Xúc động lễ gắn biển đường mang tên liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương

2024-03-14 19:58:00 0 Bình luận
Nhân kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã tổ chức lễ gắn tên đường mang tên anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Lễ gắn biển tên đường được tổ chức vào đúng ngày anh hy sinh 14/3

Cách đây 36 năm về trước, vào ngày 14/3/1988, trong một cuộc chiến không cân sức, 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi để bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các đảo đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa. Những người lính còn sống trở về, họ tìm đến nhau, bồi đắp nghĩa tình đồng đội. Trong cuộc sống đời thường, những cựu binh hay những thân nhân liệt sĩ Gạc Ma luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân địa phương, từ các tấm lòng tri ân Anh hùng liệt sĩ. 

 

Nghĩa tình đồng đội gặp nhau lại tại buổi lễ kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma

Sự kiện 36 năm về trước đúng 6h30 phút ngày 14/3/1988 tàu Trung Quốc thả xuồng máy chuyển từng tốp lính lên xâm chiếm đảo Gạc Ma, Quần đảo Trường sa, chúng bao vây theo thế vòng cung men theo bãi san hô những vòng vây gần nhất, hai bên cách nhau chỉ chừng một mét. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam đứng thành vòng tròn quanh lá cờ tổ quốc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Sau một hồi giằng cờ và uy hiếp tinh thần, tên sĩ quan chỉ huy lính Trung Quốc bắn súng chỉ thiên phát lệnh rồi chĩa thẳng vào bụng trung úy Trần Văn Phương bóp cò. Anh Phương ngã xuống tay vẫn giữ chặt cán cờ tổ quốc, một tên khác xông lên chĩa thẳng súng vào đầu trung úy Phương nhả đạn. Trong trận chiến rạng sáng 14/3/1988, 64 chiến sĩ trên tàu HQ 604 đã anh dũng hi sinh. Sự kiện 64 liệt sĩ nắm chặt tay nhau tạo thành “Vòng tròn bất tử” bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, mặc cho pháo đạn kẻ thù dội vào đã trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước.

Nhiều cựu binh đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tham gia lễ tưởng niệm

Ngày 14/3/2024 bên bờ sông Gianh thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) – quê hương của Đảo phó Gạc Ma, Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương, chính quyền, nhân dân và đồng đội đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến không cân sức trên đảo chìm Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa cách đây 36 năm. Đồng thời, làm lễ gắn biển tên đường mang tên Trần Văn Phương, con đường ven biển đẹp nhất tại quê nhà của anh; Con đường mang tên anh lên tuyến đường dài khoảng 1 km chạy dọc sông Gianh dẫn ra cửa biển nằm ở TDP Mỹ Hoà Phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

Lễ gắn tên đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương tại tổ dân phố Mỹ Hòa phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Tại Lễ tưởng niệm, các cựu binh Gạc Ma và thân nhân các liệt sĩ cũng đã chứng kiến sự kiện quan trọng, gắn tên đường liệt sĩ Trần Văn Phương tại Tổ dân phố Mỹ Hòa phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Chính quyền thị xã Ba Đồn và Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma tổ chức gắn tên đường mang tên anh hùng liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương

Lễ tưởng niệm là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, sự kiên trung, dũng cảm cho các thế hệ trẻ, đồng thời ôn lại sự kiện cách đây 36 năm, vào ngày 14-3-1988, đã diễn ra cuộc chiến đấu kiên cường và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc tại đảo đá Gạc Ma. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm nhằm tri ân công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cũng là dịp ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc, của lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

 “Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng” - câu nói của Anh hùng liệt sĩ, thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma lúc ấy không chỉ thể hiện khí phách anh hùng, mà còn là tư thế của người làm chủ thực sự biển đảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sự kiện 64 liệt sĩ nắm chặt tay nhau tạo thành “Vòng tròn bất tử” bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, mặc cho pháo đạn kẻ thù dội vào đã trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước.Trong những ngày tháng Ba, Gạc Ma - một cái tên luôn nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam hôm nay về một ký ức bi tráng không thể nào quên.

Trước đó vào tối 13/3, các cựu binh, thân nhân của các liệt sỹ Gạc Ma từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị cũng đã tổ chức dâng hương, thả hoa đăng, vòng hoa trên sông Gianh để tưởng niệm, tri ân 64 liệt sỹ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...