VAIDE với dấu ấn tháng Bảy!

2020-08-10 12:03:36 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tháng Bảy lại về! Phát huy truyền thống “Đền ơn, đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây"... trong những năm gần đây Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp của TB và NKT Việt Nam (VAIDE) đã phối hợp với Tạp chí HNHN và một số tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức những Chương trình tri ân mang đậm ý nghĩa nhân văn cao cả.

Trong sự nghiệp đấu tranh, cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế và bảo vệ tổ quốc, có biết bao anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân; Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta, cùng bầu bạn quốc tế đời đời ghi nhớ công lao trời biển của những người con ưu tú ấy. Thẳm sâu trong mỗi trái tim người Việt, các anh hùng liệt sỹ luôn luôn sống mãi và nguyện ghi lòng, tạc dạ, tri ân nhiều hơn nữa sự hy sinh mất mát to lớn của nhiều gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, để dành Độc lập, Tự do cho Tổ quốc.

Đoàn Đại biểu của Hiệp hội dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn năm 2016-2017.

Chiến tranh đã qua đi và lùi xa theo năm tháng nhưng những dấu tích về một thời đạn bom không chỉ in đậm trong ký ức, mà còn hằn in trên thân thể của những người lính năm xưa. Trong thời chiến, họ là những người anh hùng ngoài chiến trường, chiến đấu hết mình để bảo vệ Tổ quốc. Và trong thời bình, trở về với quê hương, họ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, hăng say lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi từ chính đôi tay, đôi chân không còn nguyên vẹn của mình. “Thương binh tàn nhưng không phế” - Lời Bác Hồ dạy năm xưa đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho hàng ngàn thương, bệnh binh vượt lên hoàn cảnh, trở thành người sống khỏe, sống có ích cho xã hội và trở thành tấm gương sáng, đóng góp hiệu quả sức lực của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Hòa chung với khí thế cả nước, vào dịp 27/7 hàng năm, Hiệp luôn tổ chức những chương trình, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực cùng với Đảng, Nhà nước góp phần công sức của mình vào sự nghiệp “Đền ơn đáp  nghĩa” đối với thế hệ Cha, Anh đi trước. Tùy vào chương trình hành động của từng năm mà Lãnh đạo Hiệp hội đã có những kế hoạch cụ thể. Trong 5 năm qua Hiệp hội đã có những chuyến tri ân “Hành quân về chiến trường xưa” tại một số địa điểm trên cả nước như: Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị); Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình); Nghĩa trang Điện Biên Phủ (Điện Biên); Nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang); Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh);… Bên cạnh đó, Hiệp hội cùng với Tạp chí cũng đã phối hợp cùng một số doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thành công các chương trình nghệ thuật “Còn mãi với thời gian”, “Thiên Anh hùng ca”.

Cũng nhân dịp này, Hiệp hội cũng đã tổ chức cho Đoàn đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân thương binh tiêu biểu gặp mặt, tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tại Nhà Quốc hội; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ở Phủ Chủ tịch. Thăm tặng quà một số cơ sở thương binh nặng, cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc thương, bệnh binh; Tặng quà cho con em các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà không nặng về vật chất nhưng sẽ là những món quà nặng nghĩa, vẹn tình…

Thiếu tướng Lê Mã Lương, Chủ tịch Hiệp hội báo cáo với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi tiếp kiến ở Phủ Chủ tịch.

Toàn cảnh buổi gặp mặt, tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tất cả những chương trình đó đều thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước. Là bài học chính trị sâu sắc cho thế hệ trẻ trong đội hình Hiệp hội, Tạp chí cũng như một số đơn vị, cá nhân đồng hành cùng trong những chuyến đi đầy ý nghĩa nêu trên. Chúng ta hưởng được hạnh phúc, hòa bình, tự do hôm nay chúng ta không được phép quên những hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ; sự hy sinh xương máu của những thương, bệnh binh; sự mất mát to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng;…

Dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ.

Tháng 7 năm nay chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua Hiệp hội, Tạp chí và các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã, đang và sẽ tiếp tục hành trình không mệt mỏi để có thêm động lực cho những kế hoạch dài hơi trong những năm tiếp theo.

Dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Vị Xuyên.

Đoàn Đại biểu của Hiệp hội dâng hương tại Nghĩa trang Đường 9 năm 2016-2017.

Đoàn Đại biểu của Hiệp hội dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị.

Dâng hương lên các anh hùng liệt sỹ ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn (Hà Nội).

Đoàn đại biểu Hiệp hội gặp mặt và tiếp kiến Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội tại Văn phòng Quốc hội.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...