Vẻ đẹp của “quả táo bất hòa” mang tên Công Phượng

2015-11-30 10:16:47 0 Bình luận
Ai đó đã nói Công Phượng là nguyên nhân sự chia rẽ lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của “quả táo bất hòa” này.

Từ sân cỏ tới khán đài và hậu trường

“Cuộc chiến” giữa các CĐV của các CLB trong nước chưa bao giờ trở nên kịch tính và căng thẳng như từ khi Công Phượng, Tuấn Anh cùng lứa “những cậu bé của bầu Đức” xuất hiện đầy hứa hẹn trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Những màn “khẩu chiến” giữa người hâm mộ xuất hiện liên tục và thường xuyên hơn trên các diễn đàn bóng đá khi “một nửa” hướng về Công Phượng và các đồng đội như những biểu tượng nghệ thuật đẹp đẽ của môn thể thao vua, trong khi nửa còn lại đều cho rằng lứa cầu thủ “nòi” của HAGL và bầu Đức cần trưởng thành hơn nữa để không còn “ngây thơ”, chỉ biết tấn công và hướng về phía trước.

Công Phượng "tả xung, hữu đột" trong vòng vây hậu vệ đối phương. (Ảnh: Bích Thùy).

Có thể thấy rõ tâm lý này từ phần đông người hâm mộ bởi không ít các cầu thủ ĐT U21 Việt Nam cảm thấy mình bị “quay lưng” khi đối đầu với U21 HAGL trong trận bán kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên vừa qua trên sân Thống Nhất, TP.HCM.

Thế nhưng, không chỉ dừng lại ở người hâm mộ và các cầu thủ trên sân khi ngay cả giới chuyên môn hay các HLV cũng “chia phe” rõ rệt. Có những người không ngần ngại “nói lời cay đắng” với lứa Công Phượng như HLV Lê Thụy Hải. Nhưng, cũng không thiếu người luôn đề cao vẻ đẹp đơn giản qua sự trong sáng, đầy chất “nghệ” với cảm hứng từ lối chơi tấn công đẹp mắt mà những cậu bé của bầu Đức trình diễn như chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế.

U21 HAGL vào chung kết sau loạt đá luân lưu cân não

VOV.VN - Hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, U21 HAGL đã phải nhờ đến loạt luân lưu may rủi để vượt qua U21 Việt Nam.

Công Phượng và các đồng đội cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới màn cãi vã “tay đôi” mà có lẽ sẽ còn nhắc tới rất lâu nữa giữa HLV Phạm Minh Đức (U21 Việt Nam) và Nguyễn Quốc Tuấn (U21 HAGL) sau khi hai đội bóng này gặp nhau ở bán kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên, trong trận đấu mà cú đúp của CP10 là nguyên nhân trực tiếp làm tan vỡ giấc mộng tiến vào chung kết giành cúp của đội tuyển trẻ quốc gia.

Khi bóng đá nghệ thuật lên ngôi

Chắc chắn sẽ có nhiều người “chưng hửng” khi chứng kiến phong độ chói sáng của Công Phượng tại giải U21 Quốc tế năm nay, với 5 bàn thắng để giành danh hiệu Vua phá lưới, trong đó có 4 pha lập công chia đều trong hai trận bán kết và chung kết.

Lập cú đúp, Công Phượng trở thành “Vua phá lưới” giải U21 Quốc tế

VOV.VN - Công Phượng toả sáng ghi 2 bàn thắng giúp U21 HAGL có chiến thắng 2-0 trước U19 Hàn Quốc và chính thức trở thành “Vua phá lưới” của giải U21 Quốc tế.

Rõ ràng việc CP10 không còn “chân gỗ” hay “vô hại” như ở V-League 2015 vừa qua và đặc biệt không còn “nhỏ trong những trận đấu lớn” tại giải đấu cùng lứa tuổi của mình khiến những CĐV quay lưng với tiền đạo sinh năm 1995 phải buồn, vì… không còn lý do để chỉ trích.

Tất nhiên, ở chiều ngược lại, người hâm mộ bóng đá nghệ thuật mà lứa Công Phượng là điển hình được tận hưởng những “bữa tiệc” thực sự với những “món ngon” là các bàn thắng siêu hạng của chân sút gốc Nghệ An. 

Đã lâu lắm rồi, hình ảnh CP10 “tả xung, hữu đột” trên sân cùng màn solo rồi dứt điểm thành bàn đẹp mắt hay những pha sút xa không thể cản phá (như bàn mở tỷ số ở trận bán kết gặp U21 Việt Nam) mới tràn đầy xúc cảm và khiến tất cả mọi người trên sân Thống Nhất đứng cả dậy để vỗ tay tán thưởng.

Công Phượng vượt trội so với các đối thủ đồng trang lứa. (Ảnh: Bích Thùy).

Hình ảnh các khán đài chật kín khán giả bất chấp trời mưa như trút khiến chúng ta nhớ lại “cơn sốt” ngày nào mà Công Phượng và các đồng đội tạo nên trên bản đồ bóng đá nước nhà ở thời điểm mới xuất hiện tại các giải trẻ U19.

Công bằng mà nói, khi trở lại giải đấu phù hợp với những đối thủ đồng trang lứa, Công Phượng đã là chính mình với những pha xử lý bóng tinh tế hay làm bàn đầy cảm xúc.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và những mầm cây nghĩa tình

Thượng tướng, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng LLVT nhân dân là một cán bộ trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, nhưng Quảng Trị là chiến trường mà ông gắn bó nhiều nhất với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, với bao tình cảm đồng chí, đồng đội, đồng bào sâu nặng. Điều đó cắt nghĩa tại sao Quảng Trị luôn là chốn đi về thân thương của ông trong các dịp lễ trọng của đất nước.
2024-09-16 09:38:09

Tăng cường cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ ngày 13/9, nhân kỷ niệm một năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, phái đoàn thương mại với hơn 100 thành viên do Thứ trưởng phụ trách Đối ngoại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Alexis Taylor dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
2024-09-14 10:46:13

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, ngày 13/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:
2024-09-13 17:20:01

Tỉnh Quảng Trị tiếp nhận trên 1, 2 tỉ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc

Ngày 13/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.
2024-09-13 16:30:00

Hải Phòng triển khai phương án bảo vệ đê điều theo phương châm ‘4 tại chỗ’

Thực hiện Công điện số 93/CĐ-TTg ngày 11/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ lớn, bảo đảm an toàn đê điều trên các sông ở Bắc bộ, TP.Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 6492/VP-TL huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lũ.
2024-09-13 15:32:49

Cụ bà 102 tuổi ở Quảng Bình mang tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Dù đã lớn tuổi, cụ bà Hồ Thị Miêu đã trực tiếp trao tận tay số tiền tích góp ủng hộ đồng bào miền Bắc, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương.
2024-09-13 11:55:00
Đang tải...