Vị tướng kết tinh tâm ngôn giữa đời thường - lời ca về một nhân cách sống
Khúc vọng cổ “Vị Tướng Kết Tinh”: tiếng lòng đồng điệu giữa hai thế hệ
“Vị Tướng Kết Tinh – Tâm Ngôn giữa đời thường” là một khúc vọng cổ mới phát hành, được tác giả Trần Tuấn Kiệt sáng tác với tất cả sự kính trọng, xúc động và đồng cảm từ sâu trong tâm khảm. Đây không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một lời tri ân sống động, một bản hòa ca giữa quá khứ và hiện tại.
Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuốn sách “Vị tướng kết tinh tâm ngôn giữa đời thường” của nhà văn/dịch giả Khánh Phương. Từ những câu mở đầu như:
“Cuộc sống không ai gặp toàn thuận lợi
Cũng chẳng ai mãi mãi gặp khó khăn...”
…người nghe cảm nhận được sự chắt lọc tinh tế từ kinh nghiệm sống – không lên gân, không hô hào – mà chân chất, từng trải, như một người cha, người chú đang sẻ chia, khuyên nhủ thế hệ mai sau.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – từ chiến công đến chiều sâu tâm hồn
Sinh năm 1947 tại xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Nguyễn Huy Hiệu nhập ngũ năm 1965, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Trị Thiên – nơi bom đạn và cái chết rình rập từng ngày. Tên tuổi ông gắn với những địa danh khốc liệt như Cồn Tiên – Dốc Miếu, và đặc biệt là 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Ba lần bị thương, mang mảnh đạn trong người đến tận hôm nay – nhưng với ông, vinh quang không nằm ở danh hiệu mà ở bản lĩnh sống và tinh thần hiến dâng.
“Ra trận chả ai nghĩ mình trở thành anh hùng, thành tướng đâu.”
Năm 1973, ở tuổi 26, ông được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Từ đó, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ cao trong quân đội, trong đó có vị trí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Biệt danh “Vị tướng bốn tại chỗ” – chỉ huy tại chỗ, chính trị tại chỗ, hậu cần tại chỗ, thông tin liên lạc tại chỗ – thể hiện phong cách chỉ huy toàn diện, sâu sát, gắn bó máu thịt với chiến sĩ và thực tiễn chiến trường.
Không chỉ là một người lính, một chỉ huy, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu còn là một nhà nghiên cứu quân sự, một người viết, một nhà tư tưởng sống động.
Bài vọng cổ đã làm nổi bật nhiều triết lý sống của ông:
-
Về nhân cách sống:
“Hãy sống chân thành và thừa nhận khả năng của người khác...”
Với ông, sự khiêm tốn và tinh thần biết lắng nghe là biểu hiện của người bản lĩnh, không cần áp đặt nhưng luôn tạo ra ảnh hưởng tích cực. -
Về ứng xử với thị phi, thử thách:
“Nếu gặp thị phi hãy bình tâm, im lặng…”
Đó là lựa chọn của một người từng vượt qua chiến tranh: không cần hơn thua trong lời nói, chỉ cần ngay thẳng trong hành động.
“An trú bình tâm trong sâu thẳm / Thì bão thị phi không thể chạm vào.” -
Về hạnh phúc và lẽ sống:
“Hạnh phúc chính là nội tại trong ta”
“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình...”
Những câu ca này không chỉ vang lên bằng chất giọng vọng cổ mà còn in đậm trong từng việc làm thực tế của ông: hơn 10 đầu sách, hàng loạt công trình nghiên cứu, và cả những chuyến đi thiện nguyện, tìm hài cốt liệt sĩ, lặng thầm và đầy nghĩa tình.
Lan tỏa giá trị sống – một khúc vọng cổ mang hơi thở hiện đại
Tác phẩm “Vị Tướng Kết Tinh” phát hành trong thời bình, nhưng chứa đựng tinh thần bất khuất và đạo lý của một thời hào hùng. Đó không chỉ là lời tri ân quá khứ, mà còn là sự thức tỉnh lương tri trong hiện tại: nhắc ta sống sâu hơn, tử tế hơn, và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
Ở Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, ta thấy rõ ba chữ gói trọn cuộc đời ông: Tâm – Tài – Đức.
Và trong từng lời vọng cổ, người nghe thấy vang vọng cả một thế hệ – không phô trương, không đao to búa lớn, mà đầy nhân văn, trí tuệ và cảm xúc.
Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu – “Vị tướng kết tinh tâm ngôn giữa đời thường” – là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa khí phách trận mạc và chiều sâu trí tuệ.
Bài vọng cổ cùng tên của nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn Kiệt, vừa phát hành cách đây vài giờ, như một chiếc cầu nối cảm xúc – nối giữa một thế hệ đã sống cho Tổ quốc, với một thế hệ đang sống cho tương lai.
“Vẫn kiên định con đường lan tỏa yêu thương…”
Không chỉ là lời ca, mà là tâm niệm sống – và cũng là di sản vô hình quý giá mà ông đang truyền lại cho đất nước.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.