Ý Yên - Nam Định: Bao giờ Cụ Đinh Quang Lầy được công nhận là Liệt sĩ..?

2020-08-12 17:36:06 0 Bình luận
Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Đề nghị ghi ngày 13/07/2020 (kèm theo hồ sơ) của ông Đinh Xuân Dũng (sinh 1959), quê quán: Thôn An Tố, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. hiện đang ở: Phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Hồ sơ của ông Đinh Xuân Dũng gửi Tòa soạn

 Trong đơn ông Dũng viết: “Do một sự tình cờ, năm 2015 khi tôi đọc lại lý lịch Đảng viên của bố tôi (Bố tôi là ông Đinh Quang Kha, vào Đảng Lao động Việt Nam năm 1963 tại Chi bộ Thôn An Tố, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Trong lý lịch Đảng viên, Bố tôi có ghi phần khai về người thân như sau: “Anh Trai Đinh Quang Lầy là Đảng viên Đảng lao động Việt Nam, đi bộ đội chống pháp năm 1948 năm 1951 do yếu sức trên cho nghỉ chữa bệnh dài hạn tại nhà, có tên Trần Công Hồng người cùng làng làm việc cho Pháp chỉ điểm giặc Pháp về bắt và mang đi bắn chết”.

Do vậy, ngày 10/4/2016, tôi đã làm đơn gửi Chi ủy Chi bộ thôn An Tố, xã Yên Bình cho phép tôi được gặp các nhân chứng, đó là các cụ cao niên, các Đảng viên sống cùng thời với cụ Đinh Quang Lầy để tìm hiểu. Các nhân chứng này đều cho biết: Bác tôi là Đảng viên, đi bộ đội năm 1948, tháng 9/1951 do yếu sức khỏe cấp trên cho về nghỉ phép dài hạn để chữa bệnh tại nhà. Khi cụ đang ở nhà thì bị Việt gian là ông Trần Công Hồng người cùng xóm chỉ điểm đưa lính Pháp từ bốt Già về bắt tại nhà ông Bà nội của tôi, chúng đánh đập dã man Cụ, sau mang đi và bắn chết. Về việc này đã được cấp ủy Chi bộ thôn An Tố xác nhận, các nhân chứng xác nhận vào đơn và UBND xã Yên Bình đã chứng nhận những chữ ký trong đơn là đúng.

Sau khi có xác nhận trên cùng với lý lịch Đảng viên của Bố tôi (là Cụ Đinh Quang Kha em ruột của Cụ Lầy), ngày 13/4/2016, tôi làm đơn gửi UBND xã Yên Bình đề nghị làm thủ tục công nhận Bác tôi (cụ Đinh Quang Lầy, sinh năm 1923) là liệt sĩ, vì đã có thời gian tham gia kháng chiến, bị địch bắt và bắn chết. Tuy nhiên qua thời gian hơn 3 tháng xã vẫn chưa làm và cũng chưa có ý kiến trả lời cho tôi.

Ngày 22/7/2016, tôi làm đơn gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Sở LĐTB-XH) tỉnh Nam Định cùng hồ sơ (bản xác nhận và lý lịch Đảng của Cụ Đinh Quang Kha). Sau khi nghiên cứu đơn và hồ sơ, Sở LĐTB-XH Nam Định hướng dẫn gia đình liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định để bên Quân đội làm chính sách theo quy định.

Ngày 4/8/2016, tôi làm đơn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định có kèm theo (bản xác nhận và lý lịch Đảng của Cụ Đinh Quang Kha). Sau một thời gian không thấy có thông tin phúc đáp, tôi tiếp tục làm đơn gửi tới Cục Người có công (Bộ LĐTB-XH), Văn phòng Chính Phủ. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã gửi đơn (kèm theo hồ sơ) của tôi tới Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng.

Ngày 11/5/2017 Cục Chính sách Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng đã có văn bản số 1500/CS-TBLS gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định giao trách nhiệm cho Bộ CHQS tỉnh Nam Định chủ trì cùng chính quyền, các đơn vị, cá nhân có liên quan để làm chính sách, chế độ theo quy định của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP (Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ).

Do điều kiện công tác ở xa quê, chúng tôi đã ủy quyền cho em trai tôi là Đinh Ngọc Thanh, sinh năm 1962 (đang cùng gia đình sinh sống tại thôn An Tố, xã Yên Bình và cũng là người hiện đang thờ cúng cụ Lầy).

Và ngày 1/6/2017, Đinh Ngọc Thanh đã làm đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ cho Cụ Đinh Quang Lầy.

Sau khi đơn và hồ sơ do Đinh Ngọc Thanh gửi đi thì ngày ngày26/8/2019 Phòng chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nam Định có công văn số 2794/CT-CS gửi Ban CHQS huyện Ý Yên (có gửi cho gia đình Đinh ngọc Thanh).

Song, từ đó đến nay, gia đình chúng tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không biết bao giờ bác của chúng tôi (cụ Đinh Quang Lầy) mới được công nhận là Liệt sĩ..?”.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 07/08/2020, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 57/2020/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của ông Đinh Xuân Dũng đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Đinh Xuân Dũng được biết.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Pháp luật về y tế cần phải có nhiều đột phá trong tổ chức thi hành bảo đảm thực hiện công bằng, nghiêm minh

Chiều 10/11/2025, tại trụ sở Bộ Y tế, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
2025-11-18 10:05:00

Herbalife Vietnam đồng hành cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tổ chức buổi đào tạo về dinh dưỡng thể thao nâng cao

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2025 – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức buổi đào tạo “Tối ưu Hiệu suất và Phục hồi cho Cầu thủ thông qua Dinh dưỡng Thể thao” cho các huấn luyện viên bóng đá và chuyên gia thể lực. Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife Việt Nam và LĐBĐVN từ năm 2021 với mục tiêu nâng cao thể lực, sức bền và khả năng phục hồi cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam thông qua tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và chia sẻ kiến ​​thức dinh dưỡng và hiệu suất thể thao.
2025-11-17 16:52:56

Nghị định 126/2024/ NĐ – CP – Đòn bẩy minh bạch cho doanh nghiệp thương binh, người khuyết tật

Nghị định 126/2024/NĐ-CP khẳng định quyền lập hội, siết chặt trách nhiệm tài chính và quản lý, mở ra cơ hội lớn cho Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam phát triển bền vững, đúng định hướng Đảng và Nhà nước.
2025-11-17 11:00:00

Ý kiến của Nhân dân trong kỷ nguyên số

Việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID không chỉ đổi mới phương thức tham gia của người dân, mà còn thể hiện rõ tinh thần dân chủ, hiện đại trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
2025-11-17 10:31:15

Tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031

Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031 được triển khai theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Các bước hiệp thương, cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử được quy định chặt chẽ, tạo nền tảng cho việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
2025-11-17 09:00:00

Vững vàng vượt khó, khẳng định vị thế và hướng tới tương lai bền vững

Chiều 15/11/2025, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
2025-11-16 18:45:31
Đang tải...