Thingo: Ra mắt TPBVSK "Viên uống Trinh Nữ Hoàng Cung - Crilin Women Health"

2022-04-10 21:22:08 0 Bình luận
Chiều ngày 10/4, tại Trung tâm hội nghị Gem Center (TP.HCM), Công ty CP Dược mỹ phẩm thiên nhiên True Natural Việt Nam phối hợp cùng Công ty CP Nhan sắc Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Viên uống Trinh Nữ Hoàng Cung - Crilin Women Health.

Sự kiện ra mắt sản phẩm là một trong những hoạt động tâm huyết mang tên Trinh nữ Hoàng cung" của thương hiệu Truenatural Việt Nam. 

Tham dự sự kiện có sự góp mặt của Chủ tịch HĐQT Thingo Group – Nguyễn Thị Thu Trang; Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Thingo Group – Đàm Quang Hùng, Giám đốc điều hành True Natural - Huỳnh Trấn Thành; Phó tổng Giám đốc Kinh doanh Thingo Group - Ngọc Trinh. Ngoài khách mời dự kiến lên đến 1000 người, sự kiện ra mắt dự án mới của Trấn Thành còn thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Ca sĩ – Diễn viên Hari Won; Ca sĩ Trúc Nhân; Diễn viên - MC Ốc Thanh Vân; Diễn viên Quốc Khánh; MC Quang Bảo....

Tại Việt Nam, theo thống kê, tỷ lệ người mắc bệnh u xơ tử cung chiếm khoảng 30% phụ nữ ở độ tuổi 35 và khoảng 60% phụ nữ ở độ tuổi 50. U xơ tử cung phổ biến ở nữ giới và ở mọi độ tuổi do nhiều nguyên nhân khác nhau, phổ biến trong giai đoạn sinh đẻ, đang mang thai. Mặc dù là khối u lành tính, nhưng theo các chuyên gia y tế, nếu không được điều trị kịp thời và phù hợp sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thậm chí là gây biến chứng vô sinh, mất quyền làm mẹ, ung thư tử cung...

Tùy thuộc vào tình trạng từng người bệnh dựa vào các yếu tố kích thước, vị trí khối u sẽ có những phương pháp hỗ trợ điều trị khác nhau như theo dõi, điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Theo các chuyên gia, nếu u xơ tử cung ở thể nhẹ, được phát hiện sớm, người bệnh có thể sử dụng sản phẩm với nguồn gốc thảo dược chứa thành phần cây trinh nữ Crila thuộc loài trinh nữ hoàng cung có ở Việt Nam nhằm hỗ trợ ức chế và thu nhỏ các khối u, tăng cường sức khỏe buồng trứng, tử cung.

Theo Tiến sĩ, Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Người đã đạt Giải thưởng Nhà nước năm 2010 với công trình nghiên cứu cây trinh nữ hoàng cung; sở hữu đề tài khoa học về cây trinh nữ Crila được Cục Trồng trọt cấp bằng bảo hộ giống cây trồng, trinh nữ Crila chính là một loài thảo dược quý đã được ứng dụng trong các bài thuốc điều trị u xơ tử cung từ nhiều năm qua tại Việt Nam.

Chia sẻ về giống cây này, TS - DS Trậm nhấn mạnh, Trinh nữ Crila có các hoạt chất sinh học (các alcaloid) ức chế sự phát triển tế bào khối u, kích thích miễn dịch, tạo máu, chống viêm và ít ảnh hưởng đến gan thận, sức khỏe của người sử dụng. “Đối với nhiều bệnh nhân u xơ tử cung, thành phẩm từ cây trinh nữ Crila đã được thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương kết hợp với hội đồng đến từ Đại học Dược Hà Nội kết quả thử nghiệm đạt 79,5% số người tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (đặc biệt là đối với u xơ tử cung có kích thước 6cm trở xuống)” – TS-DS Trâm cho biết thêm.

Tại sự kiện, GS.TS.BS Phạm Hưng Củng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp Hội thực phẩm chức năng Việt Nam đã chia sẻ các vấn đề liên quan đến sản phẩm  Viên uống Trinh Nữ Hoàng Cung - Crilin Women Health.

Từ công trình nghiên cứu thành công của Tiến sĩ, Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm về cây Trinh nữ Crila, với mong muốn mang đến cho phụ nữ Việt sự yêu thương và chăm sóc sức khỏe toàn diện thông qua những sản phẩm được phát triển hiện đại, an toàn và hiệu quả dựa trên nền tảng thảo dược Đông y thiên nhiên, Giám đốc điều hành Huỳnh Trấn Thành cùng thương hiệu True Natural đã bắt tay cải tiến công thức vượt trội, nghiên cứu kỹ lưỡng thành phần để cho ra mắt Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Viên uống Trinh Nữ Hoàng Cung - Crilin Women Health.

Đây là một trong những dự án được nam nghệ sĩ ấp ủ thực hiện cùng 200 con người trong suốt 9 tháng. Bằng sự kỹ tính, quá trình làm việc nghiêm túc, sự đầu tư tâm huyết, dự án hứa hẹn mang đến một hướng đi mới trong việc chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe nữ giới nói riêng dựa trên nền tảng thành phần Đông y thiên nhiên. Giám đốc điều hành True Natural từng khẳng định, đây là dự án tâm huyết chứa đựng cả một trời yêu thương dành cho người phụ nữ Việt – Ông Huỳnh Trấn Thành cho biết thêm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống Trinh nữ Hoàng Cung - Crilin Women Hearth.

TPBVSK Crilin Women Health được bào chế từ các alcaloid có hoạt tính sinh học của cây Trinh Nữ Crila thuộc loài Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) đã được Bảo hộ giống cây trồng độc quyền. Mỗi viên nang mềm ngoài chứa thành phần chính là Cao Trinh Nữ Crila còn được kết hợp nhiều chiết xuất thảo dược như: Chiết xuất Liên Nhục, Chiết xuất Cát Căn, Chiết xuất Ngải Cứu. Tất cả nguyên liệu được nuôi trồng kỹ lưỡng với giống cây độc quyền trình thu hái, sản xuất nghiêm ngặt. Vùng trồng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GACP – WHO, quy trình sản xuất công nghệ cao từ nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-HS.

TPBVSK Crilin Women Health không chỉ giúp hạn chế sự phát triển của u xơ tử cung, u tuyến vú lành tính, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp chống oxy hóa, chống viêm và tăng cường miễn dịch, bổ khí huyết, hoạt huyết, đồng thời giảm mệt mỏi, đau bụng trong kỳ kinh.

Nhiều khách mời tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm may mắn có cơ hội dành được các phần quà từ thương hiệu Truenatural Việt Nam. 

Được biết, True Natural là thương hiệu uy tín sở hữu nhiều sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng tin dùng tại Việt Nam trong nhiều năm; là doanh nghiệp có gần 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm Đông y & thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị hàng đầu Việt Nam. Nơi quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Đông y dược cổ truyền cùng với các bác sĩ, chuyên gia tu nghiệp tại nước ngoài, tiếp thu những tinh hoa y học hiện đại trên thế giới để mang đến những sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất đến người tiêu dùng với cam kết tuyệt đối. True Natural hiện được điều hành bởi Giám đốc Huỳnh Trấn Thành – Một nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...