Vĩnh Phúc: Cảnh sát giao thông đội nắng nóng 40 độ C xử lý xe tải cơi nới

2022-07-01 15:00:00 0 Bình luận
Tổ tuần tra Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên trực xuyên trưa cho dù nền nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C để lập biên bản, cắt thành thùng xe tải cơi nới trên địa bàn.

Vừa qua,  phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn) ghi nhận cùng tổ công tác Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên “cắm chốt” tại tuyến đường tỉnh 302 để xử lý theo chuyên đề đối với xe tải vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng trái quy định. Cho dù nền nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, đường vắng vì nắng nóng nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì cắm chốt khi có thông tin nhiều xe tải lợi dụng thời điểm này để hoạt động.

Tổ công tác Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên “cắm chốt” và tuần tra lưu động tại tuyến đường tỉnh 302 để xử lý theo chuyên đề đối với xe tải vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng trái quy định. 

Khoảng 13h, Tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô tải Howo biển số 88H-015.xx lưu thông hướng UBND xã Hương Sơn - chợ Hương Sơn (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Tài xế xe tải 88H-015.xx xuống xe, trình bày xe đang trên đường đi lấy hàng, hiện không chở gì. Tuy nhiên, Tổ công tác thông báo xe đang vi phạm kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế, cần phải cắt phần thành thùng cơi nới.

Nghe Tổ công tác thông báo, thay vì chấp hành xuất trình giấy tờ theo yêu cầu, tài xế xe tải Howo biển số 88H-015.xx bỏ lại xe, rồi gọi điện thoại tìm "cứu viện".

Khi PV tiếp cận, tài xế xe tải 88H-015.xx  cho biết tên là Phan Quốc P. (SN 1991, ở Sơn Dương, Tuyên Quang). Tài xế P. cho biết, không mang theo giấy tờ gì, hiện đang liên hệ tìm "cứu viện" rồi mới quay lại làm việc với CSGT.

Ngay sau đó, Tổ công tác tiếp tục dừng 1 xe Howo khác mang BSK 88H-811.xx cũng lưu thông hướng  UBND xã Hương Sơn - chợ Hương Sơn (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Ngay sau khi dừng xe, tài xế xe tải Howo 88H-811.xx cho biết tên là Trần Bá Đ. (SN 1987, trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) rồi cũng đi ra phía ngoài để điện thoại tìm "cứu viện".

Tổ công tác Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên tiến hành đo kiểm tra xe tải Howo cơi nới thành thùng để tiến hành cắt bỏ.

Đại uý Trần Văn Trường (Tổ trưởng Tổ công tác Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên) cho biết, đối với 2 xe tải Howo trên, mặc dù không chở hàng, nhưng vi phạm kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế. Vì vậy, Tổ công tác sẽ tiến hành tuyên truyền, yêu cầu lái xe liên hệ với chủ phương tiện chấp hành cắt bỏ phần thành thùng cơi nới.

Sau một thời gian hai lái xe gọi "cứu viện" bất thành, Tổ công tác đã tuyên truyền, vận động "toát mồ hôi" giữa nắng nóng, thì hai tài xế chấp thuận đưa xe về bãi gần đó để cắt thành thùng dưới sự giám sát của CSGT.

Tổ công tác Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên lập biên bản xử phạt hành chính vi phạm kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế, cần phải cắt phần thành thùng cơi nới.

Cũng tại vị trí trên, khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Tổ công tác tiếp tục phát hiện ô tô tải mang biển số 88C- 078.XX do lái xe Nguyễn Huy H. điều khiển, vi phạm lỗi cơi nới thành thùng xe.

Chiếc xe đã được cơi thùng lên đến 1,1m so với kích thước ban đầu là 0,755m. Lái xe và chủ phương tiện sẽ bị xử phạt đến 10 triệu đồng, cưỡng chế cắt thành thùng tại chỗ.

Ngay sau đó, chiếc xe tải mang biển số 88H- 175.XX do lái xe Nguyễn Văn Q. điều khiển cũng bị lực lượng chức năng phát hiện với lỗi vi phạm tương tự. Khi chiếc xe này đã cơi nới thành thùng lên đến 1,3m so với kích thước ban đầu là 0,755m.

Tổ công tác đã tuyên truyền, vận động "toát mồ hôi" giữa nắng nóng, thì tài xế chấp thuận kí vào biên bản và đưa xe về bãi gần đó để cắt thành thùng dưới sự giám sát của CSGT.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an huyện Bình Xuyên) thông tin việc xử lý xe quá tải được đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm. Tuy nhiên, triển khai đợt cao điểm 3 tháng này (từ 20/6-20/9) của Cục CSGT,Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo lực lượng CSGT quyết liệt yêu cầu tài xế, chủ xe cắt phần thành thùng cơi nới, hạ tải xe chở quá tải.

"Quan điểm xử lý của Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên là bất cứ xe nào khi đi qua huyện Bình Xuyên phải chấp hành nghiêm Luật GTĐB, tất cả các vi phạm trong đó đặc biệt là vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng sẽ đều bị xử lý nghiêm, việc xử lý vi phạm là không có vùng cấm. Ngoài ra trong đợt cao điểm lần này, các phương tiện vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới kích thước thành thùng xe được yêu cầu tháo, cắt thùng xe về đúng với thiết kế đã được phê duyệt ngay tại nơi phát hiện vi phạm" Thiếu tá Tuấn nhấn mạnh

Theo Thiếu tá Tuấn đợt cao điểm này Đội CSGT-TT Công an huyện Bình Xuyên sẽ tập trung xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn. Ngoài việc xử phạt trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Bình Xuyên còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường… để chủ nhà hàng, khách hàng nhận thức được đã uống rượu bia thì không lái xe.

Đặc biệt, trường hợp người vi phạm nồng độ cồn là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang..., Công an huyện Bình Xuyên còn gửi biên bản về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...