Tỷ phú đi xe lăn

2015-12-09 09:04:58 0 Bình luận
Bị liệt hai chân từ năm 4 tuổi không thể đến trường như bạn bè cùng trang lứa thế nhưng bằng nghị lực và sự quyết tâm vượt lên chính mình, chàng trai Lê Bá Thành ở đường Lê Quý Đôn, xã Hưng Lộc, TP Vinh đã làm được điều mà ngay cả những người bình thường khó làm được đó là trở thành Giám đốc Công ty TNHH máy CNN Thành Vinh với số vốn hơn 1 tỷ đồng.



Lúc sinh ra Anh Thành bình thường như bao người khác. Năm lên 4 tuổi sau một cơn sốt biến chứng anh Thành bị liệt hai chân và không thể đến trường như bạn bè cùng trang lứa nhưng hông vì thế mà anh mất đi niềm đam mê học tập. Ở nhà anh vẫn nhờ người thân, bạn bè dạy chữ để có thể biết đọc, biết viết. Sau những nỗ lực của bản thân anh biết viết, biết đọc thành thạo.


Đến năm 16 tuổi anh xin bố mẹ đi học nghề sửa chữa điện dân dụng. Lúc đầu mới học, anh chưa tự tin, lại phải đi xe lăn 4km nên nhiều lúc việc học của anh tưởng chừng bị gián đoạn. Nhờ sự động viên của gia đình và chủ cơ sở nơi anh theo học nên sự mặc cảm dần tan đi và anh đã vượt lên chính mình. Từ một người khuyết tật học nghề anh trở thành thợ chính và bắt đầu có thu nhập ổn định. Sau những tháng ngày học việc và làm thuê, anh quyết định tách riêng mở hiệu do anh làm chủ. Lúc đầu chưa có mối lại giao tiếp khó khăn nên hiệu sửa chữa của anh còn ít khách. Nhờ sự kiên trì, tỷ mĩ và chắc chắn tay nghề nên dần dần anh chiếm được lòng tin và uy tín nơi khách hàng.



Song song với công việc sửa chữa anh mày mò qua sách báo và mạng Internet để sáng chế ra các máy móc phục vụ sản xuất nông, công nghiệp. Một thời gian mày mò cách thức anh đã có thể sản xuất nhiều máy phục vụ sản xuất nông, công nghiệp. Lúc này lượng hàng đặt tăng lên, anh quyết định thuê thêm thợ và mở rộng kinh doanh rồi thành lập doanh nghiệp tư nhân mang tên Hoàng Nghĩa (sau đổi tên thành Công ty TNHH máy CNN Thành Vinh). Lúc đầu anh phải vay ngân hàng 300.000.000 đ, chỉ sau 2 năm anh đã trả hết và bắt đầu có vốn tích lũy.


Với xuất thân là người thiếu may mắn và mong muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như anh vượt lên tự kiếm sống, Anh Thành đã nhận hàng chục lượt người khuyết tật đến học nghề và ra mở hiệu riêng, tự kiếm sống bằng ý chí và nghị lực của bản thân.


Đến nay Công ty của anh Thành đã sản xuất nhiều loại máy được thị trường đón nhận như: máy hàn điện tử, máy hàn cơ, máy nạp ắc quy, máy tời xây dựng, máy thái đa năng, máy thái hành tỏi... đem lại công ăn việc làm cho gần chục lao động có thu nhập ổn định từ 3-5 triệu đồng/tháng.


Nghị lực vươn lên phi thường của anh là vậy nhưng khi được hỏi dự định về tương lai, anh lại nhìn người yêu nở nụ cười và nói: Mong ước của tôi là sớm có gia đình rồi được tham gia vào Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam, được hỗ trợ và vay vốn mở rộng kinh doanh và đào tạo nghề cho người khuyết tật để những người thiếu may mắn như tôi có thể tự vươn lên làm kinh tế, nuôi sống bản thân và làm giàu bằng chính nghị lực của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...