Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam gặp Malaysia ngày 30/3

2021-01-11 12:00:00 0 Bình luận
Theo lịch thi đấu mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đội tuyển Malaysia trên sân khách vào tối 30/3.

Lịch thi đấu bảng G.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi công văn tới các Liên đoàn thành viên lời khẳng định “sẽ nỗ lực để tổ chức lượt thi đấu thứ 7 và thứ 8 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3 tới”, theo VFF.

AFC cho biết để có thể hoàn tất tất cả các trận đấu của lượt đấu thi đấu thứ 7 và 8 trong điều kiện cho phép theo lịch thi đấu quốc tế FIFA (FIFA Window) trong tháng 3, các liên đoàn có đội tuyển tham dự cần xúc tiến ngay công tác chuẩn bị cần thiết dựa trên lịch thi đấu đã được AFC gửi cùng thông báo này.

Cùng với đó, các liên đoàn có đội tuyển tham dự chủ động liên hệ với liên đoàn liên quan nhằm thống nhất việc di chuyển, lịch bay và visa/thị thực nhập cảnh, trong đó có biện pháp cách ly y tế và những vấn đề liên quan tới việc tổ chức trận đấu.

Trước đó, thông báo của AFC ngày 11/12/2020 đã lưu ý trong trường hợp có bất cứ trận đấu nào của vòng loại thứ 2 không thể hoàn tất do hoàn cảnh bất khả kháng, AFC sẽ hoàn tất tất cả các trận đấu theo thời hạn do Ban Thi đấu AFC đặt ra (có thể theo thể thức sân nhà – sân khách hoặc thi đấu tập trung) vào ngày 15/6/2021. Các hướng dẫn cụ thể sẽ được thông báo tới các liên đoàn tham dự giải.

Như vậy có thể thấy điểm “mấu chốt” trong thông báo của AFC về các trận đấu còn lại vòng loại thứ hai  World Cup 2022 khu vực châu Á là dù tổ chức ở thời điểm nào cũng phải kết thúc vào ngày 15/6/2021. Theo AFC, điều này là để cho các đội giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 có đủ quỹ thời gian chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên (ngày 2/9) và lượt trận thứ 2 (ngày 7/9).

Trở lại với lịch thi đấu của AFC, lượt trận thứ 7 và thứ 8 được ấn định vào ngày 25/3 và 30/3.

Tại bảng G, lượt trận thứ 7 (ngày 25/3) là cuộc đọ sức giữa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Malaysia. Cùng ngày, Thái Lan tiếp Indonesia trên sân nhà.

Ở lượt trận thứ 8 (ngày 30/3), Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Malaysia vào 20h45’ trên SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Cũng trong lượt trận này, Đội tuyển Indonesia gặp Đội tuyển UAE trên sân khách.

Sau trận gặp Malaysia, các cầu thủ Việt Nam còn thi đấu 2 trận, gặp UAE và Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trước lượt trận thứ 7, thứ 8.

Hiện tại, các học trò của HLV Park Hang-seo tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận bất bại (thắng 3 trận, hòa 2 trận, ghi được 5 bàn, thủng lưới 1 bàn). Xếp sau Đội tuyển Việt Nam lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Với quỹ thời gian từ nay đến 30/3 còn hơn 2 tháng, cùng với việc Giải vô địch quốc gia (V.League 2021) khởi tranh vào ngày 16/1, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện để nỗ lực giành kết quả tốt nhất trong trận đấu then chốt với Malaysia.

Trong năm 2020, do dịch bệnh COVID-19, Đội tuyển Việt Nam chỉ tập trung được 1 lần (từ 6-28/12), thi đấu 2 trận giao hữu với Đội tuyển U22 (thắng 1 trận, hòa 1 trận; ghi được 5 bàn, thủng lưới 4 bàn).

Qua 2 trận đấu này, HLV trưởng Park Hang - seo đã có cái nhìn tổng quan về đội hình, kỹ thuật, chiến thuật của cả 2 đội và ông Park cũng đã “chấm” được một số nhân tố mới có thể bổ sung cho Đội tuyển Quốc gia thời gian tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...