Xã hội hóa giáo dục ở Trường Tiểu học Trực Khang

2020-06-13 12:41:33 0 Bình luận
Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, năm học 2019 - 2020 Trường Tiểu học Trực Khang (Trực Ninh, Nam Định) đã huy động nhiều nguồn lực để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất, tạo nên một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, rộng rãi, thoáng mát, đủ điều kiện công nhận đạt 4 chuẩn.

Thầy giáo Nguyễn Thành Công, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.


Thầy giáo Nguyễn Thành Công, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết: Để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, lãnh đạo UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ mọi nguồn vốn và tiết kiệm chi tiêu để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu đạt “4 chuẩn”. Để làm tốt nhiệm vụ này, năm học 2019 - 2020, nhà trường đã tham mưu với UBND xã Trực Khang đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động sự ủng hộ, tài trợ của các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân là những người con quê hương thành đạt trên mọi miền tổ quốc để xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp và bổ sung các hạng mục cơ sở hạ tầng. 


Khu nhà 6 phòng học hai tầng khang trang, đẹp mắt mới được khánh thành, đưa vào sử dụng tháng 5/2020. 


Được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT huyện, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh cùng các “mạnh thường quân” xa quê, năm học 2019 - 2020 Trường Tiểu học Trực Khang đã tạo nê⁹n sự đổi thay toàn diện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Tập đoàn dầu khí quốc gia đã hỗ trợ, đầu tư xây dựng mới 6 phòng học cao tầng khang trang, bề thế, trị giá trên 4 tỷ đồng, được khánh thành, đưa vào sử dụng từ tháng 5/2020. Gia đình cụ Đồng Thị Tiếp, ông Đồng Tuấn Vũ ở thôn Lạc Chính, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh đã ủng hộ 400 triệu đồng để nhà trường lợp mái tôn chống nóng, chống dột 8 phòng học cao tầng và làm nhà để xe cho giáo viên.


Một lớp học tại Trường Tiểu học Trực Khang


Ông Hà Ngọc Dĩnh là phụ huynh ở đội 2, xã Trực Khang ủng hộ, trao tặng nhà trường đôi chậu cây cảnh lớn rất đẹp mắt trị giá 15 triệu đồng đặt ở vị trí trung tâm của sân trường. Ông Hà Văn Đán, giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 10.2 chi nhánh Đà Nẵng trao tặng nhà trường 1 máy điều hòa; ông Hà Việt Nam đang sinh sống ở Cộng hòa Séc ủng hộ 1 máy điều hòa; Công ty May Châu Anh (thành phố Nam Định) ủng hộ nhà trường 1 máy điều hòa. Một số cá nhân khác còn tự nguyện ủng hộ nhà trường khoảng trên 30 triệu đồng để mua sắm thêm một số thiết bị cần thiết khác


Thư viện tiên tiến của nhà trường


Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã được Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh đầu tư kinh phí xây dựng trang bị nội thất “Thư viện tiên tiến” và phòng họp Hội đồng sư phạm nhà trường trị giá 300 triệu đồng. Ông Đoàn Văn Giang, Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ phụ huynh học sinh nhà trường đứng ra quyên góp và tự nguyện bỏ thêm tiền gia đình trị giá trên 30 triệu đồng để phun cát, làm sân tập thể dục cho học sinh phía sau trường. Ngoài ra, nhà trường cũng đã tiết kiệm ngân quỹ, chủ động đầu tư trên 100 triệu đồng để nâng cấp trang thiết bị, bổ sung hệ thống điện tại các phòng học, phòng chức năng, lắp đặt hệ thống nguồn nước sạch, xây dựng lại vườn hoa cây cảnh, cây ăn quả và đổ bê tông gần 2.000 m2 sân trường.

Một góc khuôn viên Trường Tiểu học Trực Khang


Năm học 2019 - 2020, với 335 học sinh ở 10 lớp học và 22 cán bộ, giáo viên, Trường Tiểu học Trực Khang đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, có 99% trở lên số học sinh hoàn thành chương trình lớp học và 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Mong muốn của thầy trò nhà trường là tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để xây dựng hoàn thiện cổng ra vào nhà trường đẹp mắt, góp phần tạo nên khuôn viên một ngôi trường bề thế, khang trang. Được biết, tháng 6/2020, Trường Tiểu học Trực Khang đã được hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Sở GD&ĐT tỉnh thẩm định, kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đạt chuẩn “Thư viện tiên tiến” và đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp -An toàn”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...