Vũ Đông - TP Thái Bình: Lời hứa trước thềm xuân

2022-01-18 10:05:00 0 Bình luận
Vũ Đông, TP Thái Bình hôm nay đang từng ngày đổi mới và phát triển. Vũ Đông hôm nay đã khoác trên mình chiếc áo đa sắc màu của nàng xuân tươi trẻ Công - Nông - Thương phát triển, hòa nhịp với bước tiến của cả nước.

Vũ Đông đang hướng tới mục tiêu trở thành địa phường có kinh tế - xã hội phát triển tiên tiến, tạo sức mạnh lan tỏa đến các địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Đông đang phát huy những lợi thế về địa lý, hệ thống hạ tầng giao thông thủy, bộ cùng với nội lực hiện có để đưa Vũ Đông từng bước đi lên, nhịp bước cùng các địa phương của Thái Bình đổi mới, phát triển.

Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, Vũ Đông còn có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19.  Được sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình, sự phối kết hợp của các ban ngành cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, sự điều hành tập trung của UBND, đoàn kết các ngành, đoàn thể, nhân dân vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đảm bảo ANTT, ATGT, VSMT, thực hiện Luật 14, Nghị định 136 và Nghị định  137 của Chính phủ, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử  đại biểu HĐND các cấp. 

Vũ Đông ngày càng phát triển và đổi mới...      

 Dưới sự Lãnh đạo của Đảng bộ, HĐND, UBND trên 70 năm qua Vũ Đông từ một xã nghèo nàn lạc hậu, đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

 Sau khi được chuyển giao, sát nhập xã Vũ Đông về thành phố Thái Bình theo Nghị định 181 ngày 13/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Vũ Đông trên 10 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng, nổi bật, kinh tế tiếp tục phát triển bền vững, hạ tầng cơ sở được xây dựng ngày càng khang trang. Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, trạm y tế, trường học, hệ thống giao thông nhánh thôn, trục xã, nhà văn hóa... với sự đóng góp của địa phương và nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Năm 2019 thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố - Tỉnh Ủy , UBND tỉnh cho xã Vũ Đông phối hợp lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng xã Vũ Đông trở thành phường tiêu biểu, kiểu mẫu của thành phó Thái Bình.

Lễ hội truyền thống Đình làng Đông Trì - xã Vũ Đông - Ảnh: Vũ Thị Kiên

Công tác Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, hoạt động có hiệu quả, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vũ Đông là điểm sáng của thành phố về trật tự đô thị, ATGT, VSMT, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, an sinh xã hội...

 Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong những năm qua Đảng ủy, HĐND, UBND Vũ Đông đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đề ra, phương hướng nhiệm vụ 5 năm và 10 năm tới... thực hiện phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh  khối đại đoàn kết toàn dân.  Đẩy mạnh, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng  hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu, đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội góp phần tạo “thế và lực mới” để Vũ Đông trở thành phường văn minh, tiên tiến, kiểu mẫu.

Du khách về với đây hôm nay không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh của Vũ Đông đổi mới và phát triển. Vũ Đông đã khoác trên mình chiếc áo đa sắc màu của nàng xuân tươi trẻ Công - Nông - Thương phát triển, hòa nhịp với bước tiến của cả nước.

Trước viễn cảnh ấy, lòng người muốn ngân lên những nét nhạc vui, tự hào của những ca khúc “Tiếng trống Tiền Hải, chị Hai năm tấn, Nắng ấm quê hương”, những nét nhạc của một thuở hào hùng, thôi thúc Vũ Đông tiến nhanh, tiến mạnh trên chặng đường xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.       

Tổng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 352,277 tỷ đồng ( tăng 6,1% so với năm 2020, đạt 95,6% kế hoạch năm); Sản xuất nông nghiệp ước đạt 74,477 tỷ đồng; Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, XDCB ước đạt 165,1 tỷ đồng; Thương mại dịch vụ, thu khác ước đạt 112,7 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản 46,9% , Thương mại dịch vụ 31,96%, Nông nghiệp 21,14%. Bình quân giá trị sản xuất đầu người đạt 37,96 triệu đồng/ người/năm.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...