh sách 859 người giàu nhất thế giới dù cho năm 2019 ông đã không còn là tỷ phú nước Mỹ.

Ông Hoàng Kiều nổi lên nhờ sản xuất huyết tương y tế, tham gia vào các hoạt động sản xuất rượu, mỹ phẩm cao cấp.

Ông từng được biết đến là người Việt có tài sản lớn bậc nhất những năm 2014-2016 khi ông lọt Top 400 tỷ phú nước Mỹ. Tên tuổi ông này cũng gắn liền với nhiều chân dài, người đẹp trong nhiều hoạt động của mình như hoa hậu Trương Tử Lâm, Lý Băng Băng (Trung Quốc) và siêu mẫu nội y Ngọc Trinh (Việt Nam).

Trước những thông tin đang được dư luận quan tâm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lên tiếng trấn an dư luận về số phận các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.

Theo đó, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em khẳng định trong các quy định của pháp luật đều có đầy đủ các phương án giải quyết.

2 hướng giải quyết hiện nay là xem xét các cơ sở mà trước đó ca sĩ Phi Nhung nuôi dạy các em có đủ điều kiện chăm sóc như nhóm người quản lý, chăm sóc hỗ trợ em còn tiếp tục không. Nếu còn thì vẫn sẽ tiếp tục. Nếu cơ sở đó không đủ điều kiện chăm sóc các cháu bé, địa phương phải chuyển các cháu về cơ sở công lập để nuôi dạy.

"Ca sĩ Phi Nhung nhận đỡ đầu, chăm sóc và gửi ở một số nơi khác, có hỗ trợ chi phí hàng tháng tiền ăn ở, chi phí sinh hoạt. Khi ca sĩ mất đi, các quỹ hoặc nguồn tiền nuôi dạy các cháu bé nếu còn hoặc có người khác đảm nhiệm, thì họ vẫn hoạt động bình thường", ông Nam nêu ý kiến.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...