Việt Nam – Thụy Điển tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực phát triển bền vững

2022-06-02 17:05:40 0 Bình luận
Việt Nam và Thụy Điển cùng nhau chia sẻ, phát triển tầm nhìn và triển khai những hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển bền vững có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh thế giới đang có những biến đổi khí hậu, phổ biến những nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm, suy thoái môi trường, thiếu hụt nguồn nước sạch…đang đe dọa thành quả phát triển kinh tế, đời sống của người dân khắp nơi trên thế giới. Phát triển bền vững gần như là con đường phải thực hiện để giải phóng các nguồn lực, đảm bảo quá trình tăng trưởng và phát triển bền vững ở hiện tại và tương lai.

 Toàn cảnh chương trình "Tiên phong đột phá" tại TP.HCM vào chiều 2/6.

Chiều ngày 2/6, lần đầu tiên tại TP. HCM, Đại sứ quán Thụy Điển, Hội đồng Thương mại và đầu tư Thụy Điển (Business Sweden), UBND TP. HCM và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức chương trình 'Tiên phong đột phá'. Hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Thụy Điển - Việt Nam về lĩnh vực phát triển bền vững.

Tham dự chương trình có bà Ann Mawe – Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Thành – Phó chủ tịch VCCI TP.HCM cùng đại diện hơn 100 doanh nghiệp Thụy Điển và Việt Nam, Trường đại học, Hiệp hội doanh nghiệp…

Sự kiện lần này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy  quan hệ đối tác Việt Nam – Thụy Điển trong lĩnh vực phát triển bền vững thông qua việc trưng bày các giải pháp xanh của các doanh nghiệp Thụy Điển, tạo nền tảng kinh nghiệm cụ thể của quốc gia này trong nỗ lực trở thành quốc gia phúc lợi không sử dụng nhiên liệu hóa thạch đầu tiên trên thế giới.

Bà Ann Mawe - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam chia sẻ thông tin xoay quanh chương trình "Tiên phong đột phá" tổ chức lần đầu tiên tại TP.HCM.

Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Mawe chia sẻ "Là quốc gia đi đầu trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, Thụy Điển có các kinh nghiệm thực tiễn và các doanh nghiệp Thụy Điển sở hữu các giải pháp công nghệ - để tiên phong và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Thụy Điển đang trên đà trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch”. Đại sứ Mawe nhấn mạnh "Với chuỗi sự kiện lần này, chúng tôi muốn thúc đẩy và tạo điều kiện để hai nước Thụy Điển-Việt Nam cùng sáng tạo để cùng hướng tới xã hội phát triển bền vững, kiên cường và thịnh vượng trong tương lai, dựa trên mối quan hệ đối tác truyền thống hữu nghị, hợp tác trong hơn nửa thập kỷ qua".

Ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu chào mừng hội nghị.

“Tôi đánh giá rất cao nỗ lực kết nối của Đại sứ quán Thụy Điển trong việc tổ chức sự kiện lần này. Thông qua chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, giới thiệu công nghệ xanh, tiên tiến cũng như tạo nên những kết nối mới giữa các doanh nghiệp, người dân của Việt Nam và Thụy Điển. Lĩnh vực phát triển bền vững đã và đang được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm. Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 tổ chức tại Vương quốc vào tháng 11/2021 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã đưa ra những cảm kết mạnh mẽ cùng 150 quốc gia trên thế giới đưa lượng khí Carbon về mức không vào năm 2050. Việc Việt Nam và Thụy Điển cùng nhau chia sẻ, phát triển tầm nhìn và triển khai những hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển bền vững có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh thế giới đang có những biến đổi lớn, phổ biến những nguy cơ dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm, suy thoái môi trường, thiếu hụt nguồn nước sạch…đang đe dọa thành quả phát triển kinh tế, đời sống của người dân khắp nơi trên thế giới. Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng, không thể tránh khỏi những tác động này. TP.HCM đang chịu những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, tình trạng nước biển dâng, cùng các biến động do con người gây nên đang gây ra các tác động to lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện. TP.HCM nhận thấy rằng, phát triển bền vững không còn là một sự lựa chọn mà là con đường duy nhất phải đi để giải phóng các nguồn lực cho sự phát triển ở hiện tại và tương lai” - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu. 

Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh, Thành phố sẵn sàng hợp tác với các đối tác Thụy Điển cũng như cộng đồng quốc tế ở khía cạnh tài chính xanh, công nghệ xanh và nâng cao năng lực. Tôi mong rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có những chương trình, dự án đầu tư cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết Thành phố đang đối mặt, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Tôi tin tưởng rằng chuỗi sự kiện “Tiên phong đột phá” sẽ là cơ hội để hai bên cùng chung tay với nhân loại làm thay đổi thế giới. 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (phía trái) cùng bà Ann Mawe tham quan triển lãm tại Hội nghị.

Chương trình “Tiên phong đột phá” diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 2 và 3/6. Các chủ đề trọng tâm của chương trình bao gồm năng lượng bền vững, sản xuất bền vững, tiêu dùng và sử dụng nguyên phụ liệu bền vững cũng như tầm quan trọng của một nền kinh tế tuần hoàn. Tại chuỗi sự kiện, các tập đoàn Thụy Điển đang có mặt tại Việt Nam như ABB, Ericsson, H&M, IKEA, Atlas Copco, Tetra Pak sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp điển hình nhằm mang lại lợi ích cho Việt Nam và quản lý đối tác Việt Nam-Thụy Điển, cùng với sự tham gia từ các đối tác khu vực công và tư của Việt Nam.

Tại Hội nghị đã diễn ra chương trình thảo luận về triển vọng của "Việt Nam không sử dụng nhiên liệu hóa thạch" với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, đại diện Trường đại học REMIT Việt Nam...

Đổi mới không sinh ra trong môi trường “đóng”. Nền tảng của xã hội Thụy Điển chính là sự cởi mở, bình đẳng, đa dạng và minh bạch. Một mối quan hệ đối tác công tư sâu rộng, một nền giáo dục và hệ thống nghiên cứu phát triển ở trình độ cao, một nền công nghiệp hiện đại cùng với các quy định thuế minh bạch sẽ là những yếu tố quan trọng thúc đẩy cho sự đổi mới sáng tạo phát triển một cách mạnh mẽ. Đó cũng chính là một thông điệp của chương trình “Tiên phong đột phá”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...