"Về chiến trường xưa - Quảng Trị"

2020-08-10 13:12:53 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đó là Chương trình do Hiệp hội DN của Thương binh và NKT Việt Nam phối hợp với Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập; Tạp chí Điện tử Hòa nhập cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước tổ chức nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại các Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương trình diễn ra từ ngày 10/7 - 13/7/2020 với quy mô bài bản và hết sức ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) nhằm tôn vinh, tri ân những cống hiến quý báu, lớn lao của các Anh hùng Liệt sỹ, Thương binh trong những cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước. 

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn. - Ảnh: Trung Hiệp.

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Đường 9. - Ảnh: Trung Hiệp.

Năm 2020 là năm thứ 5 liên tiếp Hiệp hội và Tạp chí cùng một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức được Chương trình hết sức có ý nghĩa như thế và là lần thứ 3 Đoàn công tác trở về chiến trường xưa Quảng Trị để tri ân các Anh hùng Liệt sỹ thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ 4 ngày công tác đã diễn ra các hoạt động: Trao 200 áo phông và 2 tấn gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Gio Linh, Quảng Trị; Dâng hương tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Đường 9; Thành cổ Quảng Trị; Trao tặng máy tính cho Bảo tàng Tà Cơn; Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) - nơi 10 nữ TNXP an nghỉ; Thăm doanh nghiệp hội viên tại Hà Tĩnh…

Thiếu tướng - Anh hùng LLVTND Lê Mã Lương, Chủ tịch Hiệp hội phát biểu tại Lễ trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn ở Gio Linh, Quảng Trị.

Tổng biên tập Tạp chí Nguyễn Ngọc Quyết phát biểu tại Lễ trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn ở Gio Linh, Quảng Trị.

Mảnh đất Quảng Trị anh hùng chào đón chúng tôi trong những ngày hè nắng như lửa đốt. Vượt hơn 600 km Đoàn công tác đến với miền đất cát trắng, gió lào để thực hiện những việc làm có ý nghĩa nhân văn cao cả. Trong những ngày ở đây Đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm Anh linh những Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, đó là: Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị.

Trong tiếng chuông ngân vang, Đại lễ tri ân bắt đầu diễn ra trong không khí tôn nghiêm, trang trọng tại nơi hàng nghìn chiến sĩ, hàng vạn đồng bào đã ngã xuống (Nghĩa trang Đường 9). - Ảnh: Trung Hiệp.

Trước Anh linh của các liệt sỹ, Đoàn đại biểu Hiệp hội đã bày tỏ niềm thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho Độc lập, Tự do của Tổ quốc. Trong tiếng chuông ngân vang, Đại lễ tri ân bắt đầu diễn ra trong không khí tôn nghiêm, trang trọng tại nơi hàng nghìn chiến sĩ, hàng vạn đồng bào đã ngã xuống. Quảng Trị, mảnh đất khói lửa, nơi biết bao máu đã đổ ngày ấy thì hôm nay có bấy nhiêu nước mắt. Ngọn lửa tri ân như một lời ghi nhớ, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" đã tạo niềm tin, động lực trong lao động sản xuất đối với đội ngũ Cựu chiến binh, thương bệnh binh và các cán bộ phóng viên của Tạp chí HNHN cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm…

Cùng với hoạt động tâm linh thì Đoàn cũng tổ chức thăm, tặng quà Khu di tích lịch sử Sân bay Tà Cơn ở Khe Sanh; tặng 200 áo phong cùng 2 tấn gạo cho bà con khó khăn, gia đình chính sách ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). - Ảnh: Trung Hiệp.

Rời mảnh đất Quảng trị kiên cường Đoàn chúng tôi quay ngược ra Hà Tĩnh để đến dâng hương cho linh hồn 10 cô gái hy sinh anh dũng ở Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Nghe những câu hát trong bài “Đồng Lộc - 10 bông hoa bất tử” mà trào dâng cảm xúc khó tả “Tôi về đây với Ngã ba Đồng Lộc, nơi chảo lửa của một thời chiến tranh. Dâng nén tương lên tượng đài liệt sỹ xin nguyện cầu cho các chị, các anh. Đồng Lộc ơi! 10 bông hoa bất tử…”. Đến với Ngã ba Đồng Lộc, các thành viên trong Đoàn thấy tự hào khi tự tay mình thắp nén tâm nhang lên nấm mộ của 10 cô gái Đồng Lộc năm nao không quản ngại khó khăn, gian khổ, mưa bom bão đạn mở đường cho xe qua. Nghẹn ngào không nói nên lời, từng làn khói nhang trắng mỏng nhẹ bay trong gió, quyện vào bầu không khí và lên tít trời xanh càng làm tăng thêm vẻ tôn nghiêm nơi chốn linh thiêng của đất trời miền Trung nắng gió. Những nén nhang được cắm xuống phần mộ của các chị là kèm theo bao nỗi tự hào về các thế hệ đi trước; kèm theo những giọt nước mắt cay nồng nơi khóe mắt; là kèm theo nỗi day dứt không nguôi…

Những nén tâm nhang nhớ về đồng đội… của những thương binh may mắn được trở về từ chiến trường.

Thiếu tướng - Anh hùng LLVTND Lê Mã Lương, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu Đoàn dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. - Ảnh: Trung Hiệp.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác này, Đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên những học viên thuộc Trung tâm Dạy nghề cho NKT Thành Sen (Thạch Hà, Hà Tĩnh) - hội viên của Hiệp hội. Tại đây, Đoàn đã trao những phần quà ấm tình, nặng nghĩa đến các em học viên nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập, vượt khó, hòa nhập cộng đồng.

Đoàn trao quà cho Trung tâm Dạy nghề NKT Thành Sen (Hà Tĩnh).

“Về chiến trường xưa Quảng Trị” - Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, mang nhiều ý nghĩa nhân văn cao cả trong dịp tháng Bảy về - tháng của tri ân và “Đền ơn đáp nghĩa”. Chương trình để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thành viên tham gia. Là hoạt động mang tính chính trị giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nói chung, thế hệ trẻ của Hiệp hội và Tạp chí HNHN nói riêng hiểu hơn về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, là truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”… Thành công của chương trình hôm nay là động lực, niềm tự hào cho những chương trình dài hơi trong thời gian tiếp theo và tháng Bảy của những năm sau…

Thiếu tướng - Anh hùng LLVTND Lê Mã Lương và đại diện nhà tài trợ trao quà tại buổi Lễ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng - nguyên TBT Tạp chí HNHN trao quà tại buổi Lễ.

Thiếu tướng - Anh hùng LLVTND Lê Mã Lương trao quà cho Khu di tích Bảo tàng Tà Cơn (Khe Sanh, Quảng Trị).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...