Bát Xát - Lào Cai: Khánh thành 32 căn nhà tình nghĩa tại xã A Mú Sung
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt, cùng Chỉ thị số 42/CT-TTg về việc đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc; hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập nước và Quốc khánh 02/9 (1945-2025); thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn của đạo Phật, đồng hành cùng Nhân dân trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của bão Yagi; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con vùng sâu, vùng xa, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, sau quá trình khảo sát, thi công và giám sát chặt chẽ, Thiền phái Trúc lâm Việt Nam đã tiến hành xây dựng 50 căn nhà tình thương trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong đó có 32 căn nhà tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát.
Trước khi đến với buổi lễ, đoàn đại biểu được lãnh đạo tỉnh Lào Cai, đồn Biên Phòng A Mú Sung chào đón tới điểm cực Bắc huyện Bát Xát - cột cờ Lũng Pô. Để tri ân những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập chủ quyền biên giới Tổ quốc, tỉnh Lào Cai đã xây dựng công trình cột cờ Lũng Pô ngay tại vị trí cột mốc số 92 dưới chân mỏm núi Rồng của bản Lũng Pô được khởi công xây dựng ngày 26/3/2016. Cột cờ Lũng Pô cao 41 m, trong đó, phần thân của cột cờ là 31,43 m gắn với biểu tượng “Nóc nhà Đông Dương” của đỉnh Fansipan huyền thoại với khuôn viên rộng 2.100 m2 do Tỉnh Đoàn Lào Cai làm chủ đầu tư và hoàn thành vào ngày 16/12/2017. Tại đây, đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức "Chào cờ" trong không khí vô cùng trang nghiêm, thiêng liêng và đầy cảm xúc trước lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay giữa vùng trời biên giới.
Lễ chào cờ thiêng liêng diễn ra tại Cột cờ Lũng Pô, thuộc địa bàn thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Ngay sau đó, đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân vong linh các anh hùng liệt sĩ và nhân dân các dân tộc huyện Bát Xát tử nạn trong các cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Cột cờ Lũng Pô tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ.
Đến dự buổi Lễ cắt băng và gắn biển khánh thành 32 căn nhà tình thương tại xã A Mú Sung có sự hiện diện của ông Nguyễn Trọng Hài - Uỷ biên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Xuân Nhẫn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai; bà Nguyễn Minh Thái - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lào Cai; ông Vũ Trọng Khuynh - Trưởng ban Tôn giáo cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lào Cai.
Về phía đại biểu Thiền phái Trúc Lâm có sự tham gia của: Thượng tọa Thích Tâm Thuần - Phó ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Lào Cai, Phó ban Quản trị Thiền Phái Trúc Lâm; Thượng tọa Thích Thông Thịnh - Ủy viên thường trực, Phó Chánh thư ký, Phó Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; Thượng toạ Thích Trúc Thông Phổ - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm chính pháp Tuyên Quang, thành viên Ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm; Thượng toạ Thích Tỉnh Thiền - Trưởng ban Văn hoá Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác Thị xã Sapa; Thượng toạ Thích Nguyên Đạt - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chân Ngộ - Sâu Chua - Lào Cai, Thượng toạ Thích Trúc Thông Tánh - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng - Thanh Hoá.
Về phía các cơ quan Thông tấn - Báo chí có ông Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị; Ông Trần Thanh Cao - Tổng Biên tập Báo Thực nghiệm ngày nay; Ông Phạm Tiến Thành - Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập cùng các cơ quan thông tấn, báo chí khác.
Về phía lãnh đạo Huyện Bát Xát có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thế Tài , Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát. Bên cạnh đó, buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của các Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo: các Ban Đảng thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, Công an huyện, Đồn Biên phòng A Mú Sung; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã A Mú Sung; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã A Mú Sung, huyện Bát Xát.
Toàn cảnh buổi Lễ cắt băng và gắn biển khánh thành 32 căn nhà tình thương tại xã A Mú Sung.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của Thiền phái Trúc lâm Việt Nam – Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp phần cùng tỉnh đẩy nhanh tiến độ tái thiết nhà ở sau thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Bát Xát khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 32 hộ dân của xã A Mú Sung được hỗ trợ xây dựng nhà ở, mong muốn các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai phấn đấu lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đại biểu các cấp trao quà tới các hộ dân để bắt đầu cuộc sống trong ngôi nhà mới.
Ông Tẩn Láo Tả - Người dân thôn Y Giang, xã A Mú Sung, đại diện cho 32 hộ gia đình nhận được hỗ trợ từ Thiền phái Trúc lâm Việt Nam đã gửi lời cảm ơn cơ quan, đoàn thể đã quan tâm, giúp đỡ để có được một ngôi nhà mới, vững chãi và an toàn hơn để gia đình ổn định cuộc sống sau thời gian đối mặt với vô vàn thiếu thốn, khó khăn do sức tàn phá của cơn bão Yagi.
Một trong 18/32 căn nhà đã hoàn thành được trao tặng tới các hộ gia đình xã A Mú Sung trong buổi lễ.
Chính những sự quan tâm, chung tay của các cơ quan, đơn vị thông qua những hành động thiết thực sẽ là nguồn động viên to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần để các hộ dân xã A Mú Sung nói riêng và bà con vùng cao nói chung cùng đoàn kết, vươn lên xoá đói giảm nghèo, hướng tới xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.