Xăng E5 - “vừa xay thóc, vừa ẵm em”!

2015-12-23 13:59:11 0 Bình luận
Đã một năm trôi qua thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM đã quyết liệt, triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tập trung đưa xăng E5 đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả của sự “quyết liệt” ấy mới dừng ở con số 4,2% tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn.


Ảnh minh họa - Nguồn Zing

Xăng E5 ở Việt Nam được gọi là “xăng sinh học” bởi hỗn hợp gồm 5% cồn ethanol và 95% xăng thông thường. Các nhà khoa học đã chứng minh động cơ sử dụng xăng sinh học E5 tạo ra rất ít khí thải CO và HC, ít hơn hẳn các loại xăng thông dụng như A92 và A95 tới 20%. Chính vì vậy, loại xăng E5 có thể được coi là thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, xăng sinh học có hàm lượng ôxy cao, giúp quá trình cháy trong động cơ triệt để hơn, tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm thiểu phát thải chất độc hại trong khí thải động cơ. Hầu hết các nước tiên tiến đều sử dụng xăng sinh học để bảo vệ môi trường.

Ấy vậy mà xăng E5 vẫn bị con người “ghẻ lạnh”, kể cả nhà đầu tư lẫn người tiêu dùng. Vì sao vậy?

Với nhà đầu tư, muốn bán xăng E5 là phải đầu tư cải tạo cơ sở vật chất tốn kém, sản lượng bán ra thấp, chiết khấu không được cải thiện… Nhìn chung là thiếu sự hấp dẫn.

Với người tiêu dùng, do thói quen, do thiếu thông tin nên còn e ngại sử dụng xăng E5. Mặt khác, chênh lệch giá 2 loại xăng này mỗi lít trước đây là 300 đồng, nay khoảng 500 đồng nên nhìn chung, cũng thiếu sự… hấp dẫn từ đồng tiền.

Ông Đặng Vinh Sang - Tổng giám đốc Saigon Petro, đề nghị Nhà nước nên giảm thuế môi trường để góp phần giảm giá bán xăng E5. Hiện tại, mỗi lít xăng đang phải “cõng” 3.000 đồng thuế môi trường.

Thế là đã rõ. Người xưa nói “Xay thóc thì khỏi ẵm em” nhưng với E5, không những vừa xay thóc, vừa ẵm em mà còn phải vừa nấu cả cơm nữa. Này nhé, cồn ethanol là loại nhiên liệu tái tạo được sản xuất từ sản phẩm nông nghiệp, rất cần khuyến khích phát triển. Rồi nữa, xăng E5 được gọi là “xăng xanh”, sản phẩm thân thiện với cuộc sống, rất cần cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Tiếp theo, chúng lại đang phải “cõng” 3.000 đồng thuế môi trường.

Thiết nghĩ, các nhà hoạch định chính sách cần cân nhắc lại xem có nên “bớt” cho “cô bé E5 đáng thương” khoảng 1.000 đồng tiền thuế không, để nó còn đủ sức hấp dẫn với thiên hạ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00
Đang tải...