Trong phiên giao dịch đầu tuần mới (12/10), đồng USD duy trì vị thế gần mức cao nhất trong vòng một năm rưỡi sau khi chỉ số sức mạnh đồng USD đạt mức 102,16 vào tuần trước, tăng hơn 4% so với đầu năm. Các chuyên gia tài chính cho rằng vị thế USD có được do căng thẳng Trung Đông leo thang khiến giá dầu tăng.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất vào tháng trước – lần đầu tiên kể từ năm 2023 – nhằm kiềm chế lạm phát, thị trường đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế để đánh giá liệu các nhà hoạch định chính sách có thực hiện thêm đợt tăng lãi suất nào nữa hay không.
Nếu Fed tăng lãi suất, sức mạnh của đồng USD tiếp tục được củng cố. Dù vậy, ở thị trường Việt Nam, tỷ giá USD suy yếu nhẹ.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, tại Vietcombank, tỷ giá USD/VND được niêm yết ở mức 25.690 đồng/USD – 26.070 đồng/USD, giảm khoảng 100 đồng/USD so với phiên cuối cùng của năm 2025.
Công ty chứng khoán SHS nhận định đà giải ngân tích cực của dòng vốn FDI và việc một số ngân hàng huy động được ngoại tệ thông qua các khoản tín dụng với nước ngoài giúp cho nguồn cung dồi dào hơn là yếu tố chính hỗ trợ cho thị trường trong nước.
Trước đó, tại họp báo kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 ngày 7/10, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết tiền đồng tăng giá khoảng 1,12% so với USD.
Ông Quang cho rằng với khả năng cao Fed sẽ còn một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12, lãi suất của Việt Nam cũng khó nằm ngoài xu hướng toàn cầu. Ngân hàng Nhà nước sẽ cố gắng điều hành duy trì mức hợp lý, cân bằng.
Ở một diễn biến khác, trong những ngày gần đây, giá USD trên thị trường tự do có xu hướng vượt qua giá USD trong hệ thống ngân hàng. Tỷ giá USD “tự do” giao dịch phổ biến ở mức 25.900 - 26.200 đồng/USD.
Bình luận bài viết