Khu đô thị và chợ đầu mối nông sản: Bước đột phá cho Vĩnh Tường

2018-07-27 08:47:35 0 Bình luận
Dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị Thương mại thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô 186,49 ha đang được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối tiêu thụ nông sản, kho vận của các tỉnh phía Bắc. Tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế địa phương.


Mong mỏi dự án sớm hoàn thành

Dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị Thương mại thuộc huyện Vĩnh Tường có quy mô lập quy hoạch 186,49 ha.

Trong đó, đất thuộc phạm vi dự án gồm: 92,99 ha đất xây dựng thương mại đô thị; 32,62 ha đất xây dựng Chợ đầu mối nông sản thực phẩm; 17,41 ha đất xây dựng hệ thống kho vận; 11,15 ha đất xây dựng Chợ điện tử, vật liệu xây dựng.

Dự án nằm sát tuyến đường lớn nối thị trấn Thổ Tang ra ngã tư Vĩnh Tường, thuộc địa phận 3 xã: Tân Tiến, Lũng Hòa và Yên Lập của huyện Vĩnh Tường, do Công ty Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư.

Dự án với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi về tiêu thụ nông sản cho các xã, thị trấn ở phía Bắc. Góp phần ổn định thị trường nông sản, hình thành nền nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa. Với sự đầu tư bài bản, Chợ đầu mối nông sản có hệ thống kho vận, khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu về kho bãi, vận chuyển hàng hóa, giải quyết thủ tục hải quan của các DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Được biết, dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn nhân dân trong huyện, dịch chuyển mạnh cơ cấu nền kinh tế. Ông Kháng Đức Toàn (thôn Đông, xã Lũng Hòa) cho biết, nhà ông có 2 sào ruộng (khoảng 600m2) nằm trong diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án. Ngoài hỗ trợ theo khung giá của nhà nước, nhà đầu tư còn hỗ trợ thêm cho mỗi hộ gia đình một khoản để hỗ trợ an sinh. Ông Toàn kể: Nhà có 5 người con, ngoài 1 con gái đi lấy chồng ở xa thì cả 4 người con đều đang buôn bán ở Thị trấn Thổ Tang. “Các cháu rất mong khu chợ mới sớm được xây dựng, khi đó việc kinh doanh chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, kinh tế gia đình khấm khá hơn”, ông Toàn cho hay.

vĩnh tường, vĩnh phúc, chợ đầu mối nông sản, Công ty Thăng Long, bất động sản, thổ tang, xã yên lập, gpmb, 186ha, kinh tế, xã hội - ảnh 12 sào ruộng ngập nước không thể sản xuất nay đã được nhà đầu tư GPMB.

Ông Phùng Thành Công, Chủ tịch UBND xã Yên Lập cho biết thêm, địa bàn có khoảng 40ha nằm trong dự án chợ đầu mối. Diện tích lớn nhưng được sự đồng thuận của người dân nên đến nay diện tích GPMB đã hoàn thành trên 98%. Những hộ chưa GPMB xong chủ yếu do tranh chấp đất trong gia đình. Theo lãnh đạo xã Yên Lập, dự án sẽ mang lại sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp rất lớn, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Đến nay, bà con đã không còn quan niệm “bờ xôi ruộng mật”, nhiều người đi làm kinh doanh thu nhập khá, người đi làm Cty lương ít nhất cũng được 6 triệu đồng/tháng… nhờ đó kinh tế địa phương đang dần đổi thay.

Có quy hoạch 1/500 không phải xin phép xây dựng 

Thực tế, dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị Thương mại tại huyện Vĩnh Tường đã được Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho chủ trương từ năm 2009. Tuy nhiên, sau thời gian dài hoàn thiện hồ sơ, đến năm 2017 có nhà đầu tư mới tham gia vào dự án.

Sau hơn 1 năm, chủ đầu tư tập trung hoàn tiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để thực hiện dự án. Trong đó có Quyết định 1858 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 30/6/2017 về việc chấp thuận đầu tư nội dung Khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 1616 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 2/6/2017 về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 cho Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

vĩnh tường, vĩnh phúc, chợ đầu mối nông sản, Công ty Thăng Long, bất động sản, thổ tang, xã yên lập, gpmb, 186ha, kinh tế, xã hội - ảnh 2Dự án khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 
 

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, đây là một dự án lớn của huyện nên huyện đã rà soát rất kỹ thủ tục, căn cứ pháp lý của dự án. Trước khi triển khai, UBND huyện đã gửi thông tin dự án bao gồm căn cứ pháp lý, hiệu quả của dự án đến toàn bộ người dân. Chính việc công khai, minh bạch thông tin từ đầu nên người dân hiểu và đồng thuận với dự án.

Qua giám sát, hiện đang có công trình nhà cấp 4 xây dựng trên đất dự án. Vị lãnh đạo huyện khẳng định đây là sàn giao dịch của dự án, mục đích để quản lý điều hành, giới thiệu dự án. Điều 89 Luật Xây dựng 2014 cũng chỉ rõ, trong Khu đô thị đã có quy hoạch 1/500 thì nhà ở dưới 500m2, dưới 7 tầng thì không cần cấp phép xây dựng.

“Đến thời điểm này, 189ha đất GPMB không có bất kỳ đơn thư khiếu kiện liên quan đến việc GPMB cũng như việc huy động vốn bất hợp pháp của chủ đầu tư”, lãnh đạo huyện khẳng định.

Chủ đầu tư mong muốn sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính

Đại diện Cty CP đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cho biết, là đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh nên công ty luôn coi trọng công tác an sinh xã hội ở địa phương. Trong công tác GPMB, doanh nghiệp luôn đưa mức hỗ trợ người dân tốt nhất, đồng thời bỏ vốn xây dựng các công trình phúc lợi như: Nghĩa trang nhân dân, nhà văn hóa, tượng đài liệt sĩ…

vĩnh tường, vĩnh phúc, chợ đầu mối nông sản, Công ty Thăng Long, bất động sản, thổ tang, xã yên lập, gpmb, 186ha, kinh tế, xã hội - ảnh 3Chủ đầu tư mong muốn sớm được thực hiện nghĩa vụ tài chính

Đối với thông tin cho rằng, doanh nghiệp không nộp thuế sử dụng đất của dự án, Cty khẳng định: “Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, chúng tôi đã có văn bản gửi cơ quan chức năng xin nộp tiền thuế đất”. Cụ thể, ngày 6/6/2018, Công ty đã có công văn gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở TN&MT Vĩnh Phúc xin xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho nhà nước theo Quyết định giao đất của UBND tỉnh. Vị này cũng khẳng định sẽ hoàn tất nghĩa vụ tài chính ngay khi có thông báo của cơ quan thuế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...