U20 World Cup 2017: "Bắt giò" Honduras trước trận gặp Việt Nam

2017-05-27 17:13:00 0 Bình luận
Đội tuyển U20 Việt Nam cần phải đánh bại U20 Honduras để mơ về tấm vé đi tiếp. Đây là nhiệm vụ được cho là khả thi với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, sau những gì U20 Honduras đã thể hiện.

Pha tranh bóng của cầu thủ U20 Pháp Ludovic Blas (phải) với cầu thủ Douglas Martinez (trái) của U20 Honduras trong trận đấu. (Nguồn: EPA/ TTXVN)


Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng E, chính U20 Honduras chứ không phải U20 Việt Nam mới đang là đội đứng cuối bảng.

Á quân giải U20 CONCACAF 2017 chưa giành được điểm nào, sau khi đại bại cả 2 trận trước U20 Pháp và New Zealand.

Hàng thủ của họ đã để lọt lưới 6 lần và mới ghi được một bàn. Đánh bại U20 Honduras, U20 Việt Nam sẽ tràn đầy cơ hội giành vé vào vòng 16 đội.

Một chiến thắng (với tỷ số bất kỳ) trước U20 Honduras sẽ giúp U20 Việt Nam có 4 điểm. Với 4 điểm, U20 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có vé đi tiếp. Nhiệm vụ lúc này chỉ có một: đánh bại Honduras.

Bản thân đội bóng CONCACAF không phải là đối thủ quá mạnh. Họ đã để lộ bộ mặt thật sau hai thất bại cách biệt trước U20 Pháp (0-3) và New Zealand (1-3). Trước các đối thủ đồng đẳng hoặc cao hơn, U20 Honduras thường xuyên thất bại. Trước đó, dù là Á quân giải CONCACAF, U20 Honduras vẫn thua U20 Mexico và Mỹ.

Đội bóng của huấn luyện viên Carlos Tabora sở hữu những cầu thủ to cao và rất kỹ thuật trong đội hình như Douglas Martinez hay Jorge Alvarez. Họ thậm chí có thể đi bóng và đột phá ngay trước mặt các cầu thủ U20 Pháp, điều mà Đức Chinh hay Quang Hải đã không thể làm được. Đây là điều ông Tuấn và các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ phải đặc biệt lưu ý.

Nhưng trái với trình độ con người, khả năng tổ chức lối chơi của U20 Honduras lại ở mức khá thấp. 6 bàn thua của họ trước U20 Pháp và New Zealand đến từ nhiều tình huống khác nhau, có cả đá phạt, cả bóng bổng, cả bóng sệt. Đặc biệt, thủ thành Javier Delgado đã chơi rất tệ trong cả 2 trận đấu.

Dù sở hữu thể hình cao to, Delgado và các hậu vệ U20 Honduras vẫn tranh chấp bóng bổng rất kém. Họ chọn vị trí sai lầm, bắt người không hợp lý và thường xuyên để mất lợi thế ở các tình huống bóng hai, bóng ba.

Chính lối đá có phần bản năng của U20 Honduras là lý do khiến họ không tận dụng được các lợi thế con người. Ở trận gặp U20 New Zealand, U20 Honduras cầm bóng tới 65% (thống kê tương tự của U20 Việt Nam là 54%), dứt điểm 24 lần, sút phạt 11 lần nhưng không có nổi một bàn thắng.

Hàng công của đội bóng này quá phụ thuộc vào các cá nhân và thiếu đi tính tổ chức cần thiết. Bởi thế, họ không tạo được các cơ hội đối mặt rõ ràng cho tiền đạo của mình.

Điều U20 Honduras rất kém lại là thứ U20 Việt Nam rất giỏi. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn được tổ chức rất tốt, chơi bọc lót, kín kẽ và luôn có người hỗ trợ. Điều đó đã được thể hiện trước U20 New Zealand khi U20 Việt Nam nhỏ con hơn nhưng vẫn dễ dàng lấn lướt đối thủ to cao.

Tóm lại, U20 Việt Nam chỉ cần chơi phòng ngự chắc chắn, chú ý các pha đột phá cá nhân của đối thủ, tích cực phản công, khai thác các khoảng trống mà U20 Honduras hay để lộ. Một chiến thắng đang chờ U20 Việt Nam, trong trận đấu quyết định lúc 13h chiều mai (28/5).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...