Tin tức miền Tây 8/5: 7 căn nhà bị sụp xuống sông

2023-05-08 13:46:00 0 Bình luận
Rạng sáng 8/5, bờ sông Cần Thơ (thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bất ngờ sụp xuống sông khiến hàng chục căn nhà của người dân bị ảnh hưởng. Thiệt hại ước tính ban đầu hàng chục tỷ đồng...

7 căn nhà bất ngờ sụp xuống sông ở Cần Thơ

Rạng sáng 8/5, bờ sông Cần Thơ (thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bất ngờ sụp xuống sông khiến hàng chục căn nhà của người dân bị ảnh hưởng. Thiệt hại ước tính ban đầu hàng chục tỷ đồng.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Giao Thông

Khu vực sạt lở nằm cạnh chân cầu Trường Tiền trên Đường tỉnh 923 (lộ Vòng Cung), trong phạm vi dự án kè sông Cần Thơ (đoạn từ cầu Cái Sơn, phường An Bình, quận Ninh Kiều đến xã Mỹ Khánh).

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, khoảng 3h sáng cùng ngày, sau âm thanh "răng rắc" ở khu vực phía bờ sông, 7 căn nhà đã bị sụp xuống sông.

Bà Đỗ Thị Hồng (57 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước) bàng hoàng kể lại: “Nửa đêm, tôi và gia đình đang ngủ thì nghe âm thanh răng rắc nên mọi người hô hoán rồi chạy vội ra ngoài sân.

Cùng lúc này thì nguyên khu vực phía sau bếp bị sụp, đồ vật gia dụng, máy giặt đổ hết xuống sông. Người đi đường thấy vậy, họ nhào vào phụ khiêng đồ ra. Đến giờ này tôi vẫn còn run. Không biết tối nay phải ngủ ở đâu?”.

Ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh cho biết, có 7 căn nhà bị sạt lở với chiều dài khoảng 50m, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự cố địa phương đã điều động lực lượng tại chỗ, công an, quân sự, tập trung hỗ trợ giúp bà con di chuyển tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

"Khu vực này thực hiện dự án kè sông Cần Thơ từ Cái Răng và An Bình vào xã Mỹ Khánh, qua giai đoạn thực hiện công tác GPMB.

Còn khu vực sạt lở nằm trong khu vực đã bồi thường rồi, các hộ dân đang chờ tái định cư, bàn giao mặt bằng.

Trước mắt chúng tôi sẽ vận động người dân, tuyệt đối không được ở lại trong khu vực bị sạt lở”, ông Ca cho hay.

Đồng Tháp bắt giữ lượng lớn gỗ nhập lậu từ Campuchia

Mới đây, Tổ công tác gồm Đội Nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Sở Thượng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Đồng Tháp), Công an xã Thường Thới Hậu A tổ chức kiểm soát bằng ca nô tuyến đường sông Sở Thượng (từ cửa khẩu Sở Thượng đến vàm Cầu Cội Tiểu) thuộc khu vực ấp Bình Hòa Thượng xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, phát hiện một chiếc xuồng máy nghi vận chuyển hàng lậu nên truy đuổi.

Tang vật trong vụ việc.

Thấy Tổ công tác bám sát, người điều khiển xuồng máy tăng tốc chạy nhanh vào bờ phía Việt Nam, bỏ lại phương tiện và hàng hóa lẫn vào khu dân cư chợ Cả Sách trốn thoát.

Mặc dù nhiều lần thông báo tìm chủ phương tiện và hàng hóa nêu trên nhưng không có người đến nhận nên Tổ công tác đã tạm giữ và áp tải toàn bộ về Đội Nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Sở Thượng để làm việc.

Kiểm tra chi tiết, cơ quan hải quan xác định, hàng hóa bắt giữ gồm: 42 thanh gỗ xẻ hộp và 11 cái gỗ đôn tròn nhập lậu.

Toàn bộ số gỗ trên, do đối tượng buôn lậu lợi dụng dòng sông chung và đêm tối sang Campuchia vận chuyển bằng xuồng máy đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xác minh, chờ kết quả giám định để xử lý.

Gần 500 thí sinh dự thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc lần thứ 33 khu vực phía Nam

Ngày 7/5, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã diễn ra lễ khai mạc Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023 khu vực phía Nam, với sự tham dự của 495 thí sinh đến từ 17 trường đại học. Các thí sinh tranh tài ở 7 môn thi truyền thống theo hình thức tự luận và 5 môn ứng dụng tin học trong cơ học. 

Lễ khai mạc hội thi.

Cuộc thi do Hội Cơ học Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 1989. Cuộc thi lần thứ 33 thu hút sinh viên của 36 cơ sở giáo dục cả nước tham gia với hơn 1.200 lượt thí sinh dự thi tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam. Cuộc thi tạo môi trường đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu các môn cơ học của sinh viên các trường đại học, học viện. Qua 33 lần tổ chức, cuộc thi trở thành sân chơi chuyên ngành mang tính ứng dụng cao, giúp sinh viên nâng cao kiến thức, năng lực; đồng thời mang đến giảng viên môi trường giao lưu, trao đổi trong học thuật và nghiên cứu khoa học. Cuộc thi còn là dịp để các trường phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào phần thi lý thuyết; buổi chiều các thí sinh dự thi thực hành. Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Các vấn đề rung động, đồng trục và cân bằng động trong kỹ thuật”. Thông qua hội thảo, các đại biểu đánh giá thực trạng nghiên cứu về dao động, cân bằng ổn định, ồn rung trong kỹ thuật, mô hình nghiên cứu và thiết bị thí nghiệm tại các trường đại học và viện nghiên cứu. Từ đó, đề xuất nhiều giải pháp giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển các mô hình, phương pháp giảng dạy hiệu quả môn cơ học cho sinh viên.

Xét xử vụ án chi 20 tỷ đồng để điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trần Trí Mãnh (ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội “Đưa hối lộ”; các bị cáo Vũ Văn Quý, ngụ Thành phố Hà Nội; Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Vũ Văn Quý còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Trước đó, tháng 10/2021, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó đã hoãn phiên tòa trả hồ sơ để hồ sơ điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh hoạt động tại thành phố Châu Đốc kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại.

Mãnh hay làm dầu nhớt giả nên lo sợ Giám đốc Công an tỉnh lúc đó là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đang tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế. Mãnh lo sợ nên nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển ông Đinh Văn Nơi đi nơi khác.

Tháng 12/2020, Mãnh gặp người quen là Đào Ngọc Cảnh và đặt vấn đề nhờ Cảnh tìm cách tác động điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Cảnh đã nhờ Ngô Văn Trọng và Trọng nhờ Hoàng Thị Tâm với giá 13 tỷ đồng. Tâm lại nhờ Vũ Văn Quý thực hiện với giá 10 tỷ đồng. Quý đồng ý nhận lời và yêu cầu Tâm chuyển trước 5 tỷ đồng. Ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng, Tâm đến thành phố Châu Đốc gặp Mãnh.

Qua bàn bạc, Trọng và Tâm thỏa thuận Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỷ đồng và khi nào xong việc điều chuyển cán bộ sẽ chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại. Ngày 20/01/2021, Mãnh đến ngân hàng chuyển số tiền 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm, Tâm báo lại cho Quý biết.

Nhưng sau đó, Trọng gặp Mãnh nói dối là sự tác động điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đã bị phát hiện. Trọng yêu cầu Mãnh chi từ 4-5 tỷ đồng để nhóm của Trọng đi lại và “lo lót” không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mãnh nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận 10 tỷ đồng đã chuyển khoản nhưng Quý chỉ đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi.

Ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của nhóm Quý. Ngày 9/3/2021, Quý, Trọng, Tâm đến cơ quan công an đầu thú.

Kiên Giang: Thả nhiều cá thể rùa nằm trong sách đỏ về đại dương

Sáng 8/5, Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) cho biết, vừa vận động ngư dân tự nguyện thả cá thể rùa biển nặng khoảng 80kg về lại đại dương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu đưa rùa ra biển thả về lại đại dương. (Ảnh: Đồn Biên phòng Thổ Châu cung cấp).

Sáng sớm cùng ngày, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển khu vực Bãi Dong, thuộc xã đảo Thổ Châu, Tổ công tác của Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Dong, thuộc Đồn Biên phòng Thổ Châu, phát hiện 1 cá thể rùa biển mắc lưới của ngư dân Nguyễn Hải Đa (43 tuổi), trú xã Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đánh bắt trên biển.

Xác định đây là loài bò sát biển nằm trong sách đỏ và danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nên lực lượng làm nhiệm vụ đã tiếp cận và vận động, giải thích cho ngư dân Đa hiểu. Sau khi được giải thích, anh Nguyễn Hải Đa đã tự nguyện phối hợp cùng lực lượng Bộ đội biên phòng thực hiện thả cá thể rùa biển về lại đại dương. Được biết, cá thể rùa biển có chiều dài 1,2m; rộng 0,8m; trọng lượng khoảng 80kg.

Trước đó ít hôm, Phòng Bảo tồn biển và ngập nước nội địa, thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp Đồn Biên phòng Xà Lực và Ủy ban nhân dân xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc thả 3 cá thể rùa biển có tổng trọng lượng 274kg về với môi trường biển. Đây là 3 cá thể rùa do một hộ gia đình ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) trước đó đã mua lại từ các tàu khai thác thủy sản.

Nhận thấy đây là loại vật quý hiếm cần được bảo vệ nên gia đình này đã chủ động trình báo và giao nộp cho Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương. Sau đó, Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương đã bàn giao cho Phòng Bảo tồn biển và đất ngập nước nội địa thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc tiến hành các bước thả cá thể rùa về tự nhiên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng tiếp nhận hơn 60 tỷ đồng hỗ trợ sau bão số 3

18/9, Quân khu 7 và các doanh nghiệp đã đến trao tặng kinh phí, nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư hỗ trợ Hải Phòng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, tổng số tiền 2 tỷ đồng. Tính đến nay, UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng tiếp nhận kinh phí ủng hộ khoảng hơn 60 tỷ đồng.
2024-09-19 10:31:19
Đang tải...