Chuyện bộ đội giúp dân xóa “điểm đen” rác thải, xây dựng nông thôn mới

2019-08-13 09:44:04 0 Bình luận
Phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới được Trung đoàn 58 cụ thể hóa qua những cách làm sáng tạo nhằm xóa “điểm đen” về rác thải trên địa bàn, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.
Xóa ”điểm đen-bãi rác” là một trong những hoạt động phối hợp của Trung đoàn Pháo binh 58, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) và xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội trong bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích đơn vị và nhân dân.

Phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới được Trung đoàn 58 cụ thể hóa qua những cách làm sáng tạo nhằm xóa những “điểm đen” về rác thải trên địa bàn, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.


Hơn 1 năm nay, hầu như ai đi trên con đường liên thôn chạy từ khu vực thôn Long Phú đến thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch đều được hưởng bầu không khí trong lành, thơm mát và không khỏi thích thú với “con đường hoa.”

Đây là sáng kiến của chính quyền địa phương xã Hòa Thạch và Trung đoàn 58 nhằm ngăn chặn tình trạng người dân vứt rác thải dọc đường và bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.

Trước đây, từ khoảng năm 2011 đến đầu năm 2018 ngay giữa đoạn đường liên thôn chợ Long Phú đến thôn Bạch Thạch và gần Trung đoàn 58 là một bãi rác tự phát làm mất vệ sinh, mất mỹ quan, gây bức xúc cho nhiều người. Không chỉ vứt rác thải sinh hoạt, nhiều người còn vứt cả phế liệu xây dựng, rồi xác súc vật khiến khu vực này lúc nào cũng trong tình trạng ô nhiễm.

Trong khi đó, Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai có tiến hành thu gom rác tại đây 5 ngày/lần nhưng chưa đáp ứng được hết nhu cầu rác thải sinh hoạt của nhân dân sống quanh khu vực. Vì vậy, sau khi thu gom, chỉ cần qua một ngày, hàng trăm bịch rác thải sinh hoạt lại xuất hiện, không chỉ bốc mùi hôi thối mà còn tràn ra đường gây cản trở giao thông.

Tuy nhiên, sau khi có sự phối hợp giữa Trung đoàn 58 và các cơ quan, đoàn thể, ban nghành và Nhân dân xã Hòa Thạch bỏ ra hàng nghìn ngày công lao động, thuê máy xúc và ôtô vận chuyển sạch rác, chở đất màu, trồng hoa. Song hành với công tác bảo vệ môi trường của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh xã, hoạt động tuyên truyền làm công tác dân vận của Trung đoàn 58 đã xây dựng và tạo lên “con đường hoa” nơi đây không còn “bãi rác” cũng như không xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi, trả lại không khí trong lành cho người dân trong khu vực và bộ đội trong Trung đoàn 58.

Chỉ sau khoảng 2 tháng ra quân thực hiện, điểm đen về rác thải tại khu vực này đã được xóa bỏ, trả lại không gian xanh-sạch-đẹp cho tuyến đường.

Để duy trì kết quả này, Trung đoàn 58 đã phát động trong toàn cán bộ, chiến sỹ cùng chung tay hành động để làm sạch môi trường, đảm bảo môi trường, cảnh quan đơn vị ngày càng sáng, xanh, sạch, không rác thải; phối hợp với các ban ngành xã Hòa Thạch, tổ chức đoàn, Hội phụ nữ và Cựu chiến binh thôn Long Phú và thôn Bạch Thạch tiến hành chăm sóc con đường hoa thường xuyên: tiến hành các hoạt động như vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; Phát động phong trào “Đơn vị Xanh-Sạch-Sáng,” lồng ghép với phong trào thi đua huy động cán bộ, chiến sĩ thực hiện “Ngày thứ 7 xanh,” “Ngày Chủ Nhật tình nguyện”… hoặc phối hợp với địa phương tham gia các đợt ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực dân cư vào sáng Chủ Nhật hàng tuần, tổ chức thực hiện các công trình bồn hoa, đường hoa, vườn hoa tại đơn vị.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sỹ phát huy được trách nhiệm, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vận động tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của thôn, xóm các tổ chức đoàn thể, khu vực dân cư, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân cùng tham gia trong công tác bảo vệ môi trường, mang đến một hình ảnh mới, sạch, đẹp, văn minh hơn cho địa phương và đơn vị./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...