Nam Định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

2021-08-13 18:35:02 0 Bình luận
Ngày 13/8, UBND tỉnh Nam Định ban hành khung thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thời gian này, dich bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến căng thẳng trên cả nước, đặc biệt vào thời gian gần ngày tựu trường của học sinh. Tuy nhiên, việc tổ chức kế hoạch thời gian vào năm học mới vẫn được nhiều tỉnh triển khai thực hiện, trong đó có Nam Định. Quyết định này nhằm tạo sự thống nhất, kịp thời, đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Công tác chuẩn bị tựu trường cũng được chính quyền chú trọng, luôn song hành với các phương án phòng, chống dịch, nỗ lực giữ gìn được thành quả chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh các cấp tựu trường ngày 1/9/2021, riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8/2021. Tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ngày 5/9/2021.

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, có 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục phổ thông) có 32 tuần học, chia đều mỗi kỳ 16 tuần.

Học sinh các cấp tựu trường vào ngày 1/9 và đồng loạt khai giảng ngày 5/9/2021

Bên cạnh đó, quyết định ngày bắt đầu học kỳ I vào 6/9/2021, kết thúc học kỳ I vào ngày 7/1/2022 (đối với cấp học Mầm non, Tiểu học) và ngày 8/1/2022 (đối với cấp học Trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên). Học kỳ II, ngày bắt đầu học từ ngày 10/1/2022 và kết thúc ngày 19/5/2022. Kết thúc năm học sẽ được tiến hành trước ngày 21/5/2022.

Việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 22/5/2022.

Đối với các kỳ thi quan trọng như Thi học sinh giỏi lớp 12 chuyên, hoàn thành trước ngày 30/9; thi nghề THPT và GDTX thực hiện trước ngày 30/11; thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/3; thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022-2023 hoàn thành xong trước ngày 31/7.

Căn cứ Kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh thực hiện các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động và các quy định của văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ Lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần sẽ được nghỉ bù theo quy định. Đồng thời, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và hướng dẫn các đơn vị bố trí dạy học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở chủ động phối hợp ngành y tế và các cơ quan liên quan tiến hành vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới; chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng thật gọn nhẹ, rút ngắn thời gian, nhưng đảm bảo ý nghĩa ngày khai trường; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn bán trú và đảm bảo an toàn phòng dịch, như: đeo khẩu trang, khử khuẩn trường lớp, khai báo y tế, đo thân nhiệt hàng ngày, giữ khoảng cách an toàn…, trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay.

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...