Lãnh đạo TP.Hải Phòng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Quốc khánh
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ót. Mẹ có hai người con là liệt sĩ Vũ Văn Vít và liệt sĩ Vũ Văn Dưỡng. Năm 2014, được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Mẹ tuy còn minh mẫn nhưng sức yếu, thính lực giảm. Hiện, Mẹ sống cùng con trai trưởng là Vũ Văn Vút (tại thôn Ngọ Dương 3, xã An Hòa), trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Phó Chủ tịch TT UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng đã tặng quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những cống hiến, hi sinh to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chúc Mẹ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.
Phó Chủ tịch TTUBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn thăm MVNAH Nguyễn Thị Ót.
Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chuốt (thôn Cẩm Văn, xã An Quang), Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Hiệu ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống sinh hoạt của Mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; kính chúc Mẹ luôn mạnh khoẻ, sống vui vẻ, đầm ấm bên con cháu; khẳng định TP.Hải Phòng luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, ghi nhớ và biết ơn sâu sắc người có công với cách mạng.
Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê văn Hiệu thăm Mẹ VNAH Trần Thị Chuốt
Mẹ Trần Thị Chuốt sinh năm 1925, có 10 người con, trong đó 2 người con là liệt sĩ (Vũ Xuân Hảo, hi sinh ngày 20/12/1968 và Vũ Công Hoan, hi sinh ngày 12/11/1969 tại Mặt trận phía Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước). Hiện, Mẹ sống cùng người con thứ 5 là Vũ Văn Hoán. Gia đình của Mẹ, các thế hệ con cháu luôn chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được bà con, lối xóm yêu quý, kính trọng.
TP.Hải Phòng luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những thương, bệnh binh, liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và công nhận sự hi sinh to lớn của các Mẹ vì nền độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước. Các Mẹ đã hiến dâng những người con thân yêu nhất, cả tuổi xuân và sức lực cho Tổ quốc, đổi lại độc lập, hòa bình cho dân tộc. Việc biết ơn còn là động lực để thế hệ hôm nay tích cực xây dựng đất nước, đồng thời xoa dịu nỗi đau chiến tranh đối với các Mẹ. Biết ơn còn thể hiện ở việc giúp lan tỏa giá trị đạo đức, truyền thống cách mạng và tinh thần hi sinh, yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.