Campuchia cam kết tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam

2017-03-14 21:03:37 0 Bình luận
Campuchia khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp phía Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam sinh sống ổn định tại Campuchia và cho trẻ em gốc Việt được theo học tại các trường học của Campuchia.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Quyền Thủ tướng Vương quốc Campuchia Sar Kheng. Ảnh: VGP/Hải Minh


Nhân dịp thăm Campuchia và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật (UBHH-15) và Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 9 tại Phnom Penh (HTPTBG-9), chiều ngày 14/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào Quyền Thủ tướng Vương quốc Campuchia Sar Kheng.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới ông Sar Kheng và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua.

Hai bên nhất trí cho rằng Kỳ họp UBHH-15 và Hội nghị HTPTBG-9, diễn ra đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6 1967-24/6/2017) sẽ góp phần tích cực trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, việc hai nước tổ chức các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp tốt để các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu đúng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia để có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ này.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng hai cơ chế hợp tác song phương quan trọng này cũng là dịp để các bộ, ngành, địa phương hai nước gặp gỡ, trao đổi lẫn nhau, cùng nhau tìm ra những biện pháp thích hợp để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế, xứng tầm với quan hệ chính trị hiện nay.

Hai bên đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ chế Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia và Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.

Ông Sar Kheng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Campuchia tiếp tục phối hợp tốt với Việt Nam nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thỏa thuận nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đề nghị ông Sar Kheng quan tâm chỉ đạo để công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước sớm được hoàn tất, đưa đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển; đề nghị Chính phủ Campuchia quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân Việt Nam sống ổn định lâu dài tại Campuchia.

Trên cơ sở đề nghị của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ông Sar Kheng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Campuchia phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam sinh sống ổn định tại Campuchia và cho trẻ em gốc Việt được theo học tại các trường học của Campuchia.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tới thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII

Tạp chí điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII.
2025-07-19 17:16:27

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05
Đang tải...