Hơn 13.000 lao động ra nước ngoài làm việc trong tháng 8
Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ- TB&XH), trong tháng 8 đã có 13.118 lao động (4.698 lao động nữ) ra nước ngoài làm việc. Thị trường Nhật Bản dẫn đầu trong số các thị trường tiếp nhận lao động trong tháng 8 với 6.884 người, tiếp đến là Đài Loan 5.131 người, Hàn Quốc 542 người.
Các thị trường tiếp nhận với quy mô trong khoảng 100 lao động như: Malaysia 100 người; Algeria 82 lao động nam; Ả rập-Xê út 71 lao động nữ và các thị trường khác.
Lao động Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc |
Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tính đến hết tháng 8 tháng năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 86.047 người, đạt 78,22% kế hoạch năm 2018.
Bên cạnh đó, để lành mạnh thị trường, Bộ LĐ-TB&XH cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, từ đầu năm đến nay, qua thanh tra đã xử phạt 9 doanh nghiệp xuất khẩu lao động vi phạm với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.