Việt Nam muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary

2019-01-17 20:04:40 0 Bình luận
Chiều 17/1, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab István.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary István Jakab. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


Vui mừng chào đón ngài Jakab István cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary nhân dịp đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục có bước phát triển mới. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt gần 600 triệu USD, tăng 70% so với năm 2017. Tuy nhiên, kết quả hợp tác còn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị thời gian tới, hai bên tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hungary với vai trò là thành viên tích cực của EU tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc ký chính thức, phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA).

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước đang phát triển tốt đẹp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị hai bên tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhóm Nghị sỹ hữu nghị và các nghị sĩ; trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện của mỗi nước.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược.

Hai nước tiếp tục tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Á-Âu (ASEP)...

Ngoài ra, Quốc hội Hungary tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dành cho Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab István khẳng định chuyến thăm lần này là sự tiếp nối, duy trì trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Quốc hội, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Hungary và quan hệ hợp tác nghị viện song phương giữa hai nước.

Khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, ngài Jakab István mong muốn thời gian tới, Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác nhằm thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác, xây dựng sự tin cậy, hiểu biết giữa các nghị sỹ và nhân dân hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary cho rằng hai bên cần hợp tác mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trên các lĩnh vực an toàn thực phẩm, công nghệ sinh học, dược phẩm, du lịch...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ hai).
2025-09-15 14:41:34

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.
2025-09-15 12:06:56

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
Đang tải...