Tin tức Miền Tây ngày 31/12/2021: Giải quyết sao với trái thanh long?

2021-12-31 23:00:00 0 Bình luận
Dự án “Phoebe Bang khỏe và đẹp” của sinh viên Trường ĐH Kiên Giang đoạt giải Nhất Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Dự án “Phoebe Bang khỏe và đẹp” của nhóm sinh viên Trường Đại học Kiên Giang đã đoạt giải nhất Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang năm 2021, xuất sắc vượt qua 40 dự án tham dự hội thi.

Dự án “Phoebe Bang khỏe và đẹp” là dự án sản xuất xà phòng tắm Lá Bàng với thành phần chính là bột lá bàng, dầu hạt bàng và cao chiết lá bàng với những hoạt chất có công dụng rất lớn trong việc kháng khuẩn và hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng viêm da cơ địa.

Sản phẩm xà phòng tắm lá bàng của nhóm sinh viên Trường Đại bọc Kiên Giang.

Sản phẩm hướng đến mục đích giúp mọi đối tượng khách hàng (đặc biệt là chị em phụ nữ) những người muốn cải thiện tình trạng viêm da cơ địa bằng cách sử dụng xà phòng tắm có chiết xuất thiên nhiên với giá thành hợp lý, an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Trao giấy khen đoạt giải Nhất hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang năm 2021 cho dự án “Phoebe Bang khỏe và đẹp”.

Tại vòng chung kết, các thí sinh đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo hội thi, 14 dự án, ý tưởng được lựa chọn vào chung kết đa số đều áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều dự án, ý tưởng phục vụ cho nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có giá trị thương mại, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Sau 2 tháng triển khai thực hiện, hội thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang năm 2021” đã thu hút sự quan tâm của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, với hơn 40 dự án, ý tưởng đăng ký tham gia theo nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Ngoài dự án đoạt giải Nhất, Trường Đại học Kiên Giang còn có 1 dự án đoạt giải Tiềm năng và 2 dự án đạt thành tích tốt tại hội thi.

Long An giải quyết tình trạng doanh nghiệp hủy đơn hàng thanh long

Theo TTXVN có đưa tin, hiện nay nhiều thương lái mua trái thanh long bức xúc trước việc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An đơn phương hủy đơn đặt hàng khiến thương lái thiệt hại hàng trăm triệu vì đã đặt cọc cho nhà vườn trồng thanh long.

Công nhân lựa chọn trái thanh long. Ảnh minh họa: Thanh Bình/TTXVN

Bà Huỳnh Thị Bé, thương lái xã An Lục Long, huyện Châu Thành, bức xúc, Công ty Hoa Cương đơn phương hủy đơn đặt hàng nhưng không thông báo, không thương lượng với thương lái, cũng như không hỗ trợ bất cứ điều gì. Trong khi đó, bà và những thương lái khác đã đặt cọc nhà vườn trồng thanh long mấy tỉ đồng, với giá 20.000 đồng/kg. Bà Bé đề nghị các cấp, các ngành vào cuộc để hỗ trợ thương lái và nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo bà Hà Thị Thùy Dương, đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu  trái cây Hoa Cương, huyện Châu Thành, do tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp và hiện tại, có rất nhiều container hàng đường bộ xuất đi bị ùn tắc, không xuất hàng qua được cửa khẩu. Vận chuyển đường biển lại không có tàu, chi phí tăng đột biến. Hàng bên phía Trung Quốc kiểm tra có nhiễm COVID trên trái thanh long, bắt buộc nhiều chợ phải đóng cửa. Vì vậy, công ty thông báo đến tất cả thương lái đối với những đơn hàng công ty đã nhận từ ngày 31/12/2021-4/2/2022, sẽ hủy bỏ. Công ty sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 31/12, cho đến khi có thông báo mới.

Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, trước tình hình trên, sáng ngày 31/12, ngành công thương phối hợp cùng UBND huyện Châu Thành, Hiệp hội thanh long Long An và một số doanh nghiệp tìm hướng giải quyết.

Theo đó, trước mắt một số công ty, doanh nghiệp đã hủy đơn đặt hàng với thương lái, phải hỗ trợ 3.000 đồng/kg thanh long không lấy hàng. UBND huyện Châu Thành phối hợp cùng Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương hỗ trợ thương lái, người trồng thanh long đến khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân, lao động để bán, với giá cả phù hợp người tiêu dùng.

Ngoài ra, ngành công thương Long An yêu cầu doanh nghiệp, nhà vườn sản xuất hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm, truy suất nguồn gốc... theo yêu cầu thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp tuyệt đối thực hiện nghiêm an toàn COVID trong quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa, kiểm soát an toàn lao động sản xuất, bao bì, phương tiện, phun khử trùng hàng xuất khẩu theo quy định.

Các doanh nghiệp chuyển sang xuất khẩu theo hợp đồng thương mại (chính ngạch); hạn chế xuất khẩu dưới hình thức trao đổi cư dân biên giới (tiểu ngạch) nhiều rủi ro; trao đổi với khách hàng giao hàng qua các cửa khẩu Quốc gia, cửa khẩu Quốc tế, giảm giao hàng tại các cửa khẩu phụ, lối mở dễ bị đóng cửa đầu tiên khi xảy ra dịch bệnh.

Đồng thời, Sở Công Thương yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh hợp tác kinh doanh theo hợp đồng, thị trường, tránh sản xuất tự phát dẫn đến nhiều rủi ro.

Phú Quốc thu hút dòng khách hạng sang 

Theo báo VOV đưa tin, trong hai ngày 30 và 31/12, Phú Quốc (Kiên Giang) đón đoàn hơn 50 du khách quốc tế từ Lào, dùng máy bay riêng và sử dụng nhiều dịch vụ cao cấp tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Ba đoàn khách từ Lào đến Phú Quốc vào ngày 30 và 31/12 theo chương trình thí điểm đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine. Loại chuyên cơ được sử dụng là T75678/Falcon 2000 và LLL226/MA60. Được biết đây là dòng khách hạng sang, có sức chi tiêu cao và ưu tiên sử dụng các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp.

Những vị khách Lào sẽ có hành trình 4 ngày 3 đêm tại Phú Quốc, với các hoạt động như nghỉ dưỡng, chơi golf, casino, vui chơi giải trí và tham dự một số hoạt động đón năm mới 2022. Được biết du khách Lào lựa chọn Phú Quốc vì đây là hòn đảo biệt lập với khí hậu dễ chịu, bãi biển tuyệt đẹp và những cơ sở dịch vụ đẳng cấp thế giới.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, Giám đốc Công ty TNHH du lịch Vina Phú Quốc cho biết Lào là một thị trường vô cùng tiềm năng của Phú Quốc, đặc biệt là dòng khách hạng sang.

"Lào không có biển, trong khi Phú Quốc đang nhận được sự quan tâm lớn. Khoảng cách giữa Lào và Phú Quốc khá gần nên di chuyển thuận tiện. Ngoài ra, sau thời gian dài không đi du lịch thì hiện nay dòng khách chi tiêu cao ở Lào có nhu cầu nghỉ dưỡng rất lớn. Trong số các du khách lần này có những người là tỉ phú, họ sẵn sàng chi trả cho dịch vụ cao cấp như nghỉ dưỡng 5 sao hay vui chơi xa xỉ" – ông Nguyễn Vũ Khắc Huy nói, đồng thời cho biết dự kiến trong tháng 1/2022 công ty sẽ đón thêm khoảng 800 du khách quốc tế từ các thị trường gần như Singapore, Malaysia đến Phú Quốc.

Đoàn khách Lào đến Phú Quốc bằng chuyên cơ riêng. Nguồn: Vina Phú Quốc

Trước đó theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, đoàn khách hạng sang người Anh đã đáp chuyên cơ riêng từ Thái Lan đến Phú Quốc hôm 23/12, trải nghiệm kỳ nghỉ 12 ngày tại một resort cao cấp. Với cơ sở hạ tầng du lịch đẳng cấp và lợi thế từ vẻ đẹp thiên nhiên, Phú Quốc đang có tiềm năng rất lớn thu hút khách quốc tế hạng sang quay trở lại

20 tấn gạo thơm Sóc Trăng 25 xuất khẩu sang Canada ngày cuối năm

Ngày 31/12 chuyên trang Công an thành phố Hồ Chí Minh có đưa tin, Công ty Cổ phần Pacific Foods công bố hoàn thành việc xuất khẩu lô hàng gạo cuối cùng trong năm 2021 với hơn 20 tấn gạo thơm Sóc Trăng 25 sang thị trường Canada. Đây là lô hàng gạo xuất khẩu đầu tiên công ty này sang thị trường Canada và cũng là lô hàng "chốt sổ" năm 2021 sử dụng tàu biển, từ cảng Cát Lái (Việt Nam) với hải trình tới Vancouver, Canada.

Lô hàng 20 tấn gạo thơm Sóc Trăng 25 xuất khẩu sang Canada ngày cuối năm

Lô hàng này sẽ cập bến Canada trong hơn 30 ngày tới, được sản xuất thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp của Công ty, quy trình canh tác được kiểm soát chặt chẽ từ hạt giống tới hạt gạo nhằm đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất của thị trường Bắc Mỹ.

Theo ông Lê Bá Linh, Chủ tịch HĐQT Pacific Foods, với đơn hàng cuối cùng hơn 20 tấn vừa xuất khẩu sang Canada trước thềm năm mới, Pacific Foods tin rằng năm 2022 sẽ mang lại rất nhiều cơ hội cho lúa gạo và các loại nông sản được sản xuất theo hướng xanh hơn, bền vững hơn của Việt Nam tại thị trường nước ngoài khác, giúp tăng hiệu quả của kinh tế nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển cộng đồng tại khu vực nông thôn.

Trước đó, vào tháng 622021, Pacific Foods là đơn vị đã xuất khẩu 2 lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam tới các đối tác quốc tế ở EU tới 27 quốc gia với hơn 430 triệu dân, để hưởng những ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Đồng thời, Pacific Foods cũng xuất lô vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đầu tiên đến thị trường này.

An Giang: Phát hiện xe tải vận chuyển số lượng lớn nhang muỗi và bộ bài tây không rõ nguồn gốc

Ngày 31/12, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng liên ngành tuần tra phát hiện một xe tải vận chuyển hiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng liên ngành kiểm tra hàng hóa trên xe

Trước đó, khoảng 7h ngày 31/12, tại khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-068.78 do tài xế Trần Phước Long (SN:1986, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng liên ngành kiểm đếm số hàng hóa tạm giữ

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển 600 hộp nhang trừ muỗi nhãn hiệu Ranger xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ kèm theo (nghi vấn nhập lậu), 8.000 bộ bài tây xuất xứ nước ngoài có hóa đơn chứng kèm theo nhưng không có nhãn phụ.

Lực lượng liên ngành kiểm đếm số hàng hóa tạm giữ

Tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ tang vật cùng các giấy tờ liên quan để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HND xã Công Lý phối hợp Cty CPSX TM Ngọc Ánh ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại của bão Yagi

Thực hiện lời kêu gọi của UBMTTQ các cấp, Hội Nông dân (HND) xã Công Lý đã triển khai vận động hội viên nông dân ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.
2024-09-25 10:30:10

HDBank là doanh nghiệp niêm yết được nhà đầu tư yêu thích nhất

Ngày 24/9/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) được bình chọn là "Doanh nghiệp niêm yết lĩnh vực tài chính vốn hóa lớn có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư được Nhà đầu tư yêu thích nhất", theo kết quả công bố tại IR Awards 2024 do Vietstock, Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí Fili đồng tổ chức.
2024-09-25 10:13:17

Xuất hiện tình trạng 'cò đấu giá đất' thao túng thị trường

Theo Bộ Xây dựng, hiện tượng bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường nhằm thu lợi bất chính diễn ra khá phổ biến và mang tính tổ chức.
2024-09-25 10:04:22

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ Khoá 79

Ngày 24/9 theo giờ địa phương, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, đã diễn ra Lễ khai mạc phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khoá 79 với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Hành động đoàn kết để thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người vì các thế hệ hôm nay và tương lai”.
2024-09-25 09:47:56

Cụm kinh tế sơ kết công tác thi đua 8 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024

Sáng 24/09, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 8 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024 của các đơn vị trong Cụm kinh tế tại Cung trí thức Thành phố Hà Nội.
2024-09-24 21:59:07

'Lễ hội ma' lớn nhất trường Báo chính thức trở lại với chủ đề 'Equinox'

Là một trong những “đặc sản” không thể bỏ lỡ tại trường Báo vào mỗi dịp tháng 10, Halloween 2024 đã chính thức trở lại với chủ đề “Equinox”, hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm bùng nổ cho các bạn trẻ trên địa bàn Thủ đô.
2024-09-24 18:00:50
Đang tải...