VĐV khiếm thị chạy Half Marathon trong 66 phút

2023-02-13 21:00:00 0 Bình luận
VĐV Ethiopia Tigist Mengistu, dù thi đấu ở mục Paralympic T13 dành cho người khiếm thị, vô địch nữ giải Granollers Half Marathon với thành tích tốt thứ hai thế giới trong năm.

Trong nhiều năm, các VĐV Paralympic liên tục thách thức các rào cản về thành tích giữa các VĐV khuyết tật và các VĐV đủ tiêu chuẩn sức khoẻ. Tháng 2/2023 ại Granollers Half Marathon ở Catalonia, Mengistu - nhà vô địch Tokyo Paralympic T13 cự ly 1.500m - thậm chí còn tiến gần hơn đến việc thu hẹp khoảng cách, khi vô địch half marathon (21,097km) với thành tích 66 phút 41 giây.

Mengistu về nhất nữ Granollers Half Marathon ngày 5/2. Ảnh: Marca

Mengistu về nhất nữ Granollers Half Marathon.

Đây là thành tích chạy half marathon nhanh thứ hai thế giới từ đầu năm 2023, tính chung với cả VĐV khuyết tật lẫn VĐV đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, chỉ sau đồng hương Hiwot Gebrekidan với 66 phút 28 giây được thiết lập tại Houston vào ngày 15/1, và nằm trong top 100 mọi thời đại. Mengistu còn phá kỷ lục nữ của giải - 70 phút 24 giây do một VĐV Ethiopia khác, Gete Wami lập từ năm 2006.

Kỷ lục thế giới chạy half marathon nữ hiện là 62 phút 52 giây, do một đồng hương của Mengistu - siêu sao Letesenbet Gidey - lập tại Valencia, Tây Ban Nha tháng 10/2021. Năm 2021, Mengistu là VĐV đầu tiên của Ethiopia giành HC vàng Paralympic khi về nhất cự ly 1.500m T13 tại Tokyo. T13 là mức ít nghiêm trọng nhất trong ba mức độ khiếm thị của các VĐV khuyết tật.

Theo phân loại điền kinh cho VĐV khuyết tật thế giới, một VĐV trong phân loại T13 tầm nhìn bị hạn chế trong bán kính dưới 20 độ và có thể nhận ra một vật thể có kích thước bằng quả bóng tennis ở khoảng cách tối đa năm mét. Để thi đấu ở hạng mục T13, Mengistu phải có người chạy kèm. Tại giải vừa rồi, nhiệm vụ này được giao choArtur Bossy - runner Tây Ban Nha từng đạt thành tích chạy half maratrong trong 65 phút.

"Cuộc đua diễn ra rất tốt", Bossy - người chạy kèm Mengistu trong hành trình hơn 21,097km - nói sau chiến thắng. "Chúng tôi bắt đầu thận trọng vì phần đầu tiên của vòng đua khó hơn phần thứ hai. Từ La Garriga đến vạch đích, chúng tôi đẩy nhanh tốc độ. Dù bị ngã, Mengistu vẫn có thể đứng dậy và ghi dấu ấn".

Dù Mengistu chạy half marathon T13 với thời gian nhanh nhất lịch sử, kết quả này chưa được Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) chính thức công nhận. Theo IPC, một VĐV muốn được phân loại Paralympic phải trải qua một số đánh giá về y tế, hình ảnh và thể chất.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...