Võ Thanh Tùng: Hạnh phúc giản dị của 'Michael Phelps' Việt Nam

2021-03-01 09:30:00 0 Bình luận
Chinh phục không biết bao nhiêu huy chương, danh hiệu trong các nội dung bơi lội của thể thao người khuyết tật nhưng đúng trong một năm không thi đấu, kình ngư Võ Thanh Tùng lại vô tình tìm được một niềm hạnh phúc chân chất, giản dị nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc đời.

Lấy đà cho 2021 bùng nổ

Võ Thanh Tùng được gọi là Michael Phelps của bơi lội khuyết tật Việt Nam. Năm 2005, trong lần đầu tiên tham dự giải, Thanh Tùng lập tức giành 3 huy chương vàng. Tại Asian Paragames 2010, Thanh Tùng lại giành HCV. Ấn tượng nhất là 4 năm sau ở Hàn Quốc, Thanh Tùng lại đoạt 5 HCV tại Á vận hội giành cho người khuyết tật Việt Nam.

Không những thế, anh còn được xét trong nhóm những VĐV Việt Nam hàng đầu nhận được sự hỗ trợ của Herbalife Việt Nam. Hẳn nhiên, với một chiến binh trên đường đua xanh như Thanh Tùng, không có một thử thách nào mà anh không vượt qua.

Võ Thanh Tùng đã chinh phục 200 huy chương các loại

Đáng tiếc rằng, yếu tố khách quan đã khiến Đại hội thể thao khuyết tật Đông Nam Á 2019 tại Philippines không thể tổ chức, sau nhiều lần gián đoạn. “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ về thể lực để hướng đến thành tích cao nhất tại Asean Para Games. Tiếc là khi chuẩn bị lên đường thì dịch Covid-19 khiến đại hội phải tạm hoãn. Nói là không buồn thì không được. Tôi và anh em đã chuẩn bị rất kỹ để giành vinh quang cho thể thao nước nhà”, kình ngư Võ Thanh Tùng cho biết.

Anh kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ huy chương vàng tại Á vận hội thể thao khuyết tật vào năm 2022

Dù nuối tiếc thật đấy nhưng Thanh Tùng trong vai trò đầu tàu của bơi lội khuyết tật Việt Nam vẫn xốc dậy niềm tin cho toàn đội: “Tôi cho rằng trong cái rủi cũng có cái may. Năm 2020 cũng là quãng thời gian lấy đà để tôi có động lực tăng tốc. Tôi sẽ cố gắng đoạt huy chương Vàng và cải thiện thành tích cao hơn nữa thông qua Para Games 2021, để từ đó có một đòn bẩy hướng tới bảo vệ ngôi vương ở Á vận hội 2022”.

Toàn tâm toàn ý cho gia đình

Trong năm 2020, việc không có giải đấu trong nước và quốc tế cũng giúp anh dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Thanh Tùng chia sẻ: “Sau gần 10 năm xa nhà để chinh chiến trên nhiều đường đua xanh, cuối cùng tôi cũng có thể toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình”.

Võ Thanh Tùng có dịp dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ trong năm vừa rồi

Anh hào hứng khi nhóc tì 5 tuổi có năng khiếu bơi lội giống bố. “Những ngày hè của năm vừa rồi, tôi và con có dịp ra hồ bơi. Tôi mới nhận ra rằng cháu bơi rất giỏi và có năng khiếu. Tôi vui lắm. Bởi biết đâu sau này, cháu có thể nối nghiệp bố để mang về vinh quang cho nước nhà”.

Tìm được niềm vui trong cuộc sống ngay cả ở thời điểm khó khăn nhất, sự lạc quan của Thanh Tùng giúp cho anh có một cuộc sống mạnh khoẻ, yêu đời. Ngoài ra, anh cũng tích cực chia sẻ về chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cho anh có sức khoẻ tốt và duy trì được sự hứng khởi: “Bên cạnh bữa ăn chính, sự hỗ trợ từ Herbalife dành cho các VĐV khuyết tật như tôi giúp bản thân mình được bổ sung thêm về chất dinh dưỡng, sức khoẻ. Phải khẳng định rằng, từ năm 2014 đến nay, khi bắt đầu sử dụng sản phẩm của Herbalife, tôi có thể tập luyện với khối lượng nặng hơn, dài hơn cùng sức bền dẻo dai hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng của Herbalife cũng luôn quan tâm và đưa ra góp ý về khẩu phần, lượng uống thế nào để đảm bảo cho khối lượng tập luyện một cách phù hợp. Nhờ vậy, mà tôi có thành tích tốt hơn trong vòng 6-7 năm trở lại đây”.

Thanh Tùng khép lại: “Bản thân tôi sau khi dùng sản phẩm của Herbalife thấy tự tin hơn. Sự quan tâm từ nhà tài trợ cũng mang đến cho mình nhiều động lực, để nghĩ đến điều tích cực, lành mạnh và lạc quan trong cuộc sống”.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12
Đang tải...