Vip nên thuê lái xe hay tự lái

2019-04-10 10:28:37 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hiện nay chiếc ô tô quá phổ biến trong mỗi gia đình Thành thị, việc học và thi bằng lái xe cũng thành chuyện đương nhiên hầu như ai cũng có bằng B2. Nếu như trước năm 2005 ít người biết lái xe nên doanh nghiệp hầu như đều thuê tài xế, nhưng từ 2005 trở lại đây mọi người có xu thế tự cầm lái để cảm nhận trải nghiệm của những hành trình, thuê lái là phong cách châu Á, còn tự lái là phong cách châu Âu.

Những người làm chủ xe tự cầm lái ai cũng có những ngày chạy trên đường xa vài trăm km nhưng tinh thần thật thoải mái do sức khoẻ hôm đó tốt, nhưng cũng có ngày chạy vài chục km nhưng gặp nhiều trục trặc, do tâm trạng đang khó chịu hoặc áp lực công việc cộng với ngoại cảnh: tắc đường, chen lấn, bị xe khác tạt đầu… nhất là những buổi tiếp khách quá chén thì lết được chiếc xe về nhà quả là cực hình, mắt mờ nhoè vì đèn, phải cố gắng tập trung hết mức để không va chạm, những thời điểm mệt mỏi phải cầm lái chính là những lúc dễ gây tai nạn nhất. Liên tiếp những vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy người cầm lái hầu hết là những người có địa vị xã hội, giàu có như chủ doanh nghiệp hoặc công chức chứ ít vụ do tài xế dịch vụ gây ra. Nguyên nhân không phải họ cậy tiền chạy ẩu mà do họ quá nhiều áp lực công việc, để tâm trạng bực bội khi cầm vô lăng, hoặc đi đường điện thoại gọi tới tấp, chỗ này đòi nợ chỗ kia nhân viên đòi nghỉ, việc chưa hoàn tất đã có áp lực việc mới.


Vip nên thuê lái xe hay tự lái


Có anh chủ doanh nghiệp rất lớn tầm cỡ trăm tỷ đi xe Landrover tới 7 tỷ nhưng không thuê lái xe, tự đánh xe đi rửa, có lần bị trộm gương anh còn vật nhau với tên trộm, may tên trộm này không có sẵn dao trong người, có lần va chạm nhẹ vào xe máy ông bước xuống định đền tiền liền bị đấm sưng cả mắt khi chưa kịp mở miệng, và tiền đền cho những vụ va chạm nhẹ cũng khá nhiều. Mọi người mới hỏi tại sao không thuê lấy 1 tài xế riêng kiêm vệ sỹ anh ta trả lời là tội gì mất 10tr/ tháng khi mình lái giỏi hơn nó, ông xuất thân là người thợ nên giàu nhưng chưa sang.

Nhưng cũng có anh giám đốc công ty nhỏ vốn dưới 1 tỷ vẫn thuê tài xế cho chiếc xe Honda Civic cũ của mình, sáng nào anh tài cũng đỗ chờ tại Sảnh chung cư đưa Sếp tới cơ quan, đưa các con anh đến trường, chiều đón trẻ thả vào chung cư rồi mới đón Sếp về, khi được hỏi là tại sao anh không tự lái anh trả lời do tôi rất hay nhận cuộc gọi và phải suy nghĩ khi đàm phán với khách khó tập trung nên mỗi tháng dành riêng 7tr thuê tài xế kiêm sai vặt của công ty. Cuối tuần anh cho tài xế nghỉ và tự lái đi dã ngoại xa hàng trăm km với gia đình nhưng tắt chuông điện thoại lúc đang lái, đó mới là người có phong cách ông chủ.

Lời khuyên là với những người quan trọng hoặc chịu trách nhiệm quá nhiều việc nên thuê một tài xế riêng, nhất là sống trong Thành phố suốt ngày tắc đường, buổi nào đi chơi có thể tự lái nhưng nên cho tài xế đi cùng phòng lúc về có người đưa đón an toàn, tài xế chuyên thường chủ động ăn khi sếp tiếp khách, không uống bia rượu, nếu được ăn cùng cũng nhanh chóng ăn rồi ra xe chờ chủ hoặc nghỉ trưa trên xe, họ chuẩn bị sức khoẻ tốt trước khi cầm lái nên độ an toàn rất cao. Cái gì cũng có giá của nó, khi xảy ra tai nạn chi phí để được bãi nại với tài xế chuyên chỉ 50tr và rất hiếm xảy ra tai nạn, nhưng với những ông chủ lớn thì có khi lên tới 1-2 tỷ/ 1 nạn nhân, có những người có chức vụ gây tai nạn còn mất cả chức lẫn tiền.

Hiện nay rất dễ để có thể thuê tài xế, bạn có thể thuê một buổi hoặc lâu dài tuỳ theo nhu cầu, ví dụ tối ăn uống say sưa có thể gọi thuê tài chở về với chi phí 300-400k, tháng nào nhiều việc bận bịu có thể thuê với giá 8tr/tháng, sau đó rảnh thì thôi hoặc bạn đang đi du lịch ở xa bị mệt cần tài xế chở về nhà họ cũng sẵn lòng phục vụ rất linh hoạt, Sếp nữ có lái xe nữ . Với những vụ việc đã xảy ra với các VIP cầm lái ngày càng nhiều thì cũng nên cân nhắc sử dụng dịch vụ thuê tài xế, vừa đảm bảo an toàn cho chính mình, vừa tránh rủi ro cho người đi đường, rủi ro Pháp lý với chi phí quá rẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...