Buổi họp mặt kỷ niệm được tổ chức tại Hội trường Thành phố.
Ngày 12/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Đến dự có các đ/c Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy Thành phố; đ/c Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đ/c Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đ/c Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND Thành phố; đ/c Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố…
Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như đề cao vai trò, vị trí của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đoàn kết toàn dân, không chỉ bằng khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, phải được tổ chức thành lực lượng; Đại đoàn kết toàn dân tộc là đòi hỏi tất yếu khách quan, là mục tiêu, nhiệm vụ và là điều kiện cơ bản để cách mạng thắng lợi.
Đ/c Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam.
Đồng thời, Đ/c Trần Kim Yến đánh giá những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục để từng bước nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM trong tình hình mới. Cùng với đó, đồng chí ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực phấn đấu, tâm huyết, gương mẫu, tận tụy trong công tác và những kết quả nổi bật của đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM từ cấp thành phố đến cơ sở.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh khẳng định, đi qua mỗi giai đoạn, nhìn lại lịch sử vẻ vang của các thế hệ trong ngôi nhà chung, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh luôn xác định không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng lên một tầm cao mới. Đồng thời, tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường phản biện xã hội theo chuyên đề, phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học tham gia phản biện xã hội về những vấn đề quốc kế dân sinh; nâng cao chất lượng sống của người dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu.
Tại buổi họp mặt, đ/c Nguyễn Văn Nên chia sẻ mỗi lần họp mặt không chỉ ôn lại truyền thống mà còn để nhắc nhớ, phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp; khắc phục những hạn chế yếu kém, tiếp tục đổi mới, phát triển. Với tinh thần, nhận thức, đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là vấn đề cốt tử. Ngày nay sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, ngày càng mạnh mẽ và là nhân tố quan trọng của công cuộc đổi mới thành công; đồng thời giúp đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức. Điều này, đối với TPHCM đã được minh chứng một cách rõ ràng, sống động và sâu sắc qua từng chặng đường vẻ vang của lịch sử.
Năm 2022, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do hậu quả đại dịch COVID-19 và sự tác động từ tình hình thế giới, nhưng với ý chí quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tạo được nhiều kết quả rất quan trọng, một lần nữa thể hiện sâu sắc ý Đảng - lòng Dân, đi vào thực tiễn cuộc sống một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, là nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách của cả hệ thống chính trị thành phố. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đ/c Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân sâu sắc đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc, những tập thể, cá nhân, những tấm lòng thiện nguyện trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Thành phố trong xây dựng bảo vệ và phát triển Thành phố, phát triển đất nước.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Đ/c Nguyễn Văn Nên cũng ghi nhận và đánh giá cao hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tập trung triển khai và thực hiện một cách hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022, gắn với chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022…”.
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ủy ban MTTQ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho 147 cá nhân ghi nhận sự cống hiến cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và trong công tác mặt trận. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh” lần 3 năm 2022 cho 9 tập thể, 2 cá nhân.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho 147 cá nhân ghi nhận sự cống hiến cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và trong công tác mặt trận.
Bình luận bài viết