Định hướng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm

2017-06-12 14:57:58 0 Bình luận
Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTB&XH vừa tổ chức Hội nghị “Định hướng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020” khu vực Bắc trung Bộ, Duyên hải, Miền trung, Tây nguyên tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên,

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, TS. Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Vụ trưởng Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng và lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn chương trình mục tiêu quốc gia; Lãnh đạo một số UBND tỉnh, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng dạy nghề các Sở LĐTB&XH, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 130 trường cao đẳng, trung cấp trong khu vực.


TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, Đại diện Lãnh đạo các Vụ đã trình bày báo cáo 5 chuyên đề về: Định hướng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020; Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu xác định ngành, nghề trọng điểm; cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và định hướng phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận sâu về các nội dung liên quan đến điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng đã nhấn mạnh việc điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm là yêu cầu quan trọng, cần bám sát với nhu cầu thị trường lao động. Tổng Cục trưởng đề nghị sau Hội nghị các Sở LĐTB&XH làm việc với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để thống nhất đề xuất điều chỉnh các ngành, nghề trọng điểm. Trên cơ sở phản hồi từ cơ sở, Tổng cục Dạy nghề sẽ nghiên cứu, hội thảo và đề xuất Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quyết định ban hành quy định ngành, nghề trọng điểm.

Về vận hành hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Luật giáo dục nghề nghiệp, Tổng Cục trưởng đã thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để phục vụ triển khai thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục Dạy nghề đã tập trung làm các thủ tục chuyển đổi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nhưng các trường vẫn còn chậm đăng ký hoạt động theo Luật giáo dục nghề nghiệp; Các trường cần khẩn trương tập trung hoàn thành việc đăng ký trước 30/6/2017. Trường nào có nhu cầu đổi tên trường cũng phải thực hiện sớm.

Về công tác tuyển sinh, Tổng cục Dạy nghề đã có nhiều giải pháp như: tăng cường chỉ đạo và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan báo chí hỗ trợ công tác tuyển sinh; đặc biệt Tổng cục Dạy nghề phối hợp với Báo Tuổi trẻ xây dựng Trang thông tin tuyển sinh, đề nghị các trường khẩn trương cập nhật thông tin và kết nối với Website của nhà trường. Tổng cục Dạy nghề đang nỗ lực trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”. Đối với việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương, các sở LĐTB&XH cần khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh về số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy mô,... Căn cứ vào công văn hướng dẫn của Bộ, các Tỉnh/thành phố tiến hành rà soát sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có trên địa bàn, cho giải thể hoặc sáp nhập các cơ sở yếu kém để mạng lưới được mạnh lên. Những địa phương có nhu cầu mở trường thì trường phải thực hiện tự chủ. Các Sở LĐTB&XH cần sớm gửi báo cáo quy hoạch mạng lưới về Tổng cục Dạy nghề làm cơ sở cho Tổng cục Dạy nghề hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới để trình Chính phủ quyết định ban hành.

Các sở và các trường phải tập trung vào nâng cao chất lượng giáo viên theo chuẩn; xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của trung ương và địa phương. Các cơ quan chủ quản và các trường phải tiếp tục chú trọng tới hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp. Xác định tự chủ là trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo; tự chủ sẽ tạo cho trường năng động hơn. Các trường cần phải có nhận thức, hiểu đầy đủ về tự chủ bao gồm: tự chủ thực hiện nhiệm vụ; tự chủ về tổ chức nhân sự và tự chủ tài chính.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...