Xu hướng giá vàng trong năm 2022 ra sao?

2021-12-23 14:53:56 0 Bình luận

Mới đây, ngân hàng  ABN AMRO (Hà Lan) đưa ra dự báo,  giá vàng năm 2022 có thể gặp “thảm họa” ​​với mức giảm 16%.  Theo bà  Georgette Boele, chiến lược gia FX & kim loại quý cao cấp của ABN AMRO, cho rằng giá vàng sẽ giảm xuống 1.500 USD/ounce (tương ứng gần 42 triệu đồng/lượng) vào cuối năm sau, rồi giảm xuống 1.300 USD/ounce (tương ứng 36 triệu đồng/lượng) vào cuối năm 2023.

Cơ sở để bà  Georgette Boele nhận định như vậy  là vì vàng đã không thể giữ mức tăng trên 1.800 USD/ounce trong năm 2021, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó các chính sách tiền tệ toàn cầu đang trên đà thắt chặt, Ngân hàng Anh dẫn đầu xu hướng này khi tăng lãi suất vào tuần trước; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng phát đi tín hiệu rằng có thể tăng lãi suất 3 lần trong năm tới. Ngay cả các ngân hàng trung ương ôn hòa như Ngân hàng Trung ương EU cũng đang tiến tới thắt chặt chính sách tiền tệ. Thêm vào đó, lực mua vàng yếu hơn trong bối cảnh giảm giá sẽ khiến nhà đầu tư thanh lý tài sản đang nắm giữ. Do đó, vàng sẽ giảm mạnh.

Nhưng dự báo của ABN AMRO hoàn toàn trái ngược với đà tăng giá mạnh của những tổ chức khác trước đó.  Như đầu tháng 12, Quỹ Goehring & Rozencwajg Associates (Mỹ) dự báo vàng sẽ đạt 10.000 USD/ounce vào cuối thập kỷ này (tương đương 275 triệu đồng/lượng, tính theo tỷ giá ngân hàng hiện nay). Quỹ này phân tích lạm phát năm nay đã tăng tốc từ dưới 3% lên hơn 6%. Vào một thời điểm nào đó trong năm 2022, lạm phát có thể chạm mức 9%. Các nhà phân tích cùng giới thương nhân đầu tư cho rằng, giá vàng sẽ có nhiều khả năng tăng bứt phá trước năm 2022.

Ngày 22/12,  Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng với giá 60,85 triệu đồng/lượng, còn bán ra với giá 61,55 triệu đồng/lượng. Giảm chậm hơn, vàng trong nước hiện nay đang có mức giá cao hơn thế giới từ 11 - 12 triệu đồng/lượng nên rủi ro rất lớn nếu đầu tư vào vàng lúc này.

Tuy nhiên, các  đơn vị kinh doanh vàng cũng sẽ không thể đưa giá trong nước xuống nhanh theo giá thế giới vì chi phí vốn mà họ đầu tư khá cao.  Mức đắt đỏ hơn 11 triệu đồng/lượng được xem như đã xác lập mặt bằng mới. Trường hợp giá thế giới giảm mạnh, khả năng vàng trong nước cao hơn thế giới lên 14 - 15 triệu đồng/lượng là điều khó có thể tránh khỏi nếu thị trường tiếp tục không có lượng bán ra.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...