Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra phòng dịch, động viên các gia đình khó khăn, ảnh hưởng Covid-19 tại Vĩnh Yên

2021-05-16 22:35:52 0 Bình luận
Vừa qua, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi thăm, động viên một số hộ nghèo, gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên và Trường Quân sự tỉnh (cũ).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình ông Trần Văn Tuyền, tổ dân phố An Lập, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên thuộc diện khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Khánh Linh

Cùng đi, có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tới thăm, động viên gia đình bệnh binh Trần Văn Tuyền, tổ dân phố An Lập; gia đình hộ nghèo Nghiêm Thị Thái, tổ dân phố Làng Thủy, phường Liên Bảo; hộ nghèo Nguyễn Thị Hòa và hộ cận nghèo Trần Thị Hành, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả các gia đình gặp phải do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn; chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch, thực hiện cách ly xã hội để góp phần cùng tỉnh dập dịch thành công, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thăm hỏi, động viên sức khỏe nữ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Quân sự tỉnh (cũ). Ảnh: Khánh Linh

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngô Quyền Bùi Tất Thắng cho biết, hiện Ngô Quyền có 53 trường hợp F1 đã được cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, 174 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà và 174 trường hợp F3.

Thực hiện quyết định của tỉnh về cách ly xã hội, phường Ngô Quyền đã thành lập 14 chốt, 3 tổ kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án, sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ với những khó khăn của các gia đình, nhất là hộ nghèo, hộ làm nghề kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường gặp phải do dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, không tổ chức bán hàng, mở quán ăn, tập trung đông người.

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình, nhất là các hộ khó khăn, hộ chính sách vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thành phố Vĩnh Yên cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời hỗ trợ các xã, phường trong công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi để nhân dân đi bầu cử đầy đủ, thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch.

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Trường Quân sự tỉnh (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã tới thăm, động viên đội ngũ cấp dưỡng, phục vụ gần 500 suất ăn mỗi bữa.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần tại Trường Quân sự tỉnh (cũ). Ảnh: Khánh Linh

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ y, bác sĩ, đội ngũ cấp dưỡng giữ gìn sức khỏe, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, kiểm soát thật tốt tình hình, không để tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly y tế tập trung; tăng cường công tác vệ sinh, bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng cho gần 500 trường hợp đang cách ly tại đây. Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng đón các trường hợp tới cách ly.

Đặc biệt, đúng lúc đoàn có mặt, 1 nữ chiến sĩ phục vụ công tác phòng, chống dịch trong khu cách ly phải đưa đi cấp cứu bởi trời nắng nóng, áp lực công việc kéo dài suốt nhiều ngày liên tục khiến cơ thể quá tải.

Tận mắt chứng kiến những gian khổ không thể nói hết bằng lời mà đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và phục vụ tại đây phải trải qua, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã tới tận giường bệnh thăm, động viên, chia sẻ và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới những hy sinh, đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch.

Đồng chí yêu cầu Ban lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải quan tâm thiết thực hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của anh chị em cán bộ chiến sĩ, có phương án bố trí các ca trực phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ phục vụ trong điều kiện dịch bệnh còn có thể còn kéo dài…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00
Đang tải...