Hội DN của TB-NKT Hà Nội thăm hội viên huyện Chương Mỹ, Quốc Oai

2023-10-12 09:34:11 0 Bình luận
Sáng 11/10, Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội đã tới thăm hỏi đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận Hội viên cho Công ty Cổ phần Thương binh 19-8 ở huyện Chương Mỹ; Công ty Cổ phần thương binh nặng và người tàn tật Trường Sơn Việt Nam ở huyện Quốc Oai.

Tới thăm hai hội viên của Hội có ông Dương Minh Đỗ - Chủ tịch Hội doanh nghiệp của TB và NKT thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội VAIDE; ông Phạm Tiến Thành - Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Hòa nhập; ông Vũ Văn Bính - Chánh văn phòng Hội doanh nghiệp của TB và NKT thành phố Hà Nội cùng cán bộ văn phòng Hội doanh nghiệp của TB và NKT thành phố Hà Nội.

Buổi thăm hỏi ngày 11/10

Căn cứ theo Quyết định số 6015/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) ngày 29/10/2019 của Hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội. Ngay sau khi ra quyết định này thì cả thế giới vướng vào đại dịch Covid-19, bởi vậy cho tới thời gian gần đây Hội mới có thể triển khai và thực hiện theo Quyết định này. Trong sáng 11/10, Hội đã tiếp tục cấp mới lại giấy chứng nhận hội viên cho Công ty Cổ phần Thương binh 19-8 do ông Hoàng Văn Thảo làm giám đốc điều hành; Công ty Cổ phần thương binh nặng và người tàn tật Trường Sơn Việt Nam do ông Vương Sỹ Kỷ làm tổng giám đốc.

Ông Dương Minh Đỗ - Chủ tịch Hội doanh nghiệp của TB và NKT thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội VAIDE trao giấy chứng nhận hội viên mới cho Công ty Cổ phần Thương binh 19-8

Công ty Cổ phần Thương binh 19-8 có địa chỉ tại Km 20, Quốc lộ 6A, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội do ông Hoàng Văn Thảo làm giám đốc điều hành. Ông Hoàng Văn Thảo sinh năm 1959, là thương binh với thương tật hạng 2/4, tỷ lệ 61%. Ông nhập ngũ vào ngày 20/02/1978 ở trong Trung đoàn 28 sư 308 tại chiến trường Campuchia. Ngày 30/09/1986 ông ra quân và tham gia vào Phó ban kiêm trưởng an ninh. Tới năm 1997, ông nghỉ công tác và thành lập công ty riêng.

Ngày 26/03/2003, Công ty TNHH Thương binh 19-8 được ra đời về sau này được đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương binh 19-8 kể từ giữa năm 2006. Công ty của ông chuyên thực hiện các công việc về mảng san lấp mặt bằng, sửa chữa gia công cơ khí, sửa chữa ôtô, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Là một trong số hội viên đầu tiên của Hội, Công ty Cổ phần 19-8 đã kết nối và tạo được công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động trong xã hội. Hiện nay, trong công ty của ông Thảo người lao động là thương bệnh binh, người có công với cách mạng chiếm 80% trên tổng số. Trải qua biết bao thăng trầm trong quá trình xây dựng và phát triển ấy vậy mà tới nay Công ty Cổ phần Thương binh 19-8 vẫn giữ vững sự uy tín và trên đà ngày một lớn mạnh hơn. Hàng năm, vào mỗi dịp lễ tết Công ty của ông Thảo đều nhận được quà thăm hỏi động viên từ các ban ngành cơ quan nhà nước các cấp. Vào năm 2008, ông Thảo cùng vợ mình nuôi ăn ở 28 cháu khuyết tật trên địa bàn huyện Chương Mỹ cũng như thực hiện rất nhiều buổi thiện nguyện cho những người khó khăn trong suốt 20 năm qua. Qua buổi thăm hỏi này, ông Thảo giãi bày rằng trong thời gian tới ông cùng công ty sẽ tích cực đồng hành với Hội trong tất cả các hoạt động lớn nhỏ. Tiếp đó, tạo thêm được nhiều công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Chương Mỹ nói riêng và toàn thành phố nói chung.

Ông Dương Minh Đỗ - Chủ tịch Hội doanh nghiệp của TB và NKT thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội VAIDE trao giấy chứng nhận hội viên mới cho Công ty Cổ phần thương binh nặng và người tàn tật Trường Sơn Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thương binh và người tàn tật Trường Sơn Việt Nam đã được thành lập và hoạt động 15 năm qua do ông Vương Sỹ Kỷ làm tổng giám đốc. Những ngày mới thành lập, mục đích chính của công ty là các hoạt động nhân đạo. Cán bộ, nhân viên của công ty chủ yếu là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học chiến tranh và con em gia đình chính sách có công, đang được Đảng, Nhà nước quan tâm. Khi mới thành lập, lực lượng của công ty rất mỏng nhưng đến nay tổng số cán bộ, nhân viên thường dao động quanh mức hàng nghìn người. Lĩnh vực hoạt động của công ty cũng khá đa dạng, bao gồm: Xây dựng công trình, vận tải hàng hóa, dịch vụ thương mại, tư vấn pháp luật... Phạm vi hoạt động của công ty trải rộng trên toàn quốc, doanh thu hàng năm đạt hàng chục tỷ đồng. Ngoài công việc kinh doanh, công ty còn có một sứ mệnh cao cả đó là tìm kiếm hài cốt các đồng đội và đưa họ về với người thân, gia đình. Những năm qua, công ty đã tìm kiếm và đưa hài cốt của nhiều liệt sĩ về quê hương, nơi họ sinh ra, lớn lên và ra đi bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, công ty còn thường xuyên tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Đồng thời cũng đã chung tay ủng hộ cho đồng bào ở các vùng thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh tràn lan. Vì vậy, trong những năm qua, công ty của ông Kỷ đã nhận được nhiều sự quan tâm, nhiều bằng khen, nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đều gặp phải khó khăn, có những doanh nghiệp đã đứng bên bờ vực của sự phá sản. Nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế của các nước nói chung luôn trong tình trạng khủng hoảng. Công ty của ông Kỷ giai đoạn đầu cũng bị bế tắc, phải cho anh em nghỉ không lương một thời gian ngắn. Song với bản lĩnh thép của “Anh bộ đội cụ Hồ”, những “chiến binh thời bình” với quyết tâm “Thương binh tàn nhưng không phế” đã tìm mọi giải pháp để giữ vững công ty. Cụ thể là, công ty vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vừa triển khai cầm chừng các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất nông nghiệp an toàn; đồng thời ứng dụng triệt để các công nghệ truyền thông vào hoạt động của công ty thay cho việc gặp gỡ, thao tác truyền thống. Do vậy, công ty của ông Kỷ vẫn đứng vững qua đại dịch Covid-19 vừa qua và vẫn song hành thực hiện các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Tuy nhiên, để có được thành công trong bối cảnh hôm nay thì bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, ông Kỷ đã rất may mắn được sát cánh và nhận được nhiều sự san sẻ, giúp đỡ từ phía Hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

Ông Dương Minh Đỗ - Chủ tịch Hội doanh nghiệp của TB và NKT thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội VAIDE chia sẻ tại buổi thăm hỏi với mong muốn hai hội viên trên sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiều năm vừa qua. Ông hy vọng ở tương lai gần, các hội viên sẽ luôn luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau cùng với Hội vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đồng thời, toàn bộ hội viên ở trong Hội sẽ phát triển ngày một vững mạnh để có thêm nhiều việc làm thiết thực, tình nghĩa hơn đối với xã hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...