Hãy để trẻ có một “tuổi thơ dữ dội”

2019-03-26 16:38:41 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Công nghệ đang ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là với trẻ nhỏ - những đứa trẻ đang bị chi phối bởi đủ thứ máy móc trong nhà thay vì bước chân ra ngoài với cánh đồng, mảnh vườn, luống rau như bố mẹ chúng - những đứa trẻ của ngày trước.


Chưa bao giờ làm cha mẹ lại khó khăn và lắm thử thách như lúc này. Xã hội bùng nổ công nghệ cho bạn rất nhiều phương tiện nhưng cũng tạo ra vô vàn “cái bẫy”. Rõ ràng, đời sống của trẻ ngày nay đã đầy đủ hơn, tiện nghi hơn, các chương trình thời sự, mạng xã hội có thể kết nối với cả thế giới, trong đó có những điều đáng học hỏi, nhưng cũng có thứ cần tránh xa. Cái thế giới ảo mà ngay cả người lớn còn có lúc không giữ được mình huống gì những đứa trẻ.

Cái khó khăn của việc làm cha mẹ bây giờ là cuộc sống vội vã hơn khiến chúng ta ít khi kết nối với con. Áp lực công việc, bận rộn đã khiến chúng ta để cho con phụ thuộc quá nhiều vào những Smart Phone, Ipad. Khi trẻ quấy khóc, chúng ta dỗ con bằng chiếc điện thoại với những trò chơi và video vui nhộn. Những thứ này không giúp những cảm xúc tiêu cực của trẻ mất đi mà chỉ là cách né tránh.

Theo quan điểm của người viết thì đừng chỉ nghĩ cho những đứa trẻ ăn ngon, mặc đẹp và trang bị cho chúng đủ loại đồ chơi thông minh, học đủ các môn trí tuệ là hạnh phúc. Nếu yêu trẻ, hãy để chúng có khoảng trời của tuổi thơ, khoảng trời thật sự thuộc về chúng, để chúng học cách chia sẻ, học vượt qua thất bại. Chúng có thể làm các bậc phụ huynh phật ý vì sự nghịch ngợm, ương bướng và mạo hiểm…. nhưng chính những điều ấy sẽ nuôi chúng lớn khôn. Để khi lớn lên chúng có một “tuổi thơ dữ dội” để mà tự hào khi nghĩ về. Nếu không, lớn lên ký ức tuổi thơ của chúng sẽ là gì đây?



Những đứa trẻ thời hiện đại được cha mẹ bảo bọc, chăm lo tuyệt đối, chúng chỉ mỗi nhiệm vụ là mang những chiếc cặp với hàng “tấn” sách vở sau lưng, học, học và học. Với sự bao bọc như vậy thì những đứa trẻ thường không có cơ hội làm sai, không biết thất bại là gì. Mà thực ra, chuỗi hành vi dẫn dắt từ nguyên nhân đến kết quả là người thầy vĩ đại của trẻ. Trẻ sẽ tự rút ra kinh nghiệm, có những kinh nghiệm chỉ quý báu chỉ khi trẻ trực tiếp trải nghiệm mà thôi. Và ngay cả những ước mơ “hồn nhiên” của trẻ, cũng bị đa số chúng ta can thiệp.

Như thế hệ của các bậc phụ huynh ngày trước, họ được cha mẹ dạy bảo kỹ năng sống rất tốt. Chỉ sáu tuổi là biết quét nhà, biết dọn mâm phụ cha mẹ, biết tự ăn, tự tắm. Cha mẹ đi làm cả ngày, ở nhà tự chăm sóc bản thân, không mè nheo ỷ lại, chỉ là đôi lúc hơi “dữ dội” mà thôi! Trẻ con thời nay Ipad biết sử dụng, nhưng dây giày không biết buộc. Trẻ con thời nay tối đến là bị cha mẹ giữ trong nhà, hàng xóm ít giao lưu, trẻ con chỉ biết có bố mẹ, anh chị hoặc bạn bè cùng lớp.

Và vẫn còn rất nhiều gia đình đang dạy con theo phương pháp “hiện đại” như thế, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nhưng tôi mong điều này sẽ được thay đổi. Chúng ta hãy quan tâm đến cảm xúc, trải nghiệm của trẻ hơn, hãy nghĩ về tuổi thơ của chúng ta trải qua đã hạnh phúc và “dữ dội” thế nào. Để khi lớn lên những đứa trẻ có một “tuổi thơ dữ dội” để mà tự hào khi nghĩ về.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ

Vào lúc 14h ngày 30/9 (theo giờ địa phương), tức 13h (theo giờ Hà Nội), tại Quảng trường Sukhbaatar, thủ đô Ulaanbaatar, Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm cấp Nhà nước Mông Cổ từ ngày 30/9 đến 01/10, được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia.
2024-09-30 16:00:00

NNƯT Trần Thị Huệ: Cống hiến cả cuộc đời để gìn giữ văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ sinh năm 1958 ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bà sinh ra trong một gia đình “cha truyền con nối”, nhiều đời có “căn quả” hầu đồng.
2024-09-30 13:36:28

Trực Tuấn (Trực Ninh, Nam Định) xứng danh vùng quê kiểu mẫu

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xã Trực Tuấn tiếp tục xây dựng NTM bền vững, thiết thực góp phần xây dựng Trực Ninh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024. Nổi bật nhất ở Trực Tuấn hiện nay là thực hiện công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.
2024-09-30 08:54:00

Ô tô, xe máy đi thế nào sau vụ sạt lở đất ở Hà Giang?

Tối 29/9, Sở GTVT Hà Giang đã ra thông báo phân phân luồng giao thông do sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.
2024-09-30 00:31:29

Sau những vụ TNGT học sinh, CSGT mở cao điểm xử lý vi phạm liên quan học sinh

Từ 1/10 đến 31/10, lực lượng CSGT tăng cường xử lý hành vi vi phạm giao thông với lứa tuổi học sinh, người giao phương tiện cho các em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.
2024-09-30 00:14:39

Điều kiện chuyển công tác từ Quân đội nhân dân sang Công an nhân dân

Theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BCA và Thông tư số 62/2023/TT-BCA, để được tiếp nhận vào Công an nhân dân, cần đáp ứng các tiêu chuẩn về nhu cầu biên chế, trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và sức khỏe. Việc xét tuyển sẽ do Hội đồng kiểm tra của Công an địa phương thực hiện theo quy trình quy định.
2024-09-29 23:54:12
Đang tải...