Tin tức Miền Tây ngày 27/2: Giá sầu riêng tăng kỷ lục, được giá cao nhờ vụ nghịch

2023-02-27 15:15:00 0 Bình luận
Nông dân miền Tây thu hoạch sầu riêng đầu vụ với niềm vui được trúng mùa, trúng giá và có hộ bán một trái sầu riêng thu về gần 1,5 triệu đồng...

Giá sầu riêng tăng kỷ lục, nông dân bán một trái thu gần 1,5 triệu đồng

Theo ghi nhận, trong vụ nghịch năm nay, nhà vườn ở ĐBSCL đã tập trung thâm canh, chăm sóc nên đạt năng suất cao, bình quân đạt 25 - 30 tấn/ha. Thương lái đang đến tận vườn thu mua sầu riêng với giá từ  120.000 – 130.000 đồng/kg (tùy giống), cao hơn thời điểm đầu tháng 10/2022 có giá bình quân khoảng 40.000 – 50.000 đồng/kg. 

Thu hoạch sầu riêng ở ĐBSCL

Tại tỉnh Tiền Giang là nơi “thủ phủ” sầu riêng. Trong vụ nghịch 2023, Tiền Giang có khoảng 8.000 ha cho thu hoạch với sản lượng từ 160.000 đến 180.000 tấn trái. Vụ sầu riêng nghịch bắt đầu từ tháng 11 âm lịch và kéo dài cho đến sau Tết Nguyên đán, cho nông dân lợi nhuận cao gấp 2 lần vụ thuận nhờ bán được giá, tránh được tình trạng trúng mùa, dội chợ do thường cung vượt cầu trong vụ thuận.

Nông dân Trần Thanh Dũng, ở xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) vừa thu hoạch bán đợt tuyển trái đầu tiên cho thương lái khoảng 2,5 tấn sầu riêng giống Monthong, với giá 120.000 đồng/kg, thu về 300 triệu đồng.

Theo anh Dũng, đặc biệt năm nay là năm đầu tiên gia đình bắt đầu để cây sầu riêng ra trái khoảng 200 gốc, năng suất đạt trung bình mỗi cây từ 90-120 kg.

Đặc biệt, tại vườn trồng sầu riêng Monthong của anh Trần Thanh Dũng có nhiều cây cho trái nặng từ 10-12kg/trái nhưng số lượng không nhiều, và bán giá hiện tại thương lái thu mua tại vườn là 120.000 đồng/kg, có trái anh thu về gần 1,5 triệu đồng/trái.

Hội nghị phát triển GD&ĐT vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hôm nay, ngày 27/2, tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị phát triển GD&ĐT vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng; Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ GD&ĐT; cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 13). Dự hội nghị sẽ có đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các ban, bộ, ngành Trung ương; UBND các tỉnh thành, các Sở GD&ĐT và trường đại học thuộc vùng ĐBSCL.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, bàn các giải pháp nhằm triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13; đồng thời ghi nhận những ý kiến đánh giá về thành tựu và thực trạng GD&ĐT vùng ĐBSCL; cũng như những giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học… nhằm thúc đẩy phát triển GD&ĐT của vùng.

Theo kế hoạch, chiều 27/2, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tiếp tục làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ.

Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Trà Vinh thông qua 9 nghị quyết

Sáng nay (27/02), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề).

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Báo Trà Vinh

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua các tờ trình:

(1) Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(2) Tờ trình về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 sang năm 2023.

(3) Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc.

(4) Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 (đợt 2).

(5) Tờ trình về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự.

(6) Tờ trình về việc áp dụng mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023.

(7) Tờ trình quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

(8) Tờ trình quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh.

 (9) Tờ trình quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025.

Đầu tư 22.737 tỷ đồng xây 58 km cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất phương án đầu tư Dự án đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đoạn từ nút giao IC7 đến đê biển Bạc Liêu.

Sơ đồ tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu

Dự án này đi qua địa phận các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu với điểm đầu tại nút giao IC7 (giao với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau); điểm cuối tại đê biển Bạc Liêu.

Tổng chiều dài Dự án khoảng 58 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Hậu Giang khoảng 7 km; tỉnh Sóc Trăng khoảng 15 km, tỉnh Bạc Liêu khoảng 36 km.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Bạc Liêu, từ nút giao IC7 trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc tỉnh Hậu Giang, tuyến đi về hướng Đông Nam vượt qua rạch Ngã Ba Tàu để vào địa phận tỉnh Bạc Liêu, tuyến đi gần song song với kênh Ngan Dừa cách khoảng 5 km, vượt kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp vào địa phận tỉnh Sóc Trăng, tuyến tiếp tục đi thẳng hết địa phận tỉnh Sóc Trăng và tiếp tục đến Quốc lộ 1 và kéo dài đến đê biển tỉnh Bạc Liêu.

Trong giai đoạn hoàn chỉnh, Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe cao tốc với mặt cắt ngang 24,75m. Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến có quy mô mặt cắt giai đoạn 1 gồm 4 làn xe hạn chế, chiều rộng mặt cắt ngang 17,50m.

Tổng mức đầu tư Dự án đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu, đoạn từ nút giao IC7 đến đê biển Bạc Liêu ước khoảng 22.737 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư Dự án giai đoạn 1 khoảng 16.307 tỷ đồng.

Doanh nghiệp địa ốc ở Vĩnh Long liên tiếp bị xử phạt

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Liệt vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH địa ốc P&G vì xây dựng trên đất cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản.

Bên trong khu nhà ở sai phạm của Công ty TNHH địa ốc P&G

Diện tích vi phạm là 4.279,4m2. Trong đó có 3.485,1m2 đất trồng cây lâu năm, 794,3m2 đất nuôi trồng thủy sản, làm đường giao thông 2.239m2 và 2.040,4m2 đất dùng xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, công ty này còn tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông N.V.U. vào ngày 6/5/2021, với tổng diện tích 6.764,8m2 để thực hiện dự án nhà phố mà chưa được UBND cấp tỉnh chấp thuận.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Vĩnh Long, công ty địa ốc P&G đã tự ý sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp tại khu vực đô thị nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Do đó, công ty này bị phạt với hai hành với tổng số tiền 157,5 triệu đồng, buộc giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và liên hệ cơ quan chức năng đăng ký kế hoạch sử dụng đất. Thời gian khắc phục hậu quả trong 10 ngày.

Công ty TNHH địa ốc P&G do ông Phạm Xuân Giang đại diện theo pháp luật, trụ sở tại đường Phan Văn Đáng (phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó không lâu, vào tháng 1/2023, Công ty cũng bị xử phạt 150 triệu đồng do làm dự án khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26
Đang tải...