UPS vận chuyển hơn 2 triệu khẩu trang và dụng cụ bảo hộ y tế đến Trung Quốc
Hợp tác cùng hai tổ chức phi lợi nhuận y tế toàn cầu có trụ sở tại Georgia là MAP International và MedShare, chuyến bay do UPS điều hành đã được điều phối thông qua Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc và tổ chức tiếp nhận Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc, phối hợp với Dự án HOPE, một tổ chức cứu trợ nhân đạo và y tế toàn cầu.
Ông Eduardo Martinez, Chủ tịch của Quỹ UPS, Giám đốc đa dạng văn hóa và hòa nhập cho biết: “Thế giới cần những mối quan hệ đối tác công-tư mạnh mẽ để giúp ngăn chặn sự lây lan của chủng virus chết người này, và Quỹ UPS đang mở rộng mạng lưới cứu trợ nhân đạo của mình để hỗ trợ các đối tác của chúng tôi trong việc cung cấp chuyên môn về chuỗi cung ứng và vận tải hàng không. Quỹ UPS là một thành viên của Mạng lưới chuỗi cung ứng đại dịch (PSCN) và Hội nghị bàn tròn khu vực tư nhân (PSRT) cho Tổ chức an ninh y tế toàn cầu về Phòng chống đại dịch. Chúng tôi đã phát triển một mạng lưới các cơ quan cứu trợ toàn cầu nhằm viện trợ cho các cộng đồng đang gặp khủng hoảng, và trong trường hợp này, là viện trợ y tế các cho nhân viên y tế ở Trung Quốc.”
Chuyến bay nhân đạo này của UPS đã hạ cánh tại Trung tâm Quốc tế UPS Thượng Hải vào Chủ nhật 02/02, mang theo các thiết bị bảo hộ cá nhân đang rất khan hiếm ở Trung Quốc. Các lô hàng bao gồm:
- Hơn 2 triệu mặt nạ phòng độc
- Hơn 11.000 trang phục bảo hộ y tế
- Hơn 280.000 đôi găng tay y tế nitrile
Virus Corona hiện vẫn đang lây lan với tốc độ chóng mặt ở Trung Quốc, với hơn 20.400 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận và hơn 400 người đã tử vong. Số lượng quốc gia phát hiện virus này ở người vẫn tiếp tục tăng lên, và cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 10 trường hợp nhiễm virus. Các công nhân Việt Nam xuất khẩu lao động đã trở về từ Trung Quốc hiện cũng đang được cách ly để theo dõi. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là dịch bệnh khẩn cấp gây quan ngại ở mức độ quốc tế.
Ông Martinez cho biết thêm: “Chúng tôi vô cùng cảm kích về nghĩa cử của các đối tác MAP International và MedShare, những nhà hảo tâm đã quyên góp, các đối tác trong mạng lưới PSCN và PSRT như Henry Schein, 3M và nhiều đơn vị khác đã giúp đỡ UPS ứng phó với đợt bùng phát dịch viêm phổi cấp do Virus Corona gây ra. Qua việc cùng nhau hợp tác, chúng tôi hy vọng có thể ngăn chặn và đẩy lùi hoàn toàn đợt dịch này.”
Trong năm qua, Quỹ UPS đã ứng phó với tổng số 28 thảm họa nghiêm trọng trên thế giới và đầu tư hơn 20 triệu đô-la Mỹ vào việc gây quỹ, quyên góp hiện vật và hỗ trợ kỹ thuật cho những sáng kiến vì an ninh cộng đồng, trong đó bao gồm tăng cường công tác chuẩn bị, ứng phó với thảm họa khẩn cấp, phục hồi sau thảm họa và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trong đó, xây dựng khả năng vượt khó cần thiết cho cộng đồng nhằm chống cự và hồi phục dễ dàng hơn cho những thảm họa trong tương lai là một định hướng bền vững và có tầm quan trọng chiến lược trong Chương trình Phòng chống và Cứu Trợ Nhân Đạo của UPS. Cũng trong năm vừa rồi, Quỹ UPS đã thực hiện cứu trợ hiện vật trên khắp 74 quốc gia, cung cấp chuyên gia và hỗ trợ vận chuyển hàng viện trợ từ mạng lưới toàn cầu do UPS sở hữu và hợp tác qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường hàng hải, với tổng trị giá lên đến gần 6,5 triệu đô-la Mỹ.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.