Hải Phòng - minh chứng sống động cho ý chí và khát vọng vươn xa
Khí thế hào hùng của tháng 5 lịch sử
Với hơn 40 khối tham gia diễu hành. Đi đầu là khối xe Quốc huy tượng trưng cho quốc gia, hình ảnh thiêng liêng của Việt Nam hùng cường và là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu trưng của đất nước, con người Việt Nam, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh trí tuệ và sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc;Khối rước ảnh Bác, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời của Người là bản trường ca vĩ đại của một trái tim không ngủ vì dân, vì nước; Khối xe biểu tượng thành phố Hải Phòng như ngọn lửa của niềm tin, khát vọng vươn xa. Là thành phố từng ghi dấu những chiến công oanh liệt nhưng cũng là một Hải Phòng hiện đại với cảng biển rực rỡ màu Phượn Vỹ; Tổ Quân kỳ lấp lánh những tấm huy chương cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống “quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”; Khối nam sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp luôn thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Khối hạ sĩ quan binh sĩ đại diện cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố, đang ra sức học tập, thi đua, rèn luyện toàn năng; Khối sĩ quan và hải quân; Khối hạ sĩ quan binh sĩ Sư đoàn Phòng không 363; Khối hạ sĩ quan Vùng Cảnh sát biển 1; Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối quân dân tự vệ thành phố; Khối Cựu chiến binh; Khối người cao tuổi; Khối Thanh niên; Khối Phụ nữ, Khối Nông dân; Khối xe mô hình của các doanh nghiệp; Khối quốc tế; …
Trong không khí đầy xúc động, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Hoàng Minh Cường đã ôn lại thời khắc lịch sử đặc biệt sau Hiệp định Genève năm 1954, Việt Nam tạm thời chia thành hai miền. Hải Phòng trở thành một trong những địa điểm cuối cùng ở miền Bắc còn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Pháp. Hiệp định Genève quy định thời gian 300 ngày để Pháp chuyển quân tập kết vào miền Nam. Trong 300 ngày này, từ tháng 8/1954 - 5/1955, Hải Phòng đã chứng kiến cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ của quân và dân ta trên nhiều mặt trận. Cuộc đấu tranh kéo dài trong suốt 300 ngày, cho đến ngày 13/5/1955, quân Pháp rút khỏi Hải Phòng cũng là kết thúc quá trình đấu tranh thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ trên địa bàn thành phố. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ mới - khôi phục kinh tế, văn hóa và quá độ lên XHCN, trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau này. Cuộc đấu tranh giải phóng Hải Phòng là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khẳng định ý chí kiên cường trong đấu tranh, không khuất phục trước kẻ thù, giữ trọn niềm tin vào Đảng, vào con đường cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam, mở ra một chương sử mới, thời kỳ phát triển mới trong lịch sử Đảng bộ, lịch sử cách mạng và lịch sử TP.Hải Phòng.
Giữ trọn niềm tin với Đảng
Hải Phòng là thành phố Cảng, giữ vị trí cửa ngõ chính ra biển và đầu mối giao thông quan trọng, Hải Phòng giữ vị thế chiến lược quan trọng trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, trong suốt 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố luôn đoàn kết một lòng, biến thách thức thành hành động, thể hiện rõ tinh thần kế thừa, đổi mới và phát triển vươn lên, đã và đang trở thành một trong những thành phố đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.
Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Hoàng Minh Cường, nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố luôn thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào ta đã anh dũng hi sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước; ghi nhớ và biết ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công, công nhân cùng nhân dân đã cống hiến máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho cuộc đấu tranh giải phóng Hải Phòng.
70 năm đã đi qua, Hải Phòng hôm nay không chỉ là thành phố của những con tàu và ngọn sóng, mà còn là minh chứng sống động cho ý chí vươn xa, cho tình yêu quê hương cháy bỏng, tăng tốc phát triển, xứng đáng với truyền thống mà cha ông đã để lại - một thành phố kiêu hãnh nhìn về quá khứ để mạnh mẽ bước tới tương lai.
Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tinh thần ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự tin bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) mở ra một không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa lòng tự hào dân tộc và tinh thần hội nhập, khơi dậy lòng yêu nước, truyền cảm hứng và khẳng định khát vọng đi tới của cả một thành phố đang vươn mình ra thế giới và là lời hứa gửi vào tương lai: Hải Phòng sẽ tiếp tục toả sáng - năng động, sáng tạo và không ngừng bứt phá.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.